Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng

14/01/2018 09:43 AM | Xã hội

Để phục vụ công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 ở Sài Gòn, hàng trăm cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1) đang bị chặt hạ và bứng để di dời. Sau khi cây bị chặt hạ, một số người đã đặt hoa hồng lên phần gốc khiến người đi đường ngạc nhiên.

Những ngày qua, hàng loạt cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP. HCM) đang được đốn hạ, di dời để phục vụ cho việc xây cây cầu Thủ Thiêm 2. Công trình này sẽ bắc qua sông Sài Gòn, nối quận 1 và quận 2.

Theo Sở GT-VT TP. HCM, có 258 cây xanh sẽ bị chặt hạ và di dời vì ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng trong việc thi công cầu. Trong tổng số cây trên đường Tôn Đức Thắng, có 115 cây di dời và 143 cây bị đốn hạ.

Được biết, số cây xanh bị đốn hạ sẽ được thu hồi để chế tạo các sản phẩm phục vụ công cộng như bàn, ghế, sản phẩm điêu khắc. Đồng thời, ở khu vực này sẽ cho trồng mới 373 cây xanh trên diện tích 26.081 m2.

Việc chặt cây diễn ra theo đợt, tuy nhiên đây là thời điểm được chặt nhiều nhất, khiến nhiều người đi qua cảm thấy đôi chút tiếc nuối vì hàng cây của tuyến đường xanh mát nhất Sài Gòn dần biến mất. Chính vì thế, 2 ngày qua một số người đã mang hoa hồng tới đặt lên gốc cây vừa bị chặt.

Theo người dân sống trên đường Tôn Đức Thắng, họ không biết ai là người đặt hoa. Loài hoa được đặt lên khoảng 20 gốc cây là hoa hồng màu đỏ.

"Hàng cây xanh mát nay đã không còn, nhưng vì sự phát triển của thành phố, giảm kẹt xe thì chúng ta phải chấp nhận. Không biết những người đặt hoa là ai nhưng tôi nghĩ hành động này xuất phát từ sự tiếc nuối về con đường rợp bóng mát này", chú xe ôm trên đường Tôn Đức Thắng chia sẻ.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 1.

Con đường Tôn Đức Thắng sau khi chặt nhiều cây xanh.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 2.

Công nhân công ty cây xanh đang đốn hạ các cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 3.

Do cây cao nên công nhân phải dùng xe cẩu để hạ nhánh cây.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 4.

Công nhân cưa nhánh cây bị chặt hạ.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 5.

Nhánh cây xanh to bị hạ xuống nhanh chóng.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 6.

Người đi đường ngoái nhìn hàng cây bị chặt hạ khi đi đường Tôn Đức Thắng.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 7.

Người dân mưu sinh trên đường Tôn Đức Thắng không khỏi tiếc nuối khi cây bị chặt hạ.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 8.

3 làn đường trước đây cây xanh bao phủ giờ đã không còn nữa.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 9.

Người đi đường ghé đặt hoa hồng lên gốc cây bị chặt.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 10.

Hoặc đặt nằm lên cốc cây.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 11.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 12.

Người dân ra ngắm lại số gốc cây cổ thụ vừa bị chặt.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 13.

Hầu hết cây trên đường này đều đã già, gốc to.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 14.

Một số cây trên vỉa hè thì đã được bứng dưỡng ở nơi khác.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 15.

Một cây lâu năm, có vân đã bị chặt hạ để phục vụ cho việc xây cầu Thủ Thiêm 2.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 16.

Con đường màu xanh giờ đã dần biến mất.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 17.

Nhiều cây hiện cũng đã bị chặt cành, sau đó chặt hạ thân.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 18.

Trong vài ngày tới hai cây xanh này sẽ tiếp tục bị chặt hạ.

Chùm ảnh: Người Sài Gòn đặt hoa hồng trên gốc những hàng cây xanh bị đốn hạ ở đuờng Tôn Đức Thắng - Ảnh 19.

Hiện tại đường Tôn Đức Thắng vẫn còn một đoạn ngắn cây xanh vẫn còn nguyên.

Theo Tứ Quý

Cùng chuyên mục
XEM