Chủ tịch VNPT lĩnh lương 600 triệu đồng trong năm 2015

01/12/2016 16:23 PM | Kinh doanh

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT nhận 600,6 triệu đồng năm 2015. Tổng giám đốc Phạm Đức Long nhận 575,4 triệu đồng. Các vị trí khác như Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc và thành viên Ban kiểm soát nhận thu nhập 537,6 triệu đồng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2015, trong đó có thông tin chi tiết thu nhập các cấp lãnh đạo.

Theo báo cáo này, lương cơ bản của Chủ tịch Hội đồng thành viên là 36 triệu đồng/tháng, còn thành viên Hội đồng thành viên là 32 triệu đồng/tháng.

Trong Ban giám đốc, Tổng giám đốc nhận lương cơ bản 35 triệu đồng/tháng, các Phó Tổng giám đốc nhận 32 triệu đồng/tháng.

Chức danh Kế toán trưởng nhận 29 triệu đồng/tháng, thành viên Ban kiểm soát lương cơ bản là 32 triệu đồng/tháng.

Với mức lương cơ bản nói trên, mức lương thực nhận của các cấp lãnh đạo sẽ bằng lương cơ bản nhân hệ số 1,4.

Với cơ cấu lương như vậy, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch VNPT nhận lương 600,6 triệu đồng năm 2015. Trong đó, 453,6 triệu đồng tiền lương cho 9 tháng làm Chủ tịch và 147 triệu đồng tiền lương cho 3 tháng làm Tổng giám đốc.

Ông Phạm Đức Long có 3 tháng làm Phó Tổng giám đốc và sau đó là 9 tháng làm Tổng giám đốc, nhận lương 575,4 triệu đồng.

Các Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hầu hết nhận mức lương 537,6 triệu đồng.

Tổng cộng trong năm 2015, VNPT đã chi 6,43 tỷ đồng trả lương cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt của công ty.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM