Chơi tiền ảo, mất tiền thật

05/05/2022 10:11 AM | Xã hội

Anh N.T (ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, đến giờ anh vẫn cay cú với việc đầu tư vào tiền ảo Foin. Bản thân anh không hiểu gì về đồng tiền ảo này mà chủ yếu nghe theo bạn bè lôi kéo nói rằng đầu tư có lãi cao. Anh N.T mất hơn 1,3 tỷ đồng tiền khi tham gia đầu tư Foin.

Ban đầu anh N.T đóng mức sàn 10 ngàn đô ảo là 245 triệu đồng Việt Nam, quy ra được 100 Foin, tính ra khoảng 100 đô 1 Foin. Sau đó, giá Foin tăng dần nên các nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào. Có lúc giá tăng lên đến 200 đô 1 Foin, lúc này các đối tượng kêu gọi tiếp tục đầu tư thêm tiền. Người đầu tư đang phấn khởi vì giá Foin tăng cao nên không ngần ngại chuyển thêm tiền. Khi số tiền các nhà đầu tư "đổ" vào rất nhiều thì sàn báo giá Foin giảm xuống một cách nhanh chóng. Thấy giá Foin đang giảm, có người muốn bán nhưng sàn không cho bán và có bán thì lúc đấy cũng ít ai mua vào.

Chơi tiền ảo, mất tiền thật - Ảnh 1.

Các đối tượng môi giới tiền ảo đăng ảnh thông tin nhà đầu tư chuyển tiền và tiền lãi khủng để lừa đảo những người hám lợi.

"Sau đó, nó báo sàn bị sập, rất nhiều người bị mất tiền, không ít vợ chồng cãi nhau vì Foin. Có người mua 4.000 Foin, lúc giá 200 đô 1 Foin, tính ra là 800 triệu đô nên sướng nói chuyện cứ như trên trời không à. Nhưng số tiền nó chỉ thể hiện trên mạng chứ tiền mặt không có, không rút được", anh N.T cho biết.

Theo anh N.T, mới vào thì các đối tượng cho ăn nên cũng có người ban đầu đóng tiền đầu tư thì bán được Foin và rút được tiền lãi. Nhưng đây chỉ là chiêu trò của các đối tượng nhằm câu "cá lớn" giống như đánh bài bạc, ban đầu mới chơi, các đối tượng cho "con bạc" thắng, nhưng sau đó chơi số tiền nhiều hơn thì thua sạch.

Nhiều người cho rằng tham gia Foin là cách kiếm tiền ngay cả khi ngủ, nhưng đó là sai lầm. Thông tin quảng cáo thì Foin là sản phẩm tiền điện tử của Công ty Financial.org có trụ sở tại Anh. Nhưng cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Anh và các cơ quan quản lý tài chính tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Malaysia, Singapore, Indonesia, Thái Lan… cũng đưa Financial.org vào danh sách cảnh báo của các công ty bất hợp pháp và cảnh báo các nhà đầu tư không nên giao dịch với công ty này. Nhưng nhiều người ở Việt Nam và một số nước không nắm được thông tin nên vẫn đầu tư tiền vào đồng tiền ảo này.

Cuộc chơi với tiền điện tử và Forex đều do các công ty chủ động và "nắm đàng cán", người chơi phải luôn phụ thuộc, sau khi đóng tiền nếu không thực hiện theo quy định thì bị khóa tài khoản và mất tiền.

Anh N.V.Th ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết, anh không tham gia đầu tư tiền điện tử nhưng anh đã dốc hết hơn 600 triệu tiền hai vợ chồng tiết kiệm nhiều năm vào Forex của nhóm có tên là Lion Group. Theo lời quảng cáo của nhóm này, chỉ cần bỏ ra tối thiểu 1.000 USD, sau đó chỉ việc "ngồi chơi xơi nước" mà hưởng lãi lên tới 1%/ngày. Giao dịch đã có chuyên gia của sàn FX Trading Markets làm giúp với cam kết chỉ có thắng, không bao giờ bị lỗ. Lượng tiền nạp vào đầu tư càng nhiều thì lợi nhuận càng cao.

"Ban đầu tôi tham gia đầu tư thì nhiều lần rút được tiền lãi nên ham, sau đó tiếp tục nộp tiền để đầu tư nhưng khi kêu rút tiền thì người này nói hệ thống tổng chưa cho rút.Hối mãi vẫn không rút được tiền, thế là mất 600 triệu đồng", anh Th buồn bã nói.

FX Trading Market được Lion Group quảng cáo là một sàn quốc tế. Tuy nhiên theo như thống kê của Alexa thì lượng truy cập website có 90% số người đến từ Việt Nam. Trong khi Anh được cho là quốc gia cấp phép cho sàn này hoạt động lại không hề có một người nào truy cập.

Còn anh V.C ở quận Bình Thạnh cho biết, trong một tuần anh mất 100 triệu đồng khi đầu tư vào sàn Forex DK Trade. Ban đầu có người một cô gái lạ tên là Phương Trinh nhắn tin vào Zalo của anh C và nói về đầu tư chứng khoán quốc tế. Ban đầu anh C không quan tâm nhưng hằng ngày cô gái này đều gửi thông tin về đầu tư chứng khoán và nói anh đồng ý kết bạn Zalo để gửi clip về DK Trade.

Cô gái gửi clip của VTV1 giới thiệu về triển lãm tài chính WikiExpo 2020 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, trong đó có nói về DK Trade. Lợi ích của nhà đầu tư tại DK Trade được tiền thưởng thông thường lên tới 100% số tiền đầu tư ban đầu, tiền thưởng đặc biệt lên tới 50% số tiền đầu tư ban đầu…

"Sau khi kết bạn Zalo với cô gái kia thì được đưa vào một nhóm với trên 200 thành viên đang trao đổi nhộn nhịp thông tin đầu tư, trong đó có nhiều hình ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển tiền của các nhà đầu tư. Nhưng khi tham gia mới thấy nó rắc rối và không đơn giản như ban đầu họ giới thiệu, cuối cùng thì đành mất số tiền đầu tư 100 triệu đồng chứ nộp thêm là mất thêm", anh C cho biết.

Theo Nguyễn Cảnh

Cùng chuyên mục
XEM