Chung kết Red Bull - Chinh Phục Ước Mơ: vô vàn tiếc nuối cho những dự án đầy tiềm năng

28/12/2018 19:30 PM | Kinh doanh

Vậy là cuối cùng đêm Chung kết của Red Bull - Chinh Phục Ước Mơ cũng đã diễn ra. Sau những phần trình bày tưởng đầy màu sắc và phản biện cùng Ban Giám khảo vô cùng gay cấn, chiến thắng đã gọi tên Trần Thiện Duyên. Chàng trai giỏi giang này đã là người nhận được 1 tỷ đồng đầu tư từ Red Bull Việt Nam.

Trần Thiện Duyên đã chiến thắng một cách xứng đáng với dự án khởi nghiệp về game Token Play được xây dựng trên nền tảng Blockchain của mình. Thế nhưng bên cạnh đó, khán giả cũng có những sự tiếc nuối cho những tài năng nổi bật nhưng vẫn còn hơi “kém duyên” một chút để chạm đến vinh quang cuối cùng tại cuộc thi Red Bull - Chinh Phục Ước Mơ.

Trước khi đến với Red Bull - Chinh Phục Ước Mơ, Sử Hộ Vương đã là một ý tưởng đang trong quá trình khởi chạy. Hồ Phương Thảo đã cùng đội nhóm của mình thành lập nên dự án này: một game thẻ bài lấy cảm hứng từ những sự kiện và nhân vật có thật trong lịch sử Việt Nam. Những người làm dự án muốn đem những “trang vàng của dân tộc” đến gần với người trẻ Việt, bồi đắp niềm yêu thích dành cho lịch sử nước nhà thông qua game Sử Hộ Vương này.

Ngay từ vòng casting ý tưởng cho đến tập Chung kết, mặc dù luôn nhận được những phản biện nghiêm khắc từ các vị Giám khảo về việc các nhân vật lịch sử Việt Nam lại được thể hiện bằng nét vẽ “quá Nhật”, thì Sử Hộ Vương vẫn là một dự án khởi nghiệp vô cùng nổi bật.

Hồ Phương Thảo, một cô gái rắn rỏi, hiểu biết tốt, cầu thị và có khả năng hiện thực hóa ý tưởng đã cùng đội ngũ thực hiện Sử Hộ Vương đã nghiên cứu những tư liệu sử Việt để có được một nền tảng hợp lý, thú vị và có chiều sâu để từ đó dựng nên một thế giới game sống động và được chăm chút đến từng chi tiết.

Chung kết Red Bull - Chinh Phục Ước Mơ: vô vàn tiếc nuối cho những dự án đầy tiềm năng - Ảnh 1.

Mặt khác, Sử Hộ Vương đã có được những sự biết đến và ủng hộ nhất định trong cộng đồng gamer. Một trang gây quỹ cho Sử Hộ Vương cũng đã và đang nhận được nhưng sự hỗ trợ thiết thực từ những người quan tâm và muốn đầu tư cho game này.

Khác với Hồ Phương Thảo, Nguyễn Thành Công không phải là Top 3 được Ban Giám khảo lựa chọn. Thế nhưng khán giả đã đồng lòng trao cho thí sinh này một tấm vé trở lại với Chung kết Red Bull - Chinh Phục Ước Mơ. Điều này đã chứng minh sự công nhận của người xem đối với thí sinh này.

Về phần dự án bảng quảng cáo trên xe gắn máy AdzRunner, tuy việc lắp đặt màn hình LED để chạy quảng cáo trên xe máy không quá xa lạ tại Việt Nam, nhưng ý tưởng khởi nghiệp của Nguyễn Thành Công vẫn có những điểm nổi bật đáng khen ngợi và quan tâm.

Chung kết Red Bull - Chinh Phục Ước Mơ: vô vàn tiếc nuối cho những dự án đầy tiềm năng - Ảnh 2.

Bản thân là một thí sinh không phải quá vượt trội trong cuộc thi, nhưng Nguyễn Thành Công vẫn luôn biết cách thể hiện mình thông qua những thử thách. Màn trình diễn của Công trong quá trình tham gia Red Bull - Chinh Phục Ước Mơ là khá tốt, chính vì thế anh vẫn là một cái tên được ghi nhớ và khen ngợi trong chương trình.

Với Nguyễn Thành Công, một đất nước mà phương tiện di chuyển chính là xe máy và ngành dịch vụ xe ôm công nghệ đang ngày một phát triển hơn, chính là thị trường vô cùng hoàn hảo để hiện thực hóa ý tưởng bảng quảng cáo di động trên xe máy.

Kế thừa và phát triển những gì đã có, Nguyễn Thành Công đem những ứng dụng công nghệ hiện đại vào dự án của mình. Không đơn thuần chỉ là lắp đặt một chiếc màn hình LED sau xe, Công còn dùng GPS truyền dữ liệu trực tuyến cho những bảng quảng cáo của mình. Nhờ đó, khách hàng có thể kiểm soát được khu vực hay giờ giấc chạy quảng cáo và từ đó có những sự điều chỉnh nội dung và cách thức sao cho phù hợp, hiệu quả nhất.

Trong đêm Chung kết, Ban Giám khảo cũng đã khen ngợi Nguyễn Thành Công về sự sáng tạo trong việc ứng dụng thành quả công nghệ để tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình.

Bên cạnh Hồ Phương Thảo và Nguyễn Văn Công, còn có những cái tên cũng rất được kỳ vọng và yêu quý như Phan Trần Đức Huyến (Koori) hay Hoàng Phương Thảo.

Chung kết Red Bull - Chinh Phục Ước Mơ: vô vàn tiếc nuối cho những dự án đầy tiềm năng - Ảnh 3.
Chung kết Red Bull - Chinh Phục Ước Mơ: vô vàn tiếc nuối cho những dự án đầy tiềm năng - Ảnh 4.

Nói cho cùng, để đi đến được đêm Chung kết thì thí sinh nào cũng có giỏi giang và dự án của họ cũng mang những tiềm năng nhất định. Do đó, dù cho có chiến thắng hay không thì vẫn mong rằng những thí sinh bước ra từ Red Bull - Chinh Phục Ước Mơ vẫn sẽ giữ niềm đam mê, nhiệt huyết và tiếp tục thực hiện dự án khởi nghiệp của mình.

Ánh Dương

Từ khóa:  kinh doanh
Cùng chuyên mục
XEM