Chủ tịch Fed nói gì sau khi tăng lãi suất lên mức cao nhất 15 năm: Chúng tôi sẽ chưa dừng lại!

15/12/2022 09:51 AM | Kinh doanh

FOMC dự báo đến cuối năm 2023 lãi suất sẽ ở mức 5,1%.

Chủ tịch Fed nói gì sau khi tăng lãi suất lên mức cao nhất 15 năm: Chúng tôi sẽ chưa dừng lại! - Ảnh 1.

Chủ tịch Jerome Powell cho biết hiện Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chiến dịch chống lại lạm phát bằng cách tăng lãi suất của Fed sẽ không sớm kết thúc. Các quan chức Fed cũng phát đi tín hiệu rằng chi phí đi vay sẽ còn tăng cao hơn so với kỳ vọng của nhà đầu tư trong năm tới.

“Chúng ta vẫn phải tiếp tục hành trình”, ông Powell phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức ở Washington sau khi Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) tăng lãi suất chuẩn thêm 50 điểm cơ bản, lên mức 4,25% - 4,5%. FOMC cũng nâng dự báo, theo đó đến cuối năm 2023 lãi suất sẽ ở mức 5,1%, sau đó giảm xuống 4,1% vào năm 2024.

Về cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 1/2, ông cho biết mức tăng lãi suất sẽ được quyết định dựa trên các số liệu vĩ mô. Nhận định này để ngỏ khả năng lãi tăng 0,5 điểm phần trăm nữa hoặc sẽ giảm xuống còn 0,25 điểm. Ngoài ra rất khó để Fed đảo ngược lộ trình trong năm 2023.

“Chúng tôi sẽ không xem xét việc hạ lãi suất chừng nào chưa tự tin rằng lạm phát đang trên đà giảm xuống mức 2% một cách bền vững”, ông nói. “Để khôi phục ổn định giá cả thì cần duy trì chính sách thắt chặt một thời gian nữa”.

Những tín hiệu mới từ Fed ngay lập tức khiến thị trường giảm điểm.

Hiện các điều kiện tài chính đã bớt căng thẳng hơn trước, do đó nhà đầu tư đồn đoán Fed sẽ sớm ngừng tăng lãi suất. Cho đến tận hôm qua, phố Wall vẫn tăng điểm, đồng USD và lãi suất thế chấp đều giảm do tâm lý lạc quan.

Theo cựu Chủ tịch Fed New York William Dudley, phải mất một thời gian nữa Fed mới có thể đạt được những gì họ mong muốn. “Họ sẽ phải khiến cho nền kinh tế giảm tốc đủ mạnh để tạo ra đủ sự trì trệ trên thị trường lao động, từ đó khiến xu hướng tiền lương giảm xuống phù hợp với mức lạm phát 2%”.

Gần đây lạm phát ở Mỹ đã hạ nhiệt hơn sau khi tăng vọt lên mức cao nhất 40 năm. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại Fed thắt chặt chính sách tiền tệ quá mạnh và sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái ngay trong năm 2023.

Quyết định ngày hôm qua của Fed khép lại 1 năm 2022 đầy thách thức. Những tháng đầu năm, Fed đã quá chậm trễ trong việc đối phó với lạm phát. Để rồi từ sau khi thoát khỏi chính sách lãi suất gần 0 từ tháng 3, Fed lại phải hành động thật mạnh để đuổi theo lạm phát. Niềm hi vọng kinh tế Mỹ có thể hạ cánh mềm, tránh được làn sóng thất nghiệp hàng loạt đang dần mai một.

Giờ đây Fed đang tìm cách làm cho nền kinh tế tăng trưởng chậm lại để hạ nhiệt thị trường lao động – hiện số vị trí cần tuyển người vẫn cao hơn đáng kể so với số người thất nghiệp ở Mỹ - và giảm bớt áp lực lạm phát.

Các nhà hoạch định chính sách đã có được tin tức tốt lành vào đầu tuần này, khi chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 7,1% trong 1 năm tính đến hết tháng 11 vừa qua. Đây là mức thấp nhất của năm 2022.

Tuy nhiên, ông Powell vẫn nhắc đi nhắc lại rằng ông sẵn sàng để cho nền kinh tế chịu đựng “chút nỗi đau” để giảm lạm phát và tránh lặp lại sai lầm của những năm 1970, khi Fed nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm. Hôm qua ông lại nhấn mạnh thông điệp đó khi bổ sung rằng “chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường tăng lãi suất cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ”.

Tham khảo Bloomberg

Theo Thu Hương

Cùng chuyên mục
XEM