Chưa được cá cược World Cup

16/06/2018 08:52 AM | Kinh doanh

Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính cho biết hiện chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế nên người dân chưa được tham gia cá cược.

World Cup 2018 đã chính thức khởi tranh hôm 14-6. Nhiều người còn băn khoăn về tính hợp pháp của hoạt động cá cược bóng đá khi trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Mới đây, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao được Quốc hội thông qua ngày 14-6 cũng đã luật hóa hoạt động cá cược thể thao tại điều 68a.

Đang lựa chọn doanh nghiệp

Nghị định 06 có hiệu lực từ ngày 31-3-2017, lần đầu tiên việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được hợp thức hóa. Tuy nhiên, người tham gia và đơn vị tổ chức phải tuân thủ những điều kiện chặt chẽ. Theo đó, chỉ những doanh nghiệp (DN) đủ điều kiện mới được phép kinh doanh đặt cược. DN sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký đầu tư phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.

 Chưa được cá cược World Cup  - Ảnh 1.

Hoạt động cá độ, cá cược bóng đá ở Việt Nam hiện nay đều vi phạm pháp luật Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đối với việc kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế, Chính phủ sẽ cho phép một DN được phép thí điểm trong 5 năm. DN này phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng và đáp ứng các quy định khác. Người đủ 21 tuổi trở lên mới được tham gia đặt cược với mức tối thiểu 10.000 đồng, tối đa 1 triệu đồng trong 1 ngày cho từng sản phẩm. Việc đặt cược phải diễn ra ở đúng điểm kinh doanh được phép tổ chức thì mới hợp pháp.

Tuy nhiên, đến nay, theo thông tin từ Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính, cơ quan chức năng chưa cấp phép cho DN kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế và hiện trong quá trình lựa chọn DN để thí điểm theo Nghị định 06. "Một số DN sau khi nắm được thông tin đã tiếp cận tìm hiểu về pháp luật, thị trường và được Bộ Tài chính cung cấp thông tin. Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện quy trình, lựa chọn DN phù hợp" - đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng cho hay.

Trước câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về việc các DN không đáp ứng yêu cầu hay vì lý do nào khác mà sau hơn 1 năm Nghị định 06 có hiệu lực vẫn chưa lựa chọn được, đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng cho biết các DN sẽ căn cứ Nghị định 06 để trình hồ sơ, trong đó có những yêu cầu về vốn và quy định khác. Các DN tiếp cận tìm hiểu về kinh doanh cá cược bóng đá gồm cả DN trong và ngoài nước.

Cá cược World Cup là bất hợp pháp

Căn cứ Nghị định 06, ngày 28-3, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ đặt cược năm 2018. Theo đó, 15 giải đấu bóng đá quốc tế được chọn làm sản phẩm kinh doanh đặt cược tại Việt Nam, bao gồm World Cup 2018, AFF Suzuki Cup diễn ra vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng chưa lựa chọn được DN để cấp phép kinh doanh cá cược. Do vậy, đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng cho biết việc cá cược bóng đá quốc tế ở Việt Nam đến thời điểm này là chưa được phép.

Trao đổi với báo chí trước thềm World Cup 2018, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cũng khẳng định tất cả hoạt động cá độ, cá cược bóng đá ở Việt Nam hiện nay đều vi phạm pháp luật.

Về vấn đề này, luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết căn cứ những quy định hiện hành, cá độ bóng đá là một hình thức đánh bạc. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào từ 1 triệu đồng trở lên đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, luật sư Bùi Đình Ứng cũng cho rằng khó tránh khỏi các hoạt động cá cược bóng đá "chui".

Bộ Công an yêu cầu chống cá độ mùa World Cup

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ban hành Công điện số 218 yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các hành vi lợi dụng giải bóng đá World Cup để tiến hành các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, "tín dụng đen"; tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm giết người, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích...

Theo Minh Chiến - Tô Hà

Cùng chuyên mục
XEM