Chủ tịch Trương Gia Bình lắc hông, uốn dẻo theo bài "chúng ta không thuộc về nhau"

20/10/2016 08:52 AM | Sống

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Bùi Quang Ngọc cũng tham gia thể dục thể thao, nhưng ông Bùi Quang Ngọc không uốn dẻo như ông Trương Gia Bình, mà chỉ thực hiện các động tác tay.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dàn lãnh đạo và nhân viên FPT cùng nhau tập thể dục theo giai điệu của các bài hát nhạc trẻ sôi động.

Trong đoạn clip này, có thể dễ dàng nhận ra sự góp mặt của 2 nhân vật quyền lực nhất FPT là Chủ tịch Trương Gia Bình và Tổng giám đốc Bùi Quang Ngọc. 2 nhà lãnh đạo đã cùng rất đông nhân viên lắc hông, uốn dẻo, thực hiện các động tác vận động nhẹ nhàng trong không khí rất vui vẻ. Các bài hát được sử dụng cũng đều là các bài nhạc trẻ, như Vũ điệu cồng chiêng; Bống Bống Bang Bang; Chúng ta không thuộc về nhau; Nóng.

Trong khi Chủ tịch Trương Gia Bình tập luyện rất tích cực, không bỏ sót động tác nào thì Tổng giám đốc Bùi Quang Ngọc dường như "lười tập" hơn, ông chỉ thực hiện các động tác dùng tay chứ không lắc hông uyển chuyển như ông Trương Gia Bình.

Hình ảnh những vị lãnh đạo tham gia tập thể dục có thể sẽ khích lệ tinh thần thể thao của nhân viên FPT. Thông thường, dân văn phòng, và đặc biệt là những người làm việc nhiều với máy tính thường ít vận động, dẫn tới một số bệnh như đau lưng, nhức tay, thoái hóa cột sống, béo bụng... Một trong những cách đẩy lùi các bệnh của dân văn phòng chính là dành chút ít thời gian vận động nhẹ giữa giờ làm việc.

Cách đây không lâu, Phó Tổng giám đốc Viettel, ông Lê Đăng Dũng cũng gây thích thú cho mọi người khi hát ca khúc nhạc trẻ "Chúng ta không thuộc về nhau" đầy sôi động.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM