Chủ tịch Hà Nội: Năm 2023 sẽ là 'cách mạng' của giáo dục thủ đô

22/12/2022 15:17 PM | Xã hội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết năm 2023 sẽ là năm thay đổi căn bản về cách tiếp cận, phí, giá của ngành giáo dục, và làm được thì đây sẽ là cuộc cách mạng của thủ đô. Sẽ là năm chấm dứt cảnh "ăn đong", chạy theo vấn đề biên chế.

Chủ tịch Hà Nội: Năm 2023 sẽ là cách mạng của giáo dục thủ đô - Ảnh 1.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói: "Năm 2023 sẽ là 'cách mạng' của giáo dục thủ đô" - Ảnh: UBND TP

Sáng 22-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Thường Tín về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết năm 2022, tổng thu ngân sách ước thực hiện trên 1.132 tỉ đồng, đạt 147,38% dự toán giao và tăng 1,81% so với năm 2021.

Năm 2023, huyện đặt ra 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại tăng 17,2% so với năm 2022; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (theo phân cấp) hơn 1.156 tỉ đồng; thu ngân sách địa phương hơn 2.379 tỉ đồng…

Ngoài những tín hiệu tích cực, vị lãnh đạo huyện Thường Tín cũng nêu những hạn chế, tồn tại trong công tác điều hành, chỉ đạo. Trong đó, có công tác giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án còn chậm, ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân vốn, tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia và công tác xây dựng nông thôn mới...

Chủ tịch Hà Nội: Năm 2023 sẽ là cách mạng của giáo dục thủ đô - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu - Ảnh: UBND TP

Trước những khó khăn của địa phương, phát biểu chỉ đạo, chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu năm 2023 có rất nhiều phần việc cần tập trung thực hiện trong bối cảnh khó khăn nhiều mặt, nhiều chi phí tăng. Trong đó, đề nghị huyện Thường Tín phải chuẩn bị ngay về hạ tầng, tính toán việc đấu giá đất ngay từ bây giờ.

Đồng thời, ông cũng cho biết hiện UBND TP đang rất tích cực, mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền. Vì vậy, huyện cần chủ động đón nhận, thực hiện tốt từ 1-1-2023 việc phân cấp, ủy quyền.

"Trong năm 2023, Hà Nội sẽ thay đổi căn bản về cách tiếp cận, phí, giá của ngành giáo dục, và làm được thì đây sẽ là cuộc cách mạng của thủ đô. Chúng ta sẽ không còn cảnh "ăn đong", chạy theo vấn đề biên chế… Từ đó có cách làm chủ động cho các lĩnh vực khác" - ông Trần Sỹ Thanh nói.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Thường Tín cần lưu ý lãnh đạo toàn diện, phân công, phân nhiệm rõ ràng trong thực hiện các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII), qua đó hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo PHẠM TUẤN

Cùng chuyên mục
XEM