Chủ cũ Liverpool từng mua hụt Chelsea chê Man Utd không đáng giá 4 tỷ Bảng Anh

09/02/2023 21:36 PM | Sống

Cựu chủ tịch Liverpool Martin Broughton cho rằng Man Utd không đáng giá đến 4 tỷ Bảng Anh.

" Tôi sẽ đặt câu hỏi rằng liệu Man Utd và Livepool có thể nhận được mức giá đang được nhắc đến hay không", cựu chủ tịch Liverpool Martin Broughton trả lời phỏng vấn tờ Telegraph về giá trị của 2 đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Anh.

Cả Liverpool và Man Utd đều được chủ sở hữu rao bán trong thời gian gần đây. Trong đó, đối với trường hợp của Man Utd, các nhà đầu tư Qatar định giá đội bóng này ở mức 4,1 tỷ - 4,5 tỷ Bảng Anh. Con số này thấp hơn so với đòi hỏi của giới chủ đội bóng (khoảng 6 tỷ Bảng Anh). Tuy nhiên theo ông Broughton, Man Utd hay cả Liverpool khó có thể đòi hỏi con số hơn 4 tỷ Bảng Anh.

"Tôi nghĩ chuyện của Chelsea, Arsenal hay Tottenham cũng tương tự như vậy. Những người muốn mua là các tỷ phú nước ngoài có tài sản tại London. Họ muốn các đội bóng ở London chứ không hẳn là các đội bóng ở phía Bắc ", cựu chủ tịch của Liverpool nêu quan điểm.

Man Utd không đáng giá 4 tỷ Bảng Anh.

Ông Broughton cho rằng chủ sở hữu của 2 đội bóng truyền thống nhất nước Anh đều đặt ra những mức giá không phù hợp và sẽ khó để thu hút nhà đầu tư. Vị doanh nhân này cho rằng các CLB có trụ sở ở thủ đô của Anh - ví dụ như trường hợp của Chelsea - sẽ hấp dẫn hơn so với Man Utd hay Liverpool.

Tỷ phú Broughton từng là chủ tịch Liverpool vào năm 2010 trước CLB này được bán cho Fenway Sports Group. Đây là cũng là cột mốc mở ra một kỷ nguyên thành công sau đó cho Liverpool dù họ cũng mất nhiều năm để tái thiết đội bóng.

Năm ngoái, vị doanh nhân 75 tuổi thất bại trong việc mua lại Chelsea. Mức giá thầu của Broughton không tệ nhưng không đủ để chiến thắng Todd Boehly và tập đoàn Clearlake Capital Group.

Từ những trải nghiệm của mình, ông Broughton đánh giá: " Chủ sở hữu của Liverpool và Man Utd sẽ rơi vào tình huống khác nhau. Đối với Liverpool, chủ mới của họ rất khó để làm tốt hơn hơn Fenway. Nhưng với Man Utd, tình cảnh của họ giống Liverpool nhiều năm trước. Người hâm mộ dễ dàng hài lòng với chủ mới hơn, ai mua được đội bóng đều có sự ủng hộ lớn phía sau ".


Theo Mai Phương/VTC

Cùng chuyên mục
XEM