Chưa tới ngày nghỉ lễ, vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 đã đồng loạt treo biển hết vé, hoặc "chỉ còn 2-3 ghế cho mức giá này"

30/03/2021 19:02 PM | Kinh doanh

Mặc dù còn 1 tháng nữa mới tới ngày lễ 30/4-1/5 nhưng một số hãng bay đã đồng loạt "cháy" đối với những chuyến bay tới địa điểm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Do 30/4 – 1/5 năm nay rơi vào cuối tuần nên người lao động được nghỉ khá dài 4 ngày. Bên cạnh đó, dịch bệnh cũng đang được kiểm soát nên nhu cầu tham quan và nghỉ dưỡng của người dân tăng cao.

Thời điểm này, lượng người tìm kiếm thông tin và đặt vé máy bay, phòng khách sạn tăng cao nên giá vé cũng tăng chóng mặt, hầu hết các hãng bay như Bamboo Airways, Vietnam Airlines hay Vietjet Air đều trong tình trạng "cháy" vé vào dịp nghỉ.

Chia sẻ với báo chí, đại diện Bamboo Airways cho biết, do hãng mở bán vé dịp lễ khá sớm và lượng khách giao dịch tăng mạnh những ngày gần đây, những chuyến bay giờ bay đẹp trong ngày bay thuận tiện từ các thành phố lớn đi các điểm du lịch biển đảo như Côn Đảo, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn... gần như đã hết vé. Số lượng vé còn lại không nhiều, giá cũng nhỉnh hơn cách đây ít tuần.

Chưa tới ngày nghỉ lễ, vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 đã đồng loạt treo biển hết vé, hoặc chỉ còn 2-3 ghế cho mức giá này - Ảnh 1.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách hàng, hãng hàng không Vietnam Airlines đã công bố cung cấp gần 500.000 chỗ, tương ứng với xấp xỉ 2.600 chuyến bay nội địa sẽ được Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cung ứng trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, số ghế tăng xấp xỉ 100.000 ghế so với thường lệ.

Trong đó, Vietnam Airlines và VASCO cung ứng gần 2.100 chuyến bay với gần 403.000 ghế, Pacific Airlines cũng có gần 500 chuyến bay với gần 90.000 ghế. Các hãng hàng không ghi nhận số lượng khách đặt mua vé máy bay dịp này đang tăng dần trong những ngày qua.

Chưa tới ngày nghỉ lễ, vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 đã đồng loạt treo biển hết vé, hoặc chỉ còn 2-3 ghế cho mức giá này - Ảnh 2.

Tại trang web của những hãng bay nổi tiếng, chuyến bay tới Phú Quốc, Nha Trang hay Đà Lạt đều đồng loạt hết vé dù giá vé không hề rẻ.

So với mùa thấp điểm, giá vé khứ hồi từ Hà Nội, TP.HCM đi tới những điểm du lịch nổi tiếng đã lên tới 4-6 triệu đồng/cặp, một số giờ bay đẹp còn hết vé.

Cụ thể, tại hãng Bamboo Airways chặng bay Hà Nội - Nha Trang đi ngày 30/4 đã hết vé ở hạng Business và giờ đẹp hạng Economy. Chỉ còn 3 ghế vào giờ 13h45 có giá 2,6 triệu đồng.

Tương tự Bamboo, hãng hàng không VNA cũng trong tình trạng "cháy vé", chỉ còn vé hạng phổ thông linh hoạt với giá 3,5 triệu đồng. Chỉ có Vietjet vẫn còn vé ở tất cả các chuyến bay với giá từ 709.000 đồng – 2,7 triệu đồng.

Chưa tới ngày nghỉ lễ, vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 đã đồng loạt treo biển hết vé, hoặc chỉ còn 2-3 ghế cho mức giá này - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thu Hà, sống tại Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: "Năm nay được nghỉ lễ khá dài nên tôi dự định sẽ đi du lịch cùng gia đình nhưng khi book vé thì đều trong tình trạng hết vé".

Cũng giống chị Hà, chị Thu Giang sống tại Cầu Giấy, Hà Nội cũng chậm chân không đặt được vé cho dịp nghỉ lễ sắp tới. "Còn 1 tháng nữa mới tới ngày 30/4 - 1/5 nhưng hiện tại hầu hết các hãng bay đã "cháy vé" vào giờ đẹp, thậm chí có hãng còn hết vé ở tất cả các giờ khiến tôi rất tiếc nuối đành phải ở nhà", chị Giang nói.

Hương Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM