Chuyện "cát-xê không đủ mua hàng hiệu" và cuộc hôn nhân thứ 3 thay đổi hoàn toàn hình ảnh của NSND Công Lý ở tuổi U50

25/03/2021 10:44 AM | Sống

Khi còn là sinh viên, Công Lý không có ngoại hình nổi bật nhưng luôn được đánh giá cao bởi tài năng diễn xuất. Tự nhận thấy mình kém về hình thức nên Công Lý cần mẫn bổ sung kiến thức, luyện tập và đầu tư cho từng vai diễn. Rồi "tổ nghề" cũng đãi...

"Cậu này có khả năng làm diễn viên, tuy hình thức không thiện cảm"

Công Lý được đông đảo khán giả biết tới và yêu mến trong vai trò một nghệ sĩ hài. Những vai diễn của anh trong chương trình Gặp nhau cuối tuần và đặc biệt là vai "cô Đẩu" trong Gặp nhau cuối năm phát vào giờ vàng đêm Giao thừa để lại ấn tượng mạnh mẽ với công chúng. Với tạo hình giả gái, tính cách đanh đá, sắc sảo, nhân vật Đẩu của Công Lý trở thành hình ảnh biểu tượng, đáng nhớ bậc nhất mỗi độ Xuân về.

Nhiều năm về trước, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông xong, Công Lý đứng trước nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp. Anh đăng ký dự thi Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đơn giản vì thích được xem phim. Và ngây ngô nghĩ rằng, chọn ngành diễn viên vì nếu thi đậu vào trường, đồng nghĩa với việc có thể tha hồ xem phim. Lúc ấy bản thân Công Lý cũng chưa hiểu rõ diễn viên là gì và phải làm những gì. Anh cũng không hiểu khái niệm tiểu phẩm là gì và diễn ra làm sao.

Công Lý rủ bạn thân đăng ký cùng nhưng đến sát ngày thi, người đó đột ngột bỏ ngang. Chính trong những ngày cọ xát ấy, Công Lý mới bắt đầu biết nôm na khái niệm diễn viên là gì, phải làm những gì. Và nếu không có câu nói của nghệ sĩ, đạo diễn nổi tiếng Nguyễn Đức Đọc (bố của NSƯT Chiều Xuân): "Tôi thấy cậu này có khả năng làm diễn viên, tuy hình thức không thiện cảm lắm" thì Công Lý chắc chắn đã bị trượt chỉ vì vẻ ngoài không được bắt mắt của mình.

Ba năm làm quen với nghề, Công Lý về đầu quân cho Nhà hát kịch Hà Nội và trải qua thăng trầm trong nghề diễn. Dù gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng anh lại may mắn có được sự ủng hộ hết mình từ phía bố mẹ. Và thành công bắt đầu tới với chàng trai chăm chỉ, cầu tiến và nhiều nhiệt huyết.

 Chuyện cát-xê không đủ mua hàng hiệu và cuộc hôn nhân thứ 3 thay đổi hoàn toàn hình ảnh của NSND Công Lý ở tuổi U50  - Ảnh 1.

Khi còn là sinh viên, Công Lý không có ngoại hình nổi bật nhưng luôn được đánh giá cao bởi tài năng diễn xuất. Tự nhận thấy mình kém về hình thức nên Công Lý cần mẫn bổ sung kiến thức, luyện tập và đầu tư cho từng vai diễn. Rồi "tổ nghề" cũng đãi...

Sau nhiều năm tận tụy với nghề, năm 2012, Công Lý được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. 7 năm sau đó, anh nhận danh hiệu cao quý Nghệ sĩ nhân dân. Công Lý không giấu được niềm hạnh phúc, chia sẻ vô cùng vinh dự khi mọi cố gắng sau bao nhiêu năm cống hiến, lao động nghệ thuật chân chính đến nay đã được ghi nhận.

"Gần 30 năm trong nghề, tôi cái gì cũng có: khó khăn, thuận lợi, thị phi, ấm ức, sung sướng, thăng hoa, vui, buồn... Cả khóc lẫn cười cũng có nốt. Thế nhưng, tôi chưa một lần lên tiếng hay than thở rằng tại sao là cái này mà không phải cái kia, tại sao là mình hay không phải là mình.

Tất cả đều được cân bằng hết thảy bằng đam mê. Bởi vì hai chữ ấy mà tôi đã mặc kệ cả những lúc sức khoẻ suy sụp, bỏ lỡ những ngày kỷ niệm tình yêu hoặc đôi khi lỡ mất những nhịp lớn lên hay thay đổi từng ngày của con cái.

Tôi nghĩ rằng tất cả những ai sống chết với nghề, làm nghề bằng một cái tâm trong sáng không gì hãnh diện và vui sướng hơn khi được nhà nước công nhận và phong tặng danh hiệu cao cả 'Nghệ sĩ nhân dân' - tức là nghệ sĩ vì nhân dân và của nhân dân", Công Lý xúc động chia sẻ tại buổi lễ phong tặng danh hiệu NSND.

Năm 2020, NSND Công Lý được trao quyết định giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội.

 Chuyện cát-xê không đủ mua hàng hiệu và cuộc hôn nhân thứ 3 thay đổi hoàn toàn hình ảnh của NSND Công Lý ở tuổi U50  - Ảnh 2.

NSND Công Lý nhận quyết định chức Phó Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội.

U50 vẫn không ngừng đổi mới bản thân, càng làm được vai người ta ghét - càng thích 

Hơn 3 thập kỷ gắn bó với nghề, Công Lý luôn hết mình với từng vai diễn. Anh trở thành gương mặt xuất sắc của giới diễn viên miền Bắc. Hài kịch, chính kịch, sân khấu hay truyền hình, Công Lý đều có những vai diễn để đời.

Thời gian này, nghệ sĩ Công Lý gây ấn tượng với vai diễn ông Vụ, phó Tổng giám đốc phụ trách về nhân sự trong Cao Dược trong phim Hướng dương ngược nắng. Ông Vụ cũng là đối thủ ngầm cạnh tranh, luôn âm thầm ngáng chân, sẵn sàng chơi bẩn để hạ bệ Tổng giám đốc điều hành của Cao Dược - bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà đóng).

Lâu nay, khán giả vẫn quen với hình ảnh Công Lý vào vai nông dân, đồ tể, ông trùm ma túy hay ông bố khắc khổ nhưng đây gần như lần đầu tiên, anh vào vai lãnh đạo tập đoàn lớn. Và cũng trong suốt 30 năm làm nghề thì có lẽ vai diễn ông Vụ là vai diễn đầu tiên Công Lý được mặc đẹp và sành điệu nhất.

NSND Công Lý chia sẻ với báo chí: "Khi nhận kịch bản, biết nhân vật của mình là phó giám đốc nên tôi đã nói chuyện với bà xã rằng: 'Nhân vật mới của chồng là như thế, vợ tự sắm và lo cho chồng nhé'. Ngay lập tức, cô ấy đã dành thời gian đi lựa chọn đồ cho tôi. Tất cả trang phục cho vai ông Vụ đều là vợ tôi chọn".

"Ra đến đoàn, Hồng Đăng còn trêu tôi là "ông hoàng hàng hiệu" bởi sự đầu tư trang phục của tôi cho vai diễn. Biệt danh trong phim này thôi vì bình thường tôi ít khi mặc những đồ như thế, tính tôi đơn giản mà, trừ những cuộc họp hành hay những sự kiện cần sự chỉn chu mới diện vest hay sơ-vin, còn lại tôi thích áo phông quần bò cho thoải mái. Cho đến thời điểm này, tôi chưa biết mình nhận cát-xê bao tiền nhưng chắc chắn so với trang phục của tôi sắm thì tiền cát-xê chắc là không bằng. Tuy nhiên, khi nhận được sự phản hồi tích cực của khán giả về ngoại hình của nhân vật tôi thất rất vui".

Công Lý cũng dí dóm rằng, anh già rồi cũng phải thay đổi ngoại hình chút. Phim đóng máy bộ nào không hợp thì tặng lại bạn bè, cái nào hợp để dùng dần vậy.

Ai từng có cơ hội tiếp xúc với nghệ sĩ Công Lý ngoài đời cũng sẽ thấy anh giản dị, thậm chí có chút xuề xòa, dân giã. Anh từng bảo: "Tính tôi, thích thì tôi làm, không thì thôi. Tôi cần tiền thật đấy nhưng không phải cái gì cũng làm. Nhiều khi có người bảo đi làm cái này kia mà lại đang ngồi nhậu với anh em là tôi chẳng làm nữa. Đấy là cái sướng, không phải ai cũng được đâu".

 Chuyện cát-xê không đủ mua hàng hiệu và cuộc hôn nhân thứ 3 thay đổi hoàn toàn hình ảnh của NSND Công Lý ở tuổi U50  - Ảnh 3.

2 lần hôn nhân "đứt gánh" rồi cũng cập bến bình yên

Khả năng diễn xuất của Công Lý là điều không cần bàn cãi nhưng vận số đào hoa và tình duyên trắc trở không hiểu sao cứ đeo bám lấy anh.

Công Lý hiếm khi nhắc tới người vợ đầu. Cặp đôi đã có với nhau một cô con gái, sinh năm 2001, với tên thường gọi là Kiến.

Sau đổ vỡ đầu, năm 2004, Công Lý và MC Thảo Vân kết hôn sau hai năm tìm hiểu, đám cưới được tổ chức tại Lạng Sơn (quê của Thảo Vân) và Hà Nội. Năm 2005, Thảo Vân sinh con trai đầu lòng với Công Lý. Hai người ly hôn vào tháng 9 năm 2010. Khi chia tay MC Thảo Vân, Công Lý cũng chọn ra đi với 2 bàn tay trắng. Anh làm lại từ đầu, không hờn giận oán trách.

NSND Công Lý trải lòng: "Sau đổ vỡ, tôi và hai vợ cũ vẫn có thể ngồi cùng nhau ăn uống với các con, rất vui vẻ. Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng và không bị nặng nề những câu chuyện của quá khứ. Sự nghiệp thỏa mãn, cuộc sống nếu có thế này, thế kia, âu cũng là số phận của mỗi người".

 Chuyện cát-xê không đủ mua hàng hiệu và cuộc hôn nhân thứ 3 thay đổi hoàn toàn hình ảnh của NSND Công Lý ở tuổi U50  - Ảnh 4.

Vợ cũ Thảo Vân và con trai Công Lý.

Vợ hiện tại của NSƯT Công Lý tên là Ngọc Hà, là phóng viên của một trang báo điện tử. Ngọc Hà được nhiều người yêu mến nhờ nhan sắc xinh đẹp, lúm má đồng tiền rất duyên cũng như gu thời trang tinh tế. Cô từng lọt Top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam.

 Chuyện cát-xê không đủ mua hàng hiệu và cuộc hôn nhân thứ 3 thay đổi hoàn toàn hình ảnh của NSND Công Lý ở tuổi U50  - Ảnh 5.
 Chuyện cát-xê không đủ mua hàng hiệu và cuộc hôn nhân thứ 3 thay đổi hoàn toàn hình ảnh của NSND Công Lý ở tuổi U50  - Ảnh 6.

Ảnh cưới của Công Lý và Ngọc Hà.

NSND Công Lý và bạn gái Ngọc Hà đã trải qua 5 năm yêu nhau trước khi quyết định về chung một nhà. Mặc dù không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm nhưng cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau trong các sự kiện. Ngọc Hà cũng giữ mối quan hệ tốt với 2 người vợ cũ của nam nghệ sĩ.

Công Lý tâm sự điều anh yêu quý nhất ở người bạn đời chính là sự chân thành. Hiện tại, sau khi kết hôn, NSND Công Lý vẫn thỏa sức với công việc của anh. Hậu phương đằng sau anh có vợ trẻ kém 15 tuổi luôn cố gắng lo cho anh từ ngoại hình đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Nhiều bạn bè hay trêu ở tuổi U50, Công Lý không già đi mà còn "lão hóa ngược" nhờ lấy vợ trẻ.

Ngọc Hà được truyền thông đánh giá, là người đứng sau "thành công về mặt hình ảnh trước báo giới" của Công Lý trong suốt 5 năm qua. Bản thân cô cũng dí dỏm trêu ông xã trên trang cá nhân rằng: "Từ ngày quen mình, anh ấy đẹp lên rất nhiều, mặc có gu hơn nha. Thậm chí bây giờ còn điệu hơn cả mình ấy".

Sau nhiều đoạn trường lận đận tình duyên, người hâm mộ mừng thầm cho Công Lý khi cập bến bình yên và tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

 Chuyện cát-xê không đủ mua hàng hiệu và cuộc hôn nhân thứ 3 thay đổi hoàn toàn hình ảnh của NSND Công Lý ở tuổi U50  - Ảnh 7.

U50 của NSND Công Lý được đánh giá là viên mãn sau nhiều thăng trầm.

Ngọc Khánh

Cùng chuyên mục
XEM