Chớm cao điểm nắng nóng, nhiều hộ ở Hà Nội dân đã bị mất điện

18/05/2023 15:46 PM | Xã hội

Theo phản ánh của nhiều hộ dân tại khu vực quận Hà Đông (Hà Nội), thời điểm sáng và trưa 18/5 việc sử dụng điện liên tục bị gián đoạn do sự cố cung cấp điện.

Để đảm bảo kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia trong những tháng cao điểm nắng nóng năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ngày 13/5 yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung mọi nỗ lực trong vận hành hệ thống điện, có giải pháp cấp bách, trong bất cứ hoàn cảnh nào hệ thống điện quốc gia phải được đảm bảo, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nhu cầu thiết yếu của đời sống sản xuất, kinh doanh của người dân.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ trưởng yêu cầu đẩy mạnh việc giải tỏa công suất và tính sẵn sàng của các nhà máy điện, khẩn trương khắc phục các sự cố nguồn điện, lưới điện. Tiết kiệm mọi chi phí để phục vụ nhu cầu nhiên liệu sơ cấp phục vụ cho các nhà máy điện; phát động phong trào tiết kiệm điện trong toàn ngành, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố và các khách hàng sử dụng điện lớn cùng chung tay tiết kiệm điện…

Chớm cao điểm nắng nóng, nhiều hộ ở Hà Nội dân đã bị mất điện - Ảnh 1.

Công nhân ngành điện kiểm tra hệ thống phân phối điện sinh hoạt.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều hộ dân tại khu vực quận Hà Đông (Hà Nội), thời điểm sáng và trưa 18/5 việc sử dụng điện của các hộ dân tại đây liên tục bị gián đoạn do sự cố cung cấp điện. Cụ thể, thời điểm sáng 18/5 có hiện tượng mất điện trong thời gian ngắn, nhưng đến gần trưa nguồn điện cung cấp đã bị gián đoạn nhiều tiếng đồng hồ trong cao điểm nắng nóng khu vực Hà Nội khiến đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Sáng nay gia đình đang sử dụng điện bình thường bất ngờ thấy aptomat điện bị nhảy liên tục 2 lần. Qua hỏi các nhà hàng xóm cũng thấy có hiện tượng tương tự nhưng các tổ dân phố khác thấy bình thường”, một hộ dân ở Tổ 5, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết.

Theo tìm hiểu của PV, đến trưa 18/5 vẫn còn một số hộ dân phản ánh tình trạng mất điện từ  khoảng 10h48’, nhưng đến thời điểm 11h20’ vẫn chưa có điện trở lại. Ngoài ra, theo thông tin PV ghi nhận còn nhiều nơi xảy ra mất điện khi nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao trong đầu cao điểm nắng nóng Hè 2023.

Qua trao đổi với ông Hoàng Minh Thủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Đông đã có thông tin sơ bộ, do nắng nóng đang đợt cao điểm, ngày hôm qua (17/5) nhân viên Điện lực Hà Đông đã đi kiểm tra, rà soát, đo công suất một số trạm phân tách tránh để sự cố gây mất điện ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân, DN.

“Khi phát hiện sự cố, điện lực sẽ phải phân tách tải, cắt nhánh để xử lý tránh sự cố cháy nổ”, ông Hoàng Minh Thủy cho biết và thông tin thêm, đối với các họ dân ở phường Phú Lương, Hà Đông bị gián đoạn cung cấp điện là do gặp sự cố đường dây, buộc phải tách nhánh để khắc phục sự cố.

Phản ánh tình trạng trên với Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) được biết, hiện TP Hà Nội chưa có kế hoạch cắt điện. Trước thông tin phản ánh như trên, EVNHANOI khẳng định sẽ nhanh chóng kiểm tra và xử lý.

Mùa nắng nóng đang diễn ra và được dự báo còn diễn biến hết sức phức tạp trong những tháng cao điểm sắp tới. Trong khi đó, điện năng là nhu cầu thiết yếu và vô cùng cấp thiết đối với các DN và đặc biệt là với đời sống người dân. Thiết nghĩ, việc thường xuyên dự báo, cảnh báo, giám sát và kiểm tra hệ thống điện phải được ngành điện hết sức coi trọng và xử lý nhanh, kịp thời, tránh để ảnh hưởng đến an sinh xã hội, tạo ra những phản ứng không đáng có./.

Theo Nguyễn Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM