Chống lạm phát, Pháp hạ giá một số mặt hàng xuống thấp nhất có thể

07/03/2023 21:31 PM | Xã hội

Trong khối EU, Pháp hiện đang là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ lạm phát. So với thời điểm này năm 2022, giá thực phẩm tại Pháp đã tăng hơn 14%.

Những mặt hàng thiết yếu trở nên đắt đỏ khiến ví tiền của người tiêu dùng nước này chịu nhiều áp lực. Vì vậy mới đây, chính phủ Pháp tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với các doanh nghiệp để hạ giá các mặt hàng thiết yếu cho người dân trong khoảng thời gian 3 tháng tới.

"Hạ giá một số mặt hàng xuống mức thấp nhất có thể trong vòng 3 tháng", đây là kết quả cuộc thương lượng giữa Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đạt được với những chuỗi siêu thị lớn nhất đất nước. Hiện chưa rõ những mặt hàng cụ thể nào sẽ được giảm.

"Giai đoạn 3 tháng giảm giá này sẽ đem lại hiệu quả lớn trong việc hạ nhiệt lạm phát. Các siêu thị sẽ được chủ động lựa chọn mặt hàng nào họ sẽ giảm giá và ở mức giá thấp nhất có thể", ông Bruno Le Maire, Bộ trưởng Tài chính Pháp, nhấn mạnh.

Vào Chủ nhật (5/3), Carrefour, nhà bán lẻ thực phẩm lớn nhất châu Âu, đã đón đầu thông báo của chính phủ bằng cách nói rằng họ sẽ cung cấp lựa chọn 200 mặt hàng giá rẻ của riêng mình và chính phủ không cần phải áp đặt một giỏ hàng thống nhất.

Chống lạm phát, Pháp hạ giá một số mặt hàng xuống thấp nhất có thể - Ảnh 1.

Người dân mua hàng tại một siêu thị ở Pháp. (Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images)

Giám đốc điều hành Alexandre Bompard nói với truyền thông rằng 200 mặt hàng sẽ được cung cấp với giá dưới 2 Euro, từ ngày 15/3 và giá sẽ bị đóng băng cho đến ngày 15/6.

Chuỗi siêu thị nhỏ hơn Casino hôm 6/3 cũng cho biết họ sẽ tuyển chọn 500 mặt hàng giá rẻ với giá dưới 1 Euro từ ngày 15/3.

Thỏa thuận nói trên của chính phủ và các nhà bán lẻ dự kiến sẽ khiến các chuỗi siêu thị thâm hụt hàng trăm triệu Euro. Tuy nhiên theo một số nhà quan sát, kể cả với nỗ lực này cũng không giải quyết triệt để được vấn đề lạm phát, nhất là với giá thực phẩm.

"Từ đầu năm tới giờ, giá đường đã từ mức tăng 10% lên đến mức 30%. Mọi người không dám mua thịt, mua cá nữa. Một hộ gia đình tại Pháp chi tiêu giờ tốn kém hơn năm 2021 khoảng 790 Euro mỗi tháng. Nhưng làn sóng lạm phát này sẽ còn tăng nữa từ giờ tới tháng 6, lên mức 15 - 20% và rất có thể sẽ ở mức đỉnh như vậy cho tới cuối năm nay", ông Lionel Maugain, phóng viên, chia sẻ.

Một số hiệp hội người tiêu dùng cũng tỏ ra hoài nghi về sáng kiến "chống lạm phát" này, nhất là trong thời điểm ngay trước thềm một cuộc đình công quy mô lớn khác nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm cải cách hệ thống hưu trí.

Theo Như Anh

Cùng chuyên mục
XEM