Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân

29/07/2020 18:50 PM | Xã hội

Chuyến bay VN06 đưa lao động về nước do Vietnam Airlines thực hiện, bay thẳng từ thành phố Bata (Guinea Xích Đạo, Tây Phi) về Việt Nam sau hơn 12 giờ.

15h20 chiều 29/7, chuyến bay VN06 của Vietnam Airlines đã hạ cánh tại Sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau 12 giờ đồng hồ bay thẳng từ thành phố Bata (Guinea Xích Đạo, Tây Phi). Tại sân bay Nội Bài, máy bay được đỗ ở vị trí riêng, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn không di chuyển vào nhà ga, việc nhập cảnh được công an cửa khẩu thực hiện tại chỗ.

Xe chuyên dụng của Bộ Quốc Phòng đón các lao động trở về từ Tây Phi và đưa đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương. Các lao động đã nhiễm Covid-19 cũng sẽ được chữa trị tại bệnh viện này.

Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 1.
Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 2.

Máy bay VN06 hạ cánh lúc 15h20 chiều nay tại Nội Bài.

Sau 1 tiếng lấy hành lý và tiến hành phun khử khuẩn, các công dân lần lượt lên xe. Đoàn đầu tiên về đến Bệnh viện Bệnh NĐTW khoảng lúc 16h50. Tại bệnh viện, các công dân được phun khử khuẩn trước khi vào bên trong khu vực điều trị, cách ly.

Qua sơ bộ, đến thời điểm này, sức khỏe các công dân đều ổn định, 11 bệnh nhân đã âm tính ban đầu. Họ sẽ được chia về 3 khoa cách ly gồm Virus - Ký sinh trùng, Nội tổng hợp và Nhiễm khuẩn tổng hợp. Nếu bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng, sẽ đến điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Cấp cứu.

Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 3.
Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 4.

Công tác nhập cảnh được triển khai tại chỗ.

Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 5.
Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 6.
Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 7.
Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 8.

Đội ngũ y tế (áo trắng) và công dân (áo xanh) bắt đầu tiến hành khử khuẩn.

Về nhân lực, bệnh viện bố trí khoảng 250 nhân viên, bao gồm cả y bác sĩ, bảo vệ, nhân viên vệ sinh, hậu cần. Tất cả sẽ cách ly tại viện để tránh nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng. Từng nhóm hiện đã được phân công nhiệm vụ cụ thể. Ngoài nhóm "vòng trong", các nhân lực phía ngoài cũng trong tâm thế sẵn sàng được điều động, thay phiên.

Một số hình ảnh của chuyến bay sau khi hạ cánh chiều nay:

Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 9.

Các nhân viên y tế xuống trước, đem theo nhiều hành lý, dụng cụ,...

Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 10.
Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 11.

Người dân bắt đầu di chuyển từ máy bay xuống.

Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 12.
Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 13.

Sau 1 tiếng lấy hàng và phun khử khuẩn, công dân lần lượt lên xe, về đến Bệnh viện Bệnh NĐTW khoảng 16h50.

Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 14.

Vận chuyển đồ đạc, hành lý lên xe.

Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 15.
Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 16.

Mọi người lên xe về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW.

Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 17.
Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 18.

Tiếp tục khử khuẩn trước khi vào bệnh viện.

Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 19.
Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 20.
Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 21.

Việc phun khử khuẩn diễn ra cẩn thận trước khi các nhân viên y tế và công dân vào bên trong bệnh viện.

Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 22.

Đồ bảo hộ sau khi kết thúc hành trình được bỏ vào thùng rác chuyên dụng.

Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 23.

Đội ngũ y bác sĩ vẫy chào mọi người tại cổng Bệnh viện NĐTW.

Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 24.

Trong bệnh viện, đảm bảo giãn cách giữa tất cả khoa phòng, sao cho mật độ cách ly càng xa càng tốt, ít nhất là 2 mét giữa các giường bệnh.

Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 25.

Các phòng cách ly áp lực âm được trang bị đầy đủ với kỹ thuật cách ly mới nhất về các bệnh đường hô hấp.

Chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo đã về nước, điều động 250 y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân - Ảnh 26.

Bệnh nhân được điều trị tại phòng áp lực âm sẽ giảm được sự lây truyền bệnh qua không khí. Ngoài ra, TS. Thạch cho hay, bệnh viện hiện có khoảng hơn 100 máy thở, đủ để phục vụ cho công tác điều trị. Ngoài ra, vấn đề thuốc men, các trang thiết bị phục vụ chẩn đoán, chăm sóc và điều trị bệnh nhân cũng đã sẵn sàng. Đặc biệt, lần này bệnh viện cũng đưa các robot hỗ trợ điều trị vào thử nghiệm, hy vọng sẽ phát huy tốt tác dụng.

Minh Nhân-Phương Thảo

Cùng chuyên mục
XEM