Chuỗi siêu thị lớn nhất Hàn Quốc sẽ đầu tư hơn 4.000 tỷ vào TP Hồ Chí Minh

13/09/2016 20:18 PM | Kinh doanh

Theo thông báo từ E-Mart, bản ghi nhớ thoả thuận giữa 2 bên sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm xây dựng những chuỗi bán lẻ quy mô lớn, siêu thị và nhiều loại hình cơ sở thương mại khác ở TP Hồ Chí Minh.

Cuối tuần trước, E-Mart - chuỗi siêu thị giảm giá lớn nhất Hàn Quốc tuyên bố đã ký kết thoả thuận đầu tư 200 triệu USD (tương đương khoảng hơn 4.000 tỷ VNĐ) vào TP Hồ Chí Minh - nơi được xem là trung tâm thương mại của Việt Nam.

Theo thông báo từ E-Mart, bản ghi nhớ thoả thuận giữa 2 bên được ký kết vào ngày 9/9 sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm xây dựng những đơn vị bán lẻ quy mô lớn, siêu thị và nhiều loại hình cơ sở thương mại khác ở TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, một phần số tiền đầu tư cũng sẽ được chi cho việc phát triển xã hội ở địa phương.

Trước đó vào tháng 7, E-Mart cũng mở 1 thư viện rộng 160 m2 tại TP Hồ Chí Minh, tặng 10.000 chiếc mũ bảo hiểm cho trẻ em nhằm tăng cường các hoạt động xã hội tại đây.

Công ty cũng cho biết thêm rằng họ đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động nhập khẩu từ Việt Nam, mở rộng thêm các loại hàng hoá bao gồm thực phẩm như hoa quả, thuỷ sản...

E-Mart hiện điều hành chi nhánh tại Việt Nam đầu tiên của họ tại quận Vò Vấp được mở vào tháng 12 năm ngoái.

“Chúng tôi hy vọng sẽ tăng cường đầu tư vào TP Hồ Chí Minh dưới nhiều hình thức khác nhau thông qua thoả thuận hợp tác lần này. TP Hồ Chí Minh sẽ là tiền đề để chúng tôi mở rộng tại thị trường Việt Nam”, ông Kim Seong-young - Lãnh đạo mới của E-Mart khẳng định.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM