Chủ tịch Bùi Thành Nhơn rút khỏi vị trí người đại diện theo pháp luật của Novaland

06/09/2019 08:23 AM | Kinh doanh

Trước đây, Novaland có ba người đại diện theo pháp luật, nhưng giờ đây sẽ chỉ còn một, là CEO Bùi Xuân Huy.

Ngày 4/9, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đã thông qua nghị quyết đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Theo đó, Novaland đã thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Trước đây, Novaland có 3 người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Bùi Thành Nhơn, Tổng giám đốc Bùi Xuân Huy và Giám đốc pháp lý đầu tư Lương Thị Thu Hương.

Tuy nhiên, theo nghị quyết mới được thông qua, ông Bùi Thành Nhơn và bà Lương Thị Thu Hương đều sẽ không còn là người đại diện theo pháp luật của Novaland. Công ty sẽ chỉ còn 1 người đại diện theo pháp luật, là Tổng giám đốc Bùi Xuân Huy.

Ông Bùi Xuân Huy sinh năm 1972, gia nhập Novaland từ năm 2012 với vị trí Phó Tổng giám đốc. Từ tháng 9/2017 đến nay, ông Huy lên làm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Novaland.

Ông Huy tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng và quản lý công nghiệp, Đại học Bách khoa TP HCM. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Northwestern Thụy Sĩ (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland School of Business). Ông Huy có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án, đã từng nắm giữ các chức vụ cấp cao tại các công ty xây dựng, tư vấn thiết kế và quản lý dự án đa quốc gia như Công ty Meinhardt Việt Nam và Công ty HBP.

Sau khi ông Huy lên làm CEO, doanh thu Novaland tăng trưởng 31% trong năm 2018, lợi nhuận sau thuế tăng gần 60%.

6 tháng đầu năm 2019, Novaland đạt doanh thu thuần 8.044 tỷ đồng, tăng tới 88% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại chỉ tăng gần 6%, lên 787 tỷ đồng.

PV

Cùng chuyên mục
XEM