Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm: Hành trình từ nhà sản xuất xe máy Kymco đến đối tác vận hành xổ số điện toán Vietlott

26/11/2016 10:27 AM | Kinh doanh

Tập đoàn Berjaya Berhad và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thuộc Bộ Tài Chính hồi đầu năm 2016 đã được trao hợp đồng độc quyền đầu tư và vận hành một dự án xổ số điện toán trên toàn quốc tại Việt Nam.

Theo quy định tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), Berjaya bỏ toàn bộ vốn và công nghệ, phần mềm kinh doanh. Bù lại Berjaya sẽ được hưởng tỷ lệ phí nhất định trên doanh thu. Berjaya có trách nhiệm chuyển giao công nghệ trong một thời gian. Trách nhiệm của Vietlott là đảm bảo hợp đồng BCC kết thúc (18 năm), Vietlott sẽ có thể làm chủ công nghệ.

Hợp đồng trị giá khoảng 210,58 triệu USD và có thời hạn trong vòng 18 năm, bắt đầu có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận.

Dự án sẽ được thực hiện bởi công ty con gián tiếp của Tập đoàn Berjaya là Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh (Berjaya Gia Thịnh)- một doanh nghiệp do Công ty Berjaya Lottery Việt Nam (BLV) nắm giữ 51% vốn điều lệ, Công ty BJ Lotto nắm 9% và Công ty TNHH Đầu tư Kỹ thuật Gia Thịnh nắm 40% phần vốn còn lại.

Berjaya Gia Thịnh được Tập đoàn Berjaya Berhad chỉ định theo hợp đồng ủy quyền không hủy ngang, thực hiện dự án Xổ số điện toán trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, hợp tác cùng Vietlott trong suốt thời gian triển khai dự án của Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

Theo giấy phép kinh doanh, Berjaya Gia Thịnh do bà Trần Thị Lâm là người đại diện pháp luật. Được biết, bà Lâm cũng chính là Chủ tịch Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm (Tập đoàn Hoa Lâm) - chủ đầu tư dự án Khu y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm – Shangrila nằm cạnh Trung tâm thương mại AEON MALL ở khu Tên Lửa quận Bình Tân.

Ngoài ra, tập đoàn này còn đầu tư vào Ngân hàng Vietbank và sở hữu nhiều bất động sản ở trung tâm TP HCM như cao ốc Lim Tower 1 và 2, tòa nhà Vietbank, Khu dân cư 2 – 3 - 4 Phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2, dự án Văn phòng kết hợp khu thương mại căn hộ 1,6 ha vị trí nằm liền kề Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi và Khu du lịch làng Chài ở huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu… Trước đó, Hoa Lâm là nhà sản xuất xe máy Halim và Kymco.


Ông Dương Ngọc Hòa và bà Trần Thị Lâm

Ông Dương Ngọc Hòa và bà Trần Thị Lâm

Theo phần giới thiệu trên website chính thức, Tập đoàn Hoa Lâm khởi nghiệp từ năm 1993 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vận tải Nhất Nguyên - sáng lập bởi vợ chồng ông Dương Ngọc Hoà và bà Trần Thị Lâm. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, Hoa Lâm không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế với những dự án mang tầm quốc tế.

Năm 1999, Công ty TNHH Thương mại sản xuất Hoa Lâm được thành lập và tập trung vào việc sản xuất xe gắn máy với thương hiệu chính là Halim. Năm 2004, hướng đến hoạt động đa dạng đa nghề, Công ty CP ô tô – xe máy Hoa Lâm chuyển đổi sang tên mới là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm, đồng thời thành lập liên doanh Hoa Lâm – Kymco chuyên sản xuất lắp ráp và kinh doanh xe tay ga thương hiệu Kymco.

Năm 2006,Hoa Lâm bắt đầu tham gia thị trường tài chính khi đầu tư số vốn lớn tại Ngân hàng Việt Nam Thương tín - nơi ông Dương Ngọc Hòa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ngày 2/2/2007, Ngân hàng Việt Nam Thương tín khai trương tại thành phố Sóc Trăng với tên gọi mới: Vietbank.

1 năm sau, Vietbank có mặt tại TP HCM với chi nhánh đầu tiên tại số 2 Thi Sách. 8 năm sau, Vietbank phát triển mạng lưới chi nhánh lên con số 96 và phủ rộng trên các tỉnh thành cả nước.

Năm 2008, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm được Thủ tướng Chính phủ giao 37,5 ha đất tại khu Tên Lửa quận Bình Tân (TP HCM) để xây dựng “Thành phố y tế” với 6 bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế và nhiều trung tâm dịch vụ đi kèm phục vụ khu này.

Khu Y tế kỹ thuật cao ra đời với liên doanh Hoa Lâm – Shangri La được thành lập có tổng vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD. Liên tiếp những năm sau đó, Hoa Lâm thành công khi mời được các nhà đầu tư lớn của Hàn Quốc, Nhật Bản…tham gia các dự án trung tâm thương mại, thực phẩm, đào tạo nhân sự tại Khu y tế kỹ thuật cao.

Đầu những năm 2010, Hoa Lâm cũng tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản. Tháng 7/2013, công ty khánh thành và đưa vào sử dụng tòa nhà Lim Tower đầu tiên gồm 34 tầng tại 9-11 Tôn Đức Thắng (Quận 1). Tháng 9/2015, tòa nhà Lim Tower 2 cũng đưa vào sử dụng với 18 tầng, tọa lạc tại ngã tư Cách Mạng Tháng Tám – Võ Văn Tần (Quận 3).

Ngày 10/12/2013, Hoa Lâm ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư phát triển Trung tâm mua sắm AEON MALL – Bình Tân, với tổng vốn đầu tư khoảng 130 triệu USD được xây dựng trong khuôn viên Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-la… diện tích khoảng 4,7 ha tại Khu Y tế kỹ thuật cao TP HCM. Đến tháng 1/2014, tập đoàn này chính thức khánh thành Bệnh viện Quốc tế City.

Tháng 7/2015, Hoa Lâm khởi công xây dựng Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm – theo mô hình PPP công tư kết hợp giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm và Bệnh viện Nhân dân 115. Bệnh viện Quốc tế Hoa Lâm là bệnh viện thứ 2 trong tổng số 6 bệnh viện quy hoạch trong Khu Y tế kỹ huật cao.

Cũng theo như chia sẻ trên website chính thức, giá trị cốt lõi của Tập đoàn Hoa Lâm là cái Tâm, chữ Tín, chữ Tầm– 3 chữ T quan trọng mà người sáng lập tập đoàn – vợ chồng ông bà Hòa Lâm vẫn luôn không ngừng nhắc mình trong mọi chặng đường phát triển của tập đoàn.

Điều này cũng trở thành tiêu chí, giá trị cốt lõi mà Hoa Lâm quyết giữ vững và khẳng định mình trên thương trường trong nhiều năm qua. “Cứ làm hết sức mình bằng trách nhiệm và cả trái tim, điều lành sẽ đến”,đó là điều mà bà luôn tin tưởng và “thổi hồn” vào tập đoàn Hoa Lâm.

Tầm nhìn của Hoa Lâm sẽ trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tài chính và y tế là điều mà Hoa Lâm đang hướng tới. Không chỉ kinh doanh vì lợi nhuận mà phải mang lại những giá trị thiết thực, nhân văn nhất cho cộng đồng là mục đích cuối cùng của Hoa Lâm.

Bởi, khi đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tập đoàn Hoa Lâm trước tiên là muốn phục vụ cho người bệnh, nhất là trong bối cảnh hệ thống y tế ở Việt Nam hiện đang thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Ở Hoa Lâm, nhân sự luôn được xem là yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp. Được quản lý và điều hành bởi bà Trần Thị Lâm - một doanh nhân đi lên từ hai bàn tay trắng, có ý chí mạnh mẽ để thay đổi cuộc sống nên đội ngũ nhân sự của tập đoàn cũng “lĩnh hội” được điều này. Làm việc với cái tâm, tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì khách hàng, doanh nghiệp là những điều cơ bản mà mỗi nhân viên của tập đoàn đều phải nắm rõ.

Theo Duy Khánh

Cùng chuyên mục
XEM