Chủ tịch Cà Mau: Cần học phương pháp điều trị bệnh do virus Corona

05/02/2020 08:47 AM | Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị ngành y tế tỉnh liên hệ ngay Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi điều trị thành công và cho xuất viện ca bệnh nhiễm virus Corona, để học về phương pháp, cách thức điều trị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Corona tỉnh Cà Mau, ngày 4/2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp nhận và cách ly 2 trường hợp nghi nhiễm virus Corona. Hiện bệnh nhân đang được ngành chức năng tiếp tục theo dõi và chờ kết quả xét nghiệm.

Chủ tịch Cà Mau: Cần học phương pháp điều trị bệnh do virus Corona - Ảnh 1.

Ngày 4/2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp nhận và cách ly 2 trường hợp nghi nhiễm virus Corona. Ảnh: CL.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đã có công văn chỉ đạo các trung tâm Y tế huyện cử cán bộ phối hợp cùng Công an và chính quyền địa phương giám sát, cách ly tại nhà trường hợp 1 người Việt Nam từ Trung Quốc về địa phương ở huyện Năm Căn và trường hợp một Phó Giám đốc công ty thủy sản (quốc tịch Trung Quốc) ở huyện Cái Nước.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp cùng sở, ban, ngành đang giám sát, theo dõi 11 người. Hiện tại tình trạng sức khỏe của các trường hợp đang giám sát khỏe, không sốt, không ho.

Tại cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố để nghe báo cáo về công tác phòng chống, dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tối qua, ông Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các ngành, đơn vị có liên quan và các địa phương phải thực hiện tốt việc khoanh các đối tượng đi và đến từ vùng dịch.

Từ đó, những người này có nhiễm virus thì không lây lan ra cộng đồng. Đây là yếu tố hàng đầu để phòng dịch lây lan.

Ông Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: “Chính quyền địa phương phải rà soát người dân của mình, trong giai đoạn vừa rồi có bao nhiêu người đi nước ngoài, bao nhiêu người đi Trung Quốc, đi những đâu, có đến vùng dịch hay không, về bao giờ, tình hình sức khỏe ra sao,…để từ đó xác định có cách ly hay không.

Ngành công an báo cáo đến giờ này có 147 người Trung Quốc đang lưu trú ở Cà Mau; trong khi đó qua báo cáo của các địa phương thì tôi cộng lại chỉ có 90 người. Điều này chứng tỏ chúng ta làm không chặt chẽ”.

Chủ tịch Cà Mau: Cần học phương pháp điều trị bệnh do virus Corona - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tiến Hải chủ trì cuộc họp khẩn tối 4/2. Ảnh: CL.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu các địa phương, các ngành, đơn vị phải quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phương châm của tỉnh Cà Mau đưa ra là quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời và bình tĩnh.

Bên cạnh đó, ông Bùi Đức Văn - Giám đốc Bệnh viện tỉnh Cà Mau đề nghị: “Các cơ sở khám bệnh khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ban đầu về dịch bệnh thì phải thông tin nhanh cho đội phản ứng nhanh của tỉnh để chúng tôi hội chẩn từ xa hoặc trực tiếp để có phương án xử lý”.

Nói về vấn đề hóa chất để tiêu độc, khử trùng, ông Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo: “Ngành y tế phải tích cực liên hệ ngay với Bộ Y tế để nhận ngay hóa chất dự phòng, và phân bổ ngay cho các địa phương theo kế hoạch.

Sở Y tế làm đầu mối để mua sắm ngay các loại thiết bị, dụng cụ phục vụ chống dịch.

“Ngành y tế cần liên hệ ngay Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi điều trị thành công và cho xuất viện ca bệnh, để học về phương pháp, cách thức, thuốc men điều trị.

Ngay ngày mai phải thực hiện ngay và báo cáo cho tôi. Nếu có bệnh viện nào điều trị tốt thì ngành y tế cũng cần phải học hỏi thêm” - ông Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

#ICT_anti_nCoV

Theo Chúc Ly

Cùng chuyên mục
XEM