Chủ công của tuyển Thái Lan phải tập riêng, khó ra sân trước Việt Nam

13/01/2023 10:11 AM | Sống

Teerasil Dangda, tiền đạo chủ lực của ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2022, đã không thể "nuốt" các giáo án cùng đồng đội. Thay vào đó, anh phải tập riêng trên sân Mỹ Đình vào tối 12/1.

Chủ công của tuyển Thái Lan phải tập riêng, khó ra sân trước Việt Nam - Ảnh 1.

Dangda đi bộ cùng HLV thể lực


Thái Lan vừa có buổi tập làm quen với mặt cỏ sân Mỹ Đình trước trận chung kết lượt đi với Việt Nam vào tối 12/1. Nhìn chung, các tuyển thủ chỉ tập nhẹ, di chuyển không bóng. Nhưng họ tập theo từng nhóm dưới sự chỉ đạo của các huấn luyện viên.

Trong khi đó, Teerasil Dangda vẫn phải tập riêng do vết đau ở gân khoeo của anh chưa lành hẳn. Cầu thủ 34 tuổi đi lại nhẹ nhàng trên sân theo chỉ đạo của HLV thể lực.

Dangda dính chấn thương ở hiệp một trận thắng Malaysia. Ngay đầu hiệp hai, anh đã được thay ra để dưỡng sức. HLV Polking tiết lộ sau trận rằng tình hình không đáng ngại nhưng vẫn phải theo dõi thêm.

Chủ công của tuyển Thái Lan phải tập riêng, khó ra sân trước Việt Nam - Ảnh 2.

Tuyển Thái Lan nhìn chung khá thoải mái trước giờ ra trận

Ông khẳng định rằng ngay cả khi tiền đạo này vắng mặt, Thái Lan "vẫn còn nhiều phương án chất lượng khác". Nhưng chắc chắn rằng, Dangda là cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công tuyển Thái Lan ở giải đấu năm nay. Điều đó không chỉ được thể hiện ở 6 bàn thắng anh ghi được (dẫn đầu danh sách ghi bàn), nó còn nằm ở khả năng chọn vị trí, kết nối với các đồng đội của cầu thủ giàu kinh nghiệm này.

Do vậy, khả năng ra sân của anh trước trận đấu vẫn là mối quan tâm hàng đầu của NHM Thái Lan. Với quỹ thời gian ít ỏi, rất khó để một lão tướng như anh hồi phục hoàn toàn thể trạng để sẵn sàng trước Việt Nam.

Có thể cầu thủ này vẫn thi đấu nhưng nhiều khả năng với việc phải tập riêng, Dangda sẽ chỉ xuất hiện từ ghế dự bị. Chắc chắn đội chủ nhà sẽ phải tận dụng khoảng thời gian anh không có mặt để ghi những bàn thắng, qua đó tạo lợi thế cho trận lượt về.

Theo Đặng Lai

Cùng chuyên mục
XEM