Cho trẻ du lịch khám phá thiên nhiên là trải nghiệm dẫn đến cuộc sống có mục đích hơn

10/05/2023 14:30 PM | Sống

Nghiên cứu cho thấy rằng con đường tìm kiếm mục đích của chúng ta có thể được hình thành từ những trải nghiệm thời thơ ấu.

Sống có mục đích - đó là điều mà bất kỳ ai cũng hướng tới để có được niềm vui, hạnh phúc và cả hy vọng. Theo một cuộc khảo sát của Gallup (công ty tư vấn và phân tích có trụ sở ở Mỹ) với hơn 2.000 sinh viên tốt nghiệp đại học, 80% tin rằng việc có ý thức về mục đích trong công việc là rất hoặc cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, chưa đến một nửa trong số họ thực sự thành công khi có trải nghiệm này.

Không có gì ngạc nhiên khi những người trẻ tuổi đang tìm kiếm mục đích cho cuộc sống của mình, thanh thiếu niên có mục đích lớn hơn sẽ cảm thấy hạnh phúc và hy vọng hơn.

Mà mục đích được định nghĩa là một mục tiêu lâu dài định hướng hành vi của bạn, mang lại ý nghĩa trong cuộc sống.

Nói chung, mục đích là điều mà những người trẻ hướng đến bằng cách khám phá sở thích và giá trị của chính họ cũng như những cách khác nhau mà họ có thể đóng góp cho thế giới.

Nghiên cứu chỉ ra cho trẻ du lịch khám phá thiên nhiên chính là một trong những trải nghiệm thời thơ ấu dẫn đến cuộc sống có mục đích hơn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nhưng nghiên cứu cho thấy rằng một số nền tảng của mục đích có thể được xây dựng từ thời thơ ấu. Những trải nghiệm tích cực hay tiêu cực mà trẻ có từ khi còn nhỏ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc liệu chúng lớn lên có ý thức về mục đích sống hay không.

Theo bài viết trên trang Greatergood của Đại học California, có 5 trải nghiệm thời thơ ấu dẫn đến một cuộc sống có mục đích hơn, bao gồm: Nghịch cảnh, Xung đột, sự Gắn bó và Tách biệt, Thiên nhiên, Hoạt động đa dạng.

Trong đó trải nghiệm du lịch khám phá thiên nhiên cũng được xem là một yếu tố quan trọng bậc nhất.

Các nhà nghiên cứu Riichiro Ishida và Masahiko Okada đã mời gọi gần 70 sinh viên đại học ở Nhật Bản, độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi, hoàn thành bảng câu hỏi về mục đích cũng như trải nghiệm đầu đời và tuổi trẻ của họ, bao gồm các câu hỏi liên quan đến thiên nhiên như “Bạn có nhớ mình đã có những cảm xúc gắn liền với vẻ đẹp của thiên nhiên không?”.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những sinh viên có mục đích hơn có xu hướng có những ký ức mạnh mẽ hơn về vẻ đẹp của thiên nhiên trong thời thơ ấu và đầu tuổi vị thành niên.

Nghiên cứu chỉ ra cho trẻ du lịch khám phá thiên nhiên chính là một trong những trải nghiệm thời thơ ấu dẫn đến cuộc sống có mục đích hơn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Vậy nên, thay vì "giam cầm" tương lai của con trong những bức tường lạnh tanh, làm bạn với những thiết bị điện tử thì cái bố mẹ cần là đưa con ra ngoài khám phá thiên nhiên. Đi du lịch không chỉ giúp những đứa trẻ có thêm kỹ năng sống mà còn giúp chúng gần hơn với thiên nhiên, cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên bằng con mắt của chính mình và tất cả những cảm nhận ấy sẽ trở thành ký ức đẹp, góp phần xây đắp nên cuộc sống có mục đích sau này.

Jessica Gee, một bà mẹ 3 con và là cây viết của blog du lịch The Bucket List Family, nói trong nhiều chuyến đi, gia đình cô đều không dùng đến điện thoại hay máy tính bảng. "Đôi lúc bạn cần rời bỏ những món đồ công nghệ, cả khi ngồi trong ô tô từ 6 đến 8 tiếng một ngày mà không có việc gì để làm. Và trẻ em cũng vậy, chúng vẫn cần phải học cách không cần dùng đến thiết bị điện tử".

Và cách dễ dàng nhất để chúng quên đi chính là đi du lịch, đi chơi, đi khám phá thế giới.

Trong chuyến du lịch gần nhất, đứa con 3 tuổi của Gee đã ngồi trên ván lướt sóng của bố trong 2,5 tiếng mà không cảm thấy chán. "Thế giới đã tồn tại trước khi công nghệ phát triển. Và trẻ em vẫn ổn khi không có nó", Jessica nói.

Nghiên cứu chỉ ra cho trẻ du lịch khám phá thiên nhiên chính là một trong những trải nghiệm thời thơ ấu dẫn đến cuộc sống có mục đích hơn - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Thực tế, những gia đình thường xuyên đi du lịch nhận ra rằng ngoài việc có các kỷ niệm hạnh phúc, những đứa con của họ còn trở nên linh hoạt, dễ thích nghi với các thay đổi hơn.

Một vài blogger du lịch người Mỹ đã chia sẻ về những lợi ích mà trẻ nhỏ có khi thường xuyên được đi du lịch.

Cùng nhau góp nhặt những ký ức hạnh phúc

Nếu ở nhà, con cái và cha mẹ phải đối mặt với các thử thách khác nhau. Chẳng hạn, bọn trẻ thì phải loay hoay với việc học hành, cha mẹ thì căng thẳng với công việc.

Nhưng một khi đã xách vali ra khỏi nhà và lên đường để cùng nhau trải qua các cuộc phiêu lưu, cả nhà sẽ đối mặt với các trải nghiệm mới mẻ cùng nhau, kể cả khó khăn hay rắc rối. Nói chung, cả gia đình sẽ vui cùng vui, buồn cùng buồn, rắc rối thì cùng gỡ...

"Những thứ như thế, mọi người sẽ rất khó gặp khi ở nhà", Maryann Jones Thompson, một bà mẹ hai con đến từ San Francisco, nói.

Giúp con mở rộng tầm mắt

Micki Kosman, bà mẹ 2 con đến từ British Columbia đồng thời là người sáng lập blog du lịch Barefoot Nomad, nói rằng các con của cô đã học cách trân trọng cuộc sống của mình hơn.

Đó là điều chúng tự cảm nhận qua các chuyến đi, những nơi mình từng đến, những người từng tiếp xúc và hoàn cảnh của những đứa trẻ khác.

Giúp con độc lập, sống có trách nhiệm hơn

Collen Lanin, một cây viết du lịch đến từ Scottsdale, bang Arizona (Mỹ) cho biết các con cô không than vãn nửa lời về chuyện đau chân khi đang chạy để kịp bắt chuyến bay hay tàu vào phút cuối. Chúng hiểu được rằng nếu để lỡ chuyến đi, chúng có thể làm cả gia đình bị lỡ theo và "đạp đổ" cả chuyến du lịch.

Bên cạnh đó, việc cho trẻ đi du lịch cũng giúp chúng học thêm về trách nhiệm tự sắp xếp hành lý của bản thân, có trách nhiệm với phần việc được giao trong hành trình. "Tôi nhận ra tôi càng giao cho các con nhiều trách nhiệm, chúng càng tuân thủ và trưởng thành hơn", cô nói.

Giúp con thích nghi với thay đổi

Catherine Parker, người sáng lập blog du lịch Carful of Kids đến từ Austin, Texas nói rằng đi du lịch giúp những đứa con của cô tăng thêm khả năng thích ứng với cuộc sống.

Điều này giúp chúng chuẩn bị tốt hơn khi đối mặt với những sự cố. "Bất cứ ai thường xuyên đi du lịch đều biết rằng, sự linh hoạt trong cuộc sống là điều bắt buộc", cô nói.

Giúp con thoát khỏi vùng an toàn

Jessica nói rằng: "Đối với gia đình tôi, ra khỏi vùng an toàn là một trong những phần tốt nhất của chuyến du lịch".

Việc đi du lịch khiến mọi người buộc phải đối mặt với các tình huống bất ngờ và cả những cơ hội mà họ có thể khó gặp trong cuộc sống thường nhật.

Jessica rất phấn khích mỗi khi nhìn thấy các con của cô tự "mở rộng vùng an toàn" bằng cách trải nghiệm thứ gì đó mới mẻ. Bản thân cô cũng nhận thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều nhờ đi du lịch. "Bản tính của tôi là thận trọng và hướng nội. Vì vậy tôi cảm thấy tự hào về bản thân khi tôi chấp nhận một cơ hội, một cuộc phiêu lưu mới", cô nói.

Theo Minh Nhật

Cùng chuyên mục
XEM