Chưa biết chuẩn bị món quà đặc biệt nào cho Valentine mà có sẵn trong tay 13 triệu euro, thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn

14/02/2023 18:03 PM | Sống

Hãy mua một lô đất tại đảo tình yêu ở Croatia, một món quà cực độc đáo nhân ngày Valentine. Đây còn từng là nơi được tỷ phú Jeff Bezos lựa chọn làm nơi ghé thăm và nghỉ dưỡng.

Chưa biết chuẩn bị món quà đặc biệt nào cho Valentine mà có sẵn trong tay 13 triệu euro, thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn - Ảnh 1.

Có hình dạng hoàn hảo giống như một trái tim, hòn đảo xinh đẹp Galesnjak trong kênh Pasman là một trong những hòn đảo dễ nhận biết nhất của Croatia và nổi tiếng trên toàn thế giới về hình dáng đặc biệt này.

Ông Silvestro Kardum, đại diện của chủ sở hữu lô đất được rao bán cho biết: Hơn một triệu bức ảnh mỗi năm được thực hiện trên và xung quanh hòn đảo này.

Chưa biết chuẩn bị món quà đặc biệt nào cho Valentine mà có sẵn trong tay 13 triệu euro, thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn - Ảnh 2.

Chưa biết chuẩn bị món quà đặc biệt nào cho Valentine mà có sẵn trong tay 13 triệu euro, thì đây sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn - Ảnh 3.

Không có khách sạn, biệt thự hay nhà hàng nào trên đảo nhỏ, nhưng điều đó không ngăn được nhiều người nổi tiếng hàng đầu đến để đi du thuyền ở đảo Galesnjak vào mỗi mùa hè - và hiện một phần của đảo đang được bán cho những người mua tiềm năng để phát triển.

"Beyonce đã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 39 của cô ấy trên đảo cô ấy ở đó vài ngày hoặc thậm chí vài tuần mỗi năm, Michael Jordan đã ở đó vào năm ngoái, Jeff Bezos cũng vậy, không thiếu những người nổi tiếng ở khu vực đó", ông Sivestro cho hay.

“Hòn đảo có diện tích 142.000 mét vuông và hơn 40.000 mét vuông một chút được rao bán với giá 13 triệu euro (khoảng 330 tỷ đồng)", ông cho biết thêm rằng những người mua tiềm năng đang gọi điện mỗi ngày.

Ông Kardum cho biết tiền thu được từ việc bán sẽ được đầu tư vào những nơi khác trong cộng đồng địa phương. Vào năm 2019, các nhà khoa học từ Khoa Khảo cổ học của Đại học Zadar của Croatia đã phát hiện ra dấu vết cư trú của con người trên hòn đảo hiện không có người ở này từ 7.000 năm trước.

Theo Reuters

Theo Khánh Vy

Cùng chuyên mục
XEM