Chuyên gia bày cách: Dành dụm hơn 8 triệu đồng/tháng, làm thế nào đạt tự do tài chính sau 10 năm với tài sản 5 tỷ đồng?

06/09/2021 08:58 AM | Kinh doanh

Đầu tư trong thời gian dài và tận dụng quyền năng của lãi suất kép là yếu tố then chốt tạo ra sự tăng trưởng tài sản vượt trội trong dài hạn, Giám đốc phát triển kinh doanh Techcombank cho biết. Lãi suất kép, hiểu nôm na, là tiền đẻ ra tiền. Sau khi đầu tư sinh lời, lãi được dồn vào tiền vốn để tiếp tục đầu tư cho chu kỳ tiếp theo…

Ảnh minh họa. Nguồn: HerMoney.
Ảnh minh họa. Nguồn: HerMoney.

Chia sẻ tại sự kiện trực tuyến "Đầu tư tài chính cá nhân thông minh dành cho phụ nữ" do Forbes Việt Nam tổ chức, bà Nguyễn Thu Hà - Giám đốc Phát triển kinh doanh, phân khúc khách hàng thu nhập cao, Khối ngân hàng Bán lẻ, ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – cho biết: 3 bước đơn giản để đạt được độc lập hay tự do tài chính, gồm:

- Chi tiêu hợp lý

- Tích lũy tài sản

- Đầu tư tạo thu nhập thụ động

Có 25 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, phụ trách từ mảng bán hàng trực tiếp tới phát triển kinh doanh, bà Hà với bằng thạc sĩ về Kinh tế Ngân hàng và Tài chính của CFVG, hiện phụ trách tư vấn, hỗ trợ khách hàng thực hiện việc quản lý kế hoạch tài chính cá nhân tại Techcombank.

Bà cho biết những người đạt được tự do tài chính sẽ tích lũy các tài sản sinh lời chứ không mua sắm các tiêu sản – tài sản không sinh lời còn đòi hỏi chi phí duy trì cao.

"Bên cạnh việc tuân thủ kỷ luật chi tiêu, đầu tư trong thời gian dài và lãi suất kép là yếu tố then chốt tạo ra sự tăng trưởng tài sản vượt trội trong dài hạn", bà Hà nói.

Lãi suất kép là gì? Vì đâu giúp tài sản tăng vượt trội?

Chuyên gia bày cách: Dành dụm hơn 8 triệu đồng/tháng, làm thế nào đạt tự do tài chính sau 10 năm với tài sản 5 tỷ đồng? - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thu Hà - Giám đốc Phát triển kinh doanh, phân khúc khách hàng thu nhập cao, Khối ngân hàng Bán lẻ, Techcombank.

Lãi suất kép, hiểu nôm na, là tiền đẻ ra tiền, tái đầu tư lãi. Sau khi đầu tư sinh lời, lãi được dồn vào tiền vốn để tiếp tục đầu tư cho chu kỳ tiếp theo.

Ví dụ: Ở thời điểm hiện tại, bạn có 1 tỷ đồng, nếu đầu tư với lãi suất trung bình 8%/năm, số tiền bạn thu về sau 15 năm sẽ là:

Số tiền tương lai = Số tiền đầu tư hiện tại x (1+ Lãi suất)^ Số kỳ

Số tiền sau 15 năm = 1 tỷ đồng x (1 + 8%)^15 = 3,2 tỷ đồng

Để hiểu "quyền năng" của lãi suất kép, cùng phân tích trường hợp cụ thể dưới đây.

Một phụ nữ 40 tuổi gửi câu hỏi tại sự kiện: Mỗi năm chị dành dụm được 100 triệu đồng, liệu 50 tuổi chị có thể đạt được tự do tài chính?

Số tiền dành dụm 100 triệu đồng/năm tương đương hơn 8,3 triệu đồng/tháng. Tài sản tích lũy trước đó là 2 tỷ đồng. Mục tiêu tài sản người phụ nữ trên mong muốn để đạt được tự do tài chính là 5 tỷ đồng.

Áp dụng công thức Số tiền tương lai = Số tiền đầu tư hiện tại x (1+ Lãi suất)^ Số kỳ, giả định người này đã kiểm toán rất kỹ toàn bộ kế hoạch và đã cắt giảm các khoản chi tiêu, với mức lãi suất kép 8%, chúng ta có bảng tính:

Chuyên gia bày cách: Dành dụm hơn 8 triệu đồng/tháng, làm thế nào đạt tự do tài chính sau 10 năm với tài sản 5 tỷ đồng? - Ảnh 2.

Tính toán của CafeBiz dựa trên các giả định.

"Bạn đó chắc chắn đạt được độc lập tài chính vào năm 50 tuổi, chỉ cần tỷ suất sinh lời với lãi suất kép là 8%", bà Hà cho biết.

"Với tỷ suất sinh lời 8%, các chuyên gia tư vấn trên thị trường sẽ dễ dàng trong việc thiết kế cho bạn danh mục đầu tư căn bản để thực hiện ước mơ của mình".

Nếu chúng ta không may mắn có 2 tỷ ban đầu như người phụ nữ trên, sau bao lâu chúng ta sẽ có tài sản 5 tỷ?

Vẫn với giả định số tiền dành để đầu tư 100 triệu đồng/năm và lãi suất kép ở mức 8%, chúng ta có bảng tính:

Chuyên gia bày cách: Dành dụm hơn 8 triệu đồng/tháng, làm thế nào đạt tự do tài chính sau 10 năm với tài sản 5 tỷ đồng? - Ảnh 3.

Tính toán của CafeBiz.

Như vậy, không được thừa kế nhà, đất, hay tài sản giá trị, chúng ta vẫn có thể sở hữu tài sản 5 tỷ đồng nếu duy trì đầu tư 100 triệu đồng/năm, tương đương hơn 8,3 triệu đồng/tháng trong 20 năm.

Về mức tỷ suất lợi nhuận, bà Hà cho biết, mức trung bình mà các kênh đầu tư tài chính hiện tại trên thị trường Việt Nam đang đạt được cũng như kỳ vọng đạt được trong giai đoạn này là 8,3%.

Lãi suất kép từng được Albert Einstein gọi là "kỳ quan thứ 8 của thế giới", và cũng là điều kỳ diệu giúp Warren Buffett trở thành tỷ phú.

Theo tạp chí Forbes, tính đến tháng 12/2020, tổng tài sản của tỷ phú Buffett vào khoảng 85,6 tỷ USD, đứng thứ 4 thế giới. Trong suốt nhiều năm qua, nhà đầu tư này luôn đứng trong top những người giàu nhất thế giới và bí mật của ông vô cùng đơn giản: Tiền đẻ ra tiền, hay còn gọi là lãi suất kép.

"Trong suốt 55 đầu tư từ 1965 – 2020, tỷ phú huyền thoại này đã đạt được lãi suất kép rất khó ai có thể đạt được, lên tới 20%/năm", bà Hà cho biết.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM