Chợ trời ở Hà Nội: Tấp nập mua bán, lấn chiếm lòng đường

26/06/2020 09:30 AM | Xã hội

Một ngày sau khi đường dây trộm cắp, mua bán hàng nghìn thiết bị, phụ tùng ô tô bị triệt phá, nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng này tại chợ Trời (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn hoạt động tấp nập. Dù lực lượng chức năng đã cảnh báo, xử lý vi phạm nhưng tiểu thương vẫn lấn chiếm lòng đường, hè phố.

Lên “chợ Trời”, gì cũng có

Một ngày sau khi Công an Hà Nội công bố triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ hàng nghìn thiết bị, phụ tùng, chủ yếu gương ô tô, sáng 25/6, phóng viên Tiền Phong có mặt tại khu vực chợ Trời. Dọc các đường, ngõ như Thịnh Yên, Yên Bái, Trần Cao Vân, Chùa Vua, Lê Gia Đỉnh, việc mua bán vẫn tấp nập.

Các cửa hàng bày bán nhiều loại sản phẩm, đồ điện tử, đồ cơ khí, phụ tùng ô tô, xe máy, loa đài, linh kiện điện tử… Thấy phóng viên, nhiều chủ cửa hàng chào bán, thuyết phục mua đồ. Một tiểu thương ở ngõ Yên Bái giới thiệu: Muốn mua cái gì cũng có, từ USB, chuột máy tính, loa điện tử, đến các mặt hàng lớn hơn như linh kiện ô tô, phụ tùng xe máy, thiết bị điện máy…

Đáng chú ý, nhiều tiểu thương bày thiết bị, đồ đạc tràn lan dọc đường, vỉa hè. Thậm chí nhiều dãy phố, nhà nào cũng cắm đèn LED nhấp nháy, sáng rực khu phố. Khách mua hàng dừng đỗ ô tô, xe máy tràn lan, gây ùn tắc, nhiều phố chật cứng phương tiện, giao thông ngột ngạt. Nhiều người e ngại về nguy cơ cháy nổ, tuy nhiên, các chủ cửa hàng bảo “không vấn đề gì”.

Anh Thái (khách mua loa đài) nói rằng, lên chợ Trời gì cũng có, từ dồ dùng như sạc điện thoại, pin, đèn LED, loa đài, thiết bị điện tử, điện máy… đến tất cả các phụ tùng ô tô, xe máy chính hãng, hàng hiệu. Tuy nhiên, vào sâu trong chợ, đồ đạc bày lộn xộn, tràn lan ra đường, xe máy phải dừng mới có thể lách, tránh nhau.

“Tiểu thương bày quá nhiều đồ, đặc biệt đồ điện tử, đèn LED, các thiết bị cắm điện đèn nhấp nháy san sát với các cửa hàng bán đồ tiêu dùng được làm bằng nhựa hay vật liệu dễ bén lửa, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn. Đường hẹp, người đông nhưng nhiều điểm được trưng dụng làm nơi gửi xe. Ngoài ra, khách tới mua hàng lái xe tải, ô tô, xe máy dựng kín lối gây mất trật tự giao thông”, anh Thái nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi cơ quan chức năng triệt phá đường dây trộm cắp, mua bán thiết bị, phụ tùng ô tô, hàng loạt cửa hàng mua bán mặt hàng này vẫn hoạt động tấp nập tại khu vực chợ Trời. Nhiều cửa hàng vẫn duy trì nhân viên sửa chữa, lắp ráp thiết bị ô tô cũ để trao đổi, mua bán.

Không được mua bán phụ tùng ô tô cũ

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong qua điện thoại, đại diện lãnh đạo phường Phố Huế cho biết, khu vực chợ Trời có Ban quản lý trực thuộc UBND quận, phường chỉ phối hợp quản lý về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Liên hệ với Ban quản lý chợ Hòa Bình, một đại diện cho biết, khu vực chợ Trời nằm trên địa bàn hai phường Phố Huế và Đồng Nhân, trong đó, phần kinh doanh, buôn bán phụ tùng ô tô chủ yếu nằm trên địa bàn phường Đồng Nhân. Còn khu vực chợ Hòa Bình chủ yếu buôn bán đồ sắt. “Chúng tôi cũng vận động bà con tiểu thương không thắp hương ngày rằm, mồng 1 tại quầy buôn bán để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy”, người này nói thêm.

Chợ trời ở Hà Nội: Tấp nập mua bán, lấn chiếm lòng đường - Ảnh 1.
Cảnh sát thu giữ tang vật trong vụ án ảnh: lê dương

Mới đây, tại cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp HĐND thành phố, cử tri đặt câu hỏi với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc di chuyển khu vực chợ Trời. Theo ông Chung, ở nước nào cũng hình thành chợ Trời. Tại Hà Nội tồn tại khu vực ở phường Phố Huế và một phần phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng).

“Trong chợ Trời có nhiều mặt hàng, riêng mặt hàng liên quan đến các sản phẩm là vật tư, phụ tùng ô tô là cấm. Nhiều năm qua, lực lượng quản lý thị trường và công an thành phố đã kiểm tra, tịch thu và nghiền số lượng rất lớn”, ông Chung nói. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết, trên thị trường vẫn có việc tháo dỡ ô tô cũ, mua phụ tùng ô tô theo yêu cầu. Nhưng nếu đúng quy định của pháp luật là không được mua bán vật tư, phụ tùng ô tô cũ. “Sau nhiều lần thu giữ, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, thông báo cho hải quan thì hiện nay tình trạng này đã hạn chế hơn”, ông Chung nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết, hiện nay, các đại lý đã tăng cường bảo dưỡng, bảo hành ô tô, có các giải pháp đồng bộ, dần dần ở chợ Trời, việc kinh doanh liên quan đến phụ tùng ô tô sẽ giảm. “Tuy nhiên, còn phụ tùng xe máy, các sản phẩm linh kiện điện tử khác, là những sản phẩm mới thì vẫn được phép kinh doanh, vẫn được tồn tại chứ không cấm hoàn toàn chợ Trời này được”, ông Chung nói.

Phạt nhiều tiểu thương vi phạm

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại úy Nguyễn Văn Kiệt - Đội trưởng CSGT-TT, Công an quận Hai Bà Trưng, cho biết, khu vực chợ Trời nằm ở trung tâm quận Hai Bà Trưng, có nhiều trường học, bệnh viện, phố kinh doanh… Do đó tuyến đường phố Huế - Trần Khát Chân và các ngõ quanh chợ Trời có mật độ phương tiện rất lớn, vi phạm về trật tự giao thông, đô thị tiềm ẩn phức tạp. Đặc thù chợ Trời tồn tại nhiều năm qua, là nơi giao dịch, buôn bán số lượng lớn những mặt hàng dân dụng, thiết bị điện tử mới hoặc đã qua sử dụng. Do đó, tình trạng người dân sử dụng trái phép lòng đường hè phố vẫn tái diễn để kinh doanh. Nhiều người tới mua hàng để ô tô, xe máy còn lộn xộn, cản trở giao thông.

Theo đại úy Kiệt, Công an quận Hai Bà Trưng đã triển khai nhiều kế hoạch xử lý vi phạm trật tự đô thị công cộng, trật tự an toàn giao thông. Đồng thời tổ chức cán bộ ký cam kết đối với 881 hộ kinh doanh chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự giao thông, đô thị. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã phối hợp với phường Phố Huế xử lý 196 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, giao thông và xử phạt 15 trường hợp sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để kinh doanh; thu giữ hàng trăm ô dù, mái che, bục bệ, biển quảng cáo, bàn ghế để sai quy định. Đồng thời phối hợp các đơn vị giải tỏa chợ cóc ngõ Yên Bái 2, hướng dẫn 16 hàng rong vào chợ Nguyễn Công Trứ tránh cản trở giao thông.

“Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên ngành xử lý hàng trăm lượt vi phạm dừng đỗ xe, biển hiệu quảng cáo sai, bày hàng tràn lan… khắc phục tình trạng lấn chiếm vi phạm lòng đường hè phố. Dù một số tiểu thương vẫn tái diễn, song tình hình trật tự đô thị, giao thông tại khu vực chợ Trời đã dần dần có chuyển biến tích cực và nề nếp hơn trước”, đại úy Kiệt nói.

Sáng 24/6, Phòng CSHS - Công an Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ tài sản phạm tội mà có do vợ chồng Nguyễn Thế Anh (SN 1977, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Dương Hồng Anh (SN 1976) cầm đầu. Đồng loạt kiểm tra 10 địa điểm quanh khu vực chợ Hoà Bình (còn gọi là chợ Trời), Phòng CSHS Công an Hà Nội thu giữ số lượng lớn phụ tùng ô tô, chủ yếu là gương các dòng xe sang do các đối tượng trộm cắp bán lại cho đầu nậu.

Trường Phong - Nguyễn Hoàn

Cùng chuyên mục
XEM