Chưa 30 tuổi đã viết di chúc, lý do gì người trẻ Trung Quốc "vội vã" đến vậy? Nghe xong bất kỳ ai cũng phải suy ngẫm

03/02/2021 19:00 PM | Xã hội

Những vụ đột tử, những điều bất trắc như đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều người "lo xa"?

"Viết di chúc là quyết định lớn và dũng cảm lớn nhất tôi từng làm", Tracy Zhoy, 28 tuổi cho biết.

"Thông thường, khi có dấu hiệu sắp qua đời người ta mới nghĩ tới việc viết di chúc. Nó gần giống như có một sức mạnh từ bên trong thôi thúc tôi có đủ can đảm để sống cuộc sống đàng hoàng và tốt hơn".

Tracy Zhou cho biết, cô nghe về khái niệm di chúc từ lâu, song chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ viết nó khi sắp bước sang tuổi 28. Nhưng khi ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant - thần tượng của cô đột ngột qua đời vào tháng 1 năm ngoái, Zhou đã thay đổi cách nghĩ.

"Sau sự việc này, nhiều người bạn của tôi nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ biết khi nào cái chết sẽ đến với cuộc đời mình, có thể một tai nạn bất ngờ sẽ xảy đến vào ngày mai. Tôi đã bị thúc giục bởi điều đó. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc để lại một thứ gì đó khi mình ra đi", Zhou nói với CGTN.

 Chưa 30 tuổi đã viết di chúc, lý do gì người trẻ Trung Quốc vội vã đến vậy? Nghe xong bất kỳ ai cũng phải suy ngẫm  - Ảnh 1.

Tracy Zhou (trái) đang bàn về việc viết di chúc sớm.

Ban đầu, Tracy định chỉ viết ra những ghi chú trong điện thoại vè những điều bản thân muốn nói với những người thân yêu. Đến tháng 12/2020, khi lần đầu tiên mua bảo hiểm nhân thọ, cô đã quyết định chính thức viết di chúc. "Tôi vẫn còn độc thân, nên người thụ hưởng những gì tôi để lại hợp pháp là bố mẹ. Nhưng tôi nghĩ, những người bạn đã ủng hộ và giúp đỡ tôi rất nhiều về tinh thần trong cuộc sống, bởi vậy tôi muốn để lại điều gì đó cho họ", cô nói.

Trong di chúc, Zhou viết rằng cô sẽ để lại tiền bảo hiểm nhân thọ và tiền tiết kiệm cho bố mẹ và 3 người bạn thân. Cô gái 28 tuổi khẳng định: "Cha mẹ không cần tiền của tôi. Điều họ cần là sự đồng hành của tôi cho cuộc sống, khi mà chúng tôi vẫn đang ở bên nhau".

Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc là một dự án phúc lợi cộng đồng được khởi động từ năm 2013. Đây là một phương tiện phổ biến để đăng ký viết di chúc ở Trung Quốc, bên cạnh các văn phòng công chứng và pháp lý. Tại đây đã lưu trữ 186.676 bản di chúc.

Người sáng lập trung tâm, Chen Kai, chia sẻ: "Viết di chúc không chỉ là một công cụ pháp lý, nó còn là một công cụ tình cảm. Nhiều người trẻ Trung Quốc viết di chúc không phải để chia chác tài sản sau khi chết mà họ còn muốn bày tỏ cảm xúc, tình cảm với người thân, bạn bè", Chen nói.

Điều này rất khác biệt ở nhóm người trung niên và cao tuổi. Bởi họ là những người có nhiều tài sản và họ lập di chúc chủ yếu để đề phòng các tranh chấp gia đình trong tương lai.

Theo trung tâm đăng ký Di chúc, tính tới này, 590 bản di chúc tại đây do những người sinh sau năm 1990 viết. Năm 2017, con số này chỉ khoảng 55. Sau đó tăng lên 123 vào năm 2018, 166 vào năm 2019 và 246 vào năm 2020. Năm 2020, 168 bản di chúc của những người sinh sau năm 2000, chủ yếu là những người 20 tuổi.

Chen cho biết, những người trên 60 tuổi chiếm đa số và số lượng đăng ký từ nhóm này vẫn không ngừng tăng lên. Theo Chen, đại dịch Covid-19 là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng viết di chúc của giới trẻ.

"Nếu nói về chủ đề mua bảo hiểm ở Trung Quốc cách đây 30 năm, mọi người sẽ nhìn bạn như thể bạn đang cố rủa họ chết sớm. Nhưng giờ đây, người Trung Quốc đã đánh giá cao hành động đó và cảm ơn lời khuyên của bạn", Chen nói.

Anh cũng cho rằng, việc người trẻ viết di chúc cũng mô phỏng những thay đổi tương tự như việc chấp nhận mua bảo hiểm dễ dàng hơn. Những văn bản di chúc được lưu giữ ở trung tâm và sẽ được chuyển tới từng gia đình vào thời điểm phù hợp. Chen đã ví Trung Quốc bây giờ giống như nước Mỹ trong những năm 1950-1960: "Di chúc trở nên phổ biến ở Mỹ sau năm 1960 do những thay đổi kinh tế và khi phong trào thời thượng của giới trẻ bắt đầu. Trung Quốc cũng sẽ hoan nghênh những thay đổi này, với các chính sách được đưa ra để thúc đẩy".

"Đối với tôi, viết di chúc không chỉ là sẵn sàng cho cái chết. Nó gần giống như một sức mạnh bên trong giúp tôi có đủ can đảm để sống tốt hơn từng ngày", Tracy Zhou chia sẻ.

Hiện nay, việc viết di chúc hay không vẫn là quyết định riêng của mỗi người. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta cũng có thể nghĩ về nó một chút khi mà tương lai là điều không ai đoán định được.

Tuy nhiên, việc viết di chúc hay không vẫn phụ thuộc vào quyết định của mỗi người. "Đó là suy nghĩ, tài sản, quyết định của bạn. Viết di chúc hay không là lựa chọn của mỗi cá nhân, nhưng tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng đối với thế hệ trẻ ngày nay. Chí ít hãy bắt đầu nghĩ về nó".

Lưu Ly

Cùng chuyên mục
XEM