Chủ phương tiện không hợp tác khi bị cưỡng chế, tháo dỡ du thuyền trên Hồ Tây

27/04/2023 18:22 PM | Xã hội

Sáng nay (27/4), UBND quận Tây Hồ tổ chức thực hiện cưỡng chế trục vớt, thanh thải tài sản bị chìm dắm (bến cập du thuyền), tại khu vực tiếp giáp Đầm Bẩy, phường Nhật Tân. Ông Công Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ cho biết, trong quá trình thực hiện, chủ phương tiện không hợp tác với lực lượng chức năng...

Chủ phương tiện không hợp tác khi bị cưỡng chế, tháo dỡ du thuyền trên Hồ Tây - Ảnh 1.

8h sáng, lực lượng chức năng và các phương tiện quận Tây Hồ đã có mặt tại đường Nhật Chiêu, khu vực tiếp giáp Đầm Bẩy, phường Nhật Tân để tiến hành cưỡng chế, trục vớt, thanh thải tài sản bị đắm chìm.

Chủ phương tiện không hợp tác khi bị cưỡng chế, tháo dỡ du thuyền trên Hồ Tây - Ảnh 2.

Chủ phương tiện không hợp tác khi bị cưỡng chế, tháo dỡ du thuyền trên Hồ Tây - Ảnh 3.

Khu vực du thuyền thuộc Công ty CP Sông Potomac bị tháo dỡ.

Chủ phương tiện không hợp tác khi bị cưỡng chế, tháo dỡ du thuyền trên Hồ Tây - Ảnh 4.

Du thuyền Potomac được neo với sàn nổi cách bờ hồ 50 m.

Chủ phương tiện không hợp tác khi bị cưỡng chế, tháo dỡ du thuyền trên Hồ Tây - Ảnh 5.

Lực lượng làm nhiệm vụ dùng thuyền nhỏ tiến sát nơi neo đậu của du thuyền để kiểm tra hiện trạng.

Chủ phương tiện không hợp tác khi bị cưỡng chế, tháo dỡ du thuyền trên Hồ Tây - Ảnh 6.

Du thuyền Potomac từng là nhà hàng nổi tiếng nhất tại Hồ Tây phần ngoài vẫn giữ được màu sơn nguyên bản nhưng nhiều chi tiết đã bị hư hại, hoen rỉ.

Chủ phương tiện không hợp tác khi bị cưỡng chế, tháo dỡ du thuyền trên Hồ Tây - Ảnh 7.

Đống hoang tàn, đổ nát trên sàn nổi. Do ảnh hưởng của thời tiết và một thời gian dài không được bảo dưỡng nên sau nhiều năm, chiếc sàn nổi đã bị hư hỏng nặng nề.

Chủ phương tiện không hợp tác khi bị cưỡng chế, tháo dỡ du thuyền trên Hồ Tây - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng tiếp cận sàn nổi, tiến hành rà soát bom mìn nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng trong quá trình tháo dỡ.

Chủ phương tiện không hợp tác khi bị cưỡng chế, tháo dỡ du thuyền trên Hồ Tây - Ảnh 9.

Đúng 10 giờ, chiếc du thuyền Potomac đã được kéo vào sát mép bờ để thuận tiện cho quá trình tháo dỡ, di dời sàn nổi.

Chủ phương tiện không hợp tác khi bị cưỡng chế, tháo dỡ du thuyền trên Hồ Tây - Ảnh 10.

Chủ phương tiện không hợp tác khi bị cưỡng chế, tháo dỡ du thuyền trên Hồ Tây - Ảnh 11.

Kế hoạch của phường Nhật Tân sẽ chia ra từng bước. Bước 1, tháo dỡ phần chìm của Công ty Cổ phần Sông Potomac, bước 2, xử lý tháo dỡ các phần còn lại của Công ty Cổ phần nhà nổi Hồ Tây.

Chủ phương tiện không hợp tác khi bị cưỡng chế, tháo dỡ du thuyền trên Hồ Tây - Ảnh 12.

Theo kế hoạch đặt ra, UBND phường sẽ thực hiện trong quý 2 năm nay. Theo đó, sẽ tháo dỡ tất cả phương tiện, sàn, thiết bị, trả lại lòng Hồ Tây phong quang sạch sẽ.

Chủ phương tiện không hợp tác khi bị cưỡng chế, tháo dỡ du thuyền trên Hồ Tây - Ảnh 13.

Có mặt tại hiện trường, ông Công Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ cho biết, trong quá trình thực hiện, chủ phương tiện không hợp tác với lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, về mặt hồ sơ thiết kế, do tải trọng và kích thước của phương tiện rất lớn nên lực lượng chức năng phải lập kế hoạch tháo dỡ, đồng thời liên hệ với đăng kiểm để xin toàn bộ thiết kế, lập phương án tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tổ chức tháo dỡ, di dời Hồ Tây.

Chủ phương tiện không hợp tác khi bị cưỡng chế, tháo dỡ du thuyền trên Hồ Tây - Ảnh 14.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, do các phương tiện có kích thước và tải trọng rất lớn nên UBND quận đã báo cáo UBND thành phố xin phương án tháo dỡ thành từng phần nhỏ, vận chuyển về bãi tập kết theo quy định.

Chủ phương tiện không hợp tác khi bị cưỡng chế, tháo dỡ du thuyền trên Hồ Tây - Ảnh 15.

Trước đó, cuối năm 2022, UBND quận Tây Hồ đã ra quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty cổ phần Sông Potomac, phải thanh thải vật chướng ngại ra khỏi tuyến đường thủy nội địa hồ Tây và trục vớt, thanh thải tài sản liên quan..., nhưng 2 công ty này không thực hiện./.

Theo Hà Thuỷ

Từ khóa:  phó chủ tịch
Cùng chuyên mục
XEM