Chưa đầy 3 tháng đầu năm, những người giàu nhất thế giới chứng kiến tài sản ‘bốc hơi’ gần 1 nghìn tỷ USD

13/03/2020 11:06 AM | Kinh doanh

Từ New York đến Paris, Sao Paulo rồi Hong Kong, những người giàu nhất thế giới đang chứng kiến khối tài sản của họ giảm chưa từng có trong lịch sử.

Cụ thể, 500 người giàu nhất thế giới đã mất 331 tỷ USD trong riêng ngày thứ 5, mức giảm 1 ngày lớn nhất trong vòng 8 năm theo thống kê của Bloomberg. Điều đó đồng nghĩa với việc trong vòng chưa đầy 3 tháng đầu năm 2020, nhóm này đã mất tới 950 tỷ USD.

Tình huống tồi tệ của tuần này đánh dấu sự kết thúc của 1 thập kỷ thị trường tăng mạnh đã giúp những người giàu có nhất hành tinh kiếm được 6,1 nghìn tỷ USD chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng trước. Thành quả đó đã bị xóa sạch trong vòng 4 ngày qua khi nỗi lo sợ dịch bệnh và giá dầu giảm đã khiến thị trường rơi vào khủng hoảng.

Kể từ đầu năm nay, những người giàu nhất thế giới đã mất đi 16% tổng giá trị tài sản của họ. Sự khủng hoảng của thị trường đã gây ảnh hưởng tới các tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới và ở mọi ngành công nghiệp.

"Hiện tại mọi người đang rất lo sợ. Mọi thứ đang khiến thế giới rơi vào cảnh chưa bao giờ chứng kiến trước đây – rủi ro cực kỳ lớn. Điều này đã vượt qua sự sợ hãi và lo ngại thông thường của thị trường", một chuyên gia nhận định.

Bằng chứng cho thấy sự lo sợ của giới siêu giàu là nhu cầu với máy bay riêng tăng mạnh, nhiều buổi hội hè bị hủy và việc đổ xô đến những căn nhà xa hoa hẻo lánh để tránh trú. Các biện pháp trên toàn cầu nhằm giới hạn sự lây lan của dịch Covid-19 đã khiến các trải nghiệm trên toàn cầu gần như bị ngăn chặn. Vào ngày thứ 5, giới siêu giàu trên toàn thế giới đã vội vã đặt các chuyến bay riêng đến Mỹ từ châu Âu trước khi lệnh cấm nhập cảnh từ khu vực này của tổng thống Trump có hiệu lực.

Biện pháp của ông Trump cũng một phần khiến các nhà đầu tư thêm hoảng loạn, đóng góp vào đà sụt giảm cổ phiếu và việc nhấn chìm tài sản của giới siêu giàu.

Ông chủ Oklahoma là Harold Hamm đã chứng kiến khối tài sản của mình "bay" tới một nửa sau khi giá dầu giảm mạnh. Sheldon Adelson – cổ đông lớn của Las Vegas Sands – nhà điều hành casino lớn nhất thế giới đã mất 11,7 tỷ USD kể từ đầu năm khi các hoạt động kinh doanh bị đình trệ. Tương đương với 1/4 tổng tài sản của ông.

Ông chủ Carnival Micky Arison đã giảm 6 bậc trong bảng xếp hạng giàu có của Bloomberg sau khi cổ phiếu của nhà điều hành du thuyền lớn nhất thế giới giảm 31% xuống mức thấp nhất trong 23 năm vào ngày thứ 5. Công ty đã tuyên bố rằng họ sẽ ngưng mọi hoạt động của tàu Princess Cruise trong 2 tháng.

Một vài cái tên khác cũng chứng kiến sự mất mát lớn. Ông chủ LVMH là Bernard Arnault đã mất 9,5 tỷ USD còn Jeff Bezos, CEO Amazon chứng khiến khối tài sản "bay" 8,1 tỷ USD. Tổng cộng 53 tỷ phú chứng kiến khối tài sản giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi gia nhập danh sách này.

Tài sản của các tỷ phú Brazil đặc biệt giảm khi cổ phiếu ở đây giảm mạnh. Guilherme Benchimol – nhà sáng lập của XP Inc đã không còn trong danh sách tỷ phú đôla sau khi cổ phiếu công ty của ông này giảm 34% xuống dưới mức giá IPO vào hồi tháng 12.

Trong khi đó, 12 tỷ phú Nga đã chứng kiến khối tài sản giảm 65 tỷ USD trong năm nay, một phần là bởi cuộc chiến giá dầu mà ông Putin khơi mào với Ả rập Saudi.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM