Chùm nho hảo hạng được bán đấu giá kỷ lục hơn 10.000 USD

16/07/2022 08:31 AM | Kinh doanh

Ngày 15/7, một chùm nho “Ruby Roman” (Hồng ngọc La Mã) đã được bán với giá kỷ lục 1,5 triệu yen (tương đương hơn 10.000 USD) trong phiên đấu giá đầu tiên của mùa nho năm nay tại một chợ bán buôn ở thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản.

Nông dân Nhật Bản giới thiệu giống nho đỏ quý hiếm "Ruby Roman" tại thành phố Kahoku, quận Ishikawa. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Nông dân Nhật Bản giới thiệu giống nho đỏ quý hiếm "Ruby Roman" tại thành phố Kahoku, quận Ishikawa. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Giống nho cao cấp này do tỉnh Ishikawa phát triển và lần đầu tiên được bán ra thị trường năm 2008. Loại nho này chỉ được bán khi đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt như đường kính mỗi quả nho phải đạt ít nhất 3,1 cm, hàm lượng đường mỗi chùm phải từ 18% trở lên.

Tổng cộng có 187 chùm nho đã được mang ra bán đấu giá. Giá cao nhất được đưa ra cho một chùm nho 27 quả nặng 800 gram là 1,5 triệu yen, cao hơn so với kỷ lục 1,4 triệu yen được thiết lập năm ngoái.

Một công ty vận hành các nhà trọ suối nước nóng ở tỉnh Ishikawa đã trở thành chủ sở hữu chùm nho này và có kế hoạch phục vụ nho này cho khách của mình. Một bếp trưởng của công ty cho biết ông hy vọng loại nho hảo hạng của Ishikawa sẽ được nhiều người thưởng thức và giúp thúc đẩy du lịch của tỉnh. Các nhà sản xuất có kế hoạch đưa ra thị trường khoảng 30.000 chùm nho trước khi mùa vụ kết thúc vào cuối tháng 9.

Theo Xuân Giao

Cùng chuyên mục
XEM