Chung cư cũ Bùi Viện có thể sập bất cứ lúc nào, nhiều gia đình vẫn cố "bấu víu" vì không có nơi nào để đi

02/07/2019 10:33 AM | Xã hội

Nhiều cư dân chung cư 155 - 157 Bùi Viện vẫn cố "bám víu" lại khu chung cư cũ xuống cấp có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Gần 20 hộ dân ở đây loay hoay chưa tìm được phương án di dời vì không biết đi đâu khiến cuộc sống trở nên đảo lộn, tâm trạng "thấp thỏm" lo âu.

Chung cư 155-157 Bùi Viện (quận 1. TP.HCM) được xây dựng và đưa vào hoạt động hơn nửa thế kỷ. Tuy nhiên, sau từng ấy thời gian hoạt động, khu chung cư này giờ đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Sau khi Sở Xây dựng TP.HCM kiểm định, kết quả cho thấy chất lượng chung cư này thuộc loại D vì đã hư hỏng nặng. UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) tổ chức hội nghị tiếp xúc, thông tin một số nội dung liên quan đến việc thực hiện phương án di dời, bố trí tạm cư cho các hộ dân ở chung cư 155 - 157 Bùi Viện.

Ngày 14/6, UBND TP quyết định di dời 80 hộ dân ở chung cư này đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn, đồng thời tiến hành sửa chữa, cải tạo.

Chung cư cũ Bùi Viện có thể sập bất cứ lúc nào, nhiều gia đình vẫn cố bấu víu vì không có nơi nào để đi - Ảnh 1.

Chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng.


Chung cư cũ Bùi Viện có thể sập bất cứ lúc nào, nhiều gia đình vẫn cố bấu víu vì không có nơi nào để đi - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Anh Đức đã sống ở chung này hơn 40 năm, và chưa muốn rời đi bởi chưa có phương án thích hợp.


Sau khi nhận quyết định di dời, nhiều hộ dân đã dọn đồ đạc và tới nơi ở mới như chính quyền đã sắp xếp. Tuy nhiên, vẫn còn gần 20 hộ dân vẫn cố bám trụ lại chung cư này bởi chưa hài lòng với phương án di dời và hỗ trợ tạm cư.

Ông Nguyễn Anh Đức (84 tuổi) trong căn phòng 609 của ông ở tầng 7 chung cư 155 - 157 Bùi Viện. Ông Đức sống ở chung cư này hơn 40 năm qua. Theo ông Đức, việc giải tỏa chung cư khiến cuộc sống của ông đảo lộn và gặp nhiều khó khăn.

"Hiện tại tôi và con gái vẫn chưa biết nên chuyển đi đâu, bởi tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng của chính quyền thì không đủ để gia đình tôi thuê nhà mới chưa kể các chi phí khác khi đi thuê nhà ở ngoài, đành bám trụ lại đây tạm", ông Đức nói.

Chung cư cũ Bùi Viện có thể sập bất cứ lúc nào, nhiều gia đình vẫn cố bấu víu vì không có nơi nào để đi - Ảnh 3.

Sau khi kiểm định chất lượng công trình, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết chung cư 155 - 157 Bùi Viện có mức độ nguy hiểm ở cấp D, thuộc diện nhà chung cư hư hỏng nặng cần phải di dời, phá dỡ bởi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.


Chung cư cũ Bùi Viện có thể sập bất cứ lúc nào, nhiều gia đình vẫn cố bấu víu vì không có nơi nào để đi - Ảnh 4.
Chung cư cũ Bùi Viện có thể sập bất cứ lúc nào, nhiều gia đình vẫn cố bấu víu vì không có nơi nào để đi - Ảnh 5.

Khu chung cư này đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều mảng tường nứt toác, bong tróc, hệ thống điện, hệ thống PCCC cũng hư hỏng, cũ kĩ.


Chung cư cũ Bùi Viện có thể sập bất cứ lúc nào, nhiều gia đình vẫn cố bấu víu vì không có nơi nào để đi - Ảnh 6.

Nhiều hộ dân cố bám trụ lại chung cư này bởi chưa hài lòng với phương án di dời của chính quyền. Một số khác thì chờ nhận tiền hỗ trợ mới có kinh phí để thuê nhà ở tạm.


Chung cư cũ Bùi Viện có thể sập bất cứ lúc nào, nhiều gia đình vẫn cố bấu víu vì không có nơi nào để đi - Ảnh 7.

Nhiều hộ dân đã di dời tới nơi ở tạm, phòng đã được dán niêm phong.


Chung cư cũ Bùi Viện có thể sập bất cứ lúc nào, nhiều gia đình vẫn cố bấu víu vì không có nơi nào để đi - Ảnh 8.
Chung cư cũ Bùi Viện có thể sập bất cứ lúc nào, nhiều gia đình vẫn cố bấu víu vì không có nơi nào để đi - Ảnh 9.

Nhiều hạng mục của khu chung cư 155 -157 Bùi Viện đã hư hỏng, xuống cấp.


Theo kế hoạch, UBND quận 1 sẽ hướng dẫn người dân lựa chọn căn hộ tạm cư mới. Mỗi hộ dân ở chung cư Bùi Viện được lựa chọn 1 căn hộ được lấy từ danh sách quỹ nhà tạm cư.

Trường hợp người dân không nhận nhà tạm cư sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức: 4 nhân khẩu trở xuống hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng; từ 5 nhân khẩu trở lên sẽ hỗ trợ 1,25 triệu/nhân khẩu/tháng nhưng không quá 15 triệu đồng mỗi hộ.

Chung cư cũ Bùi Viện có thể sập bất cứ lúc nào, nhiều gia đình vẫn cố bấu víu vì không có nơi nào để đi - Ảnh 10.

Một số cư dân lo lắng những nơi tạm cư mới sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình và việc học hành của con cái. "Gia đình tôi ở đây gần 20 năm nay, giờ chuyển đi xa trung tâm thành phố thì công việc hàng ngày bị ảnh hưởng, các con đi học cũng bất tiện lắm", một cư dân cho biết.


Chung cư cũ Bùi Viện có thể sập bất cứ lúc nào, nhiều gia đình vẫn cố bấu víu vì không có nơi nào để đi - Ảnh 11.

Khu chung cư này hiện còn khoảng gần 20 hộ dân cố "bám víu" lại. Mọi sinh hoạt ở đây vẫn diễn ra bình thường.


Chung cư cũ Bùi Viện có thể sập bất cứ lúc nào, nhiều gia đình vẫn cố bấu víu vì không có nơi nào để đi - Ảnh 12.

Sau khi nhiều hộ dân chuyển đi, khu chung cư này trở nên heo hút, âm u.


Chung cư cũ Bùi Viện có thể sập bất cứ lúc nào, nhiều gia đình vẫn cố bấu víu vì không có nơi nào để đi - Ảnh 13.

Chung cư 155 -157 Bùi Viện nằm ngay cuối khu phố đi bộ sầm uất trên đường Bùi Viện.

THEO HẢI LONG

Cùng chuyên mục
XEM