Chợ Đồng Xuân sẽ được xây mới với 4 tầng nổi, 5 tầng hầm

28/09/2016 11:02 AM | Kinh tế vĩ mô

Chợ Đồng Xuân có diện tích ‘sổ đỏ’ là 30.000m2, nhưng mới chỉ sử dụng 14.000 m2. Ngoài ra, chợ được xây dựng lại sau vụ hỏa hoạn vào năm 1994, hạ tầng nay đã cũ…

Tại cuộc làm việc của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với Quận ủy Hoàn Kiếm sáng 27/9, Bí thư Quận ủy Hoàng Công Khôi trình bày mong muốn của Quận là được xây dựng lại chợ Đồng Xuân.

Theo đó, Quận đề xuất xây dựng mới lại chợ Đồng Xuân với quy mô 4 tầng nổi và 5 tầng hầm, vừa đảm bảo cho các tiểu thương kinh doanh bình thường, vừa tận dụng được không gian ngầm.

Theo ông Khôi, diện tích “sổ đỏ” của chợ Đồng Xuân là 30.000m2, hiện chỉ sử dụng 14.000m2, gây quá tải và lãng phí.

Bên cạnh đó, chợ được xây dựng lại từ năm 1994 nên hạ tầng đã cũ.

Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan đề nghị, nếu mong muốn của quận Hoàn Kiếm được thành phố đồng ý triển khai, cần chú ý đến thiết kế để giữ lại những nét đặc trưng truyền thống vốn có của chợ Đồng Xuân.

Chợ Đồng Xuân ra đời năm 1889, do người Pháp quy hoạch. Trong năm đầu tiên, chợ họp ngoài trời, hoặc có che mái lá.

Năm 1890 chính quyền Pháp mới bắt đầu xây dựng chợ Đồng Xuân, tạo thành năm vòm cửa và năm nhà cầu dài 52m, cao 19m. Mặt tiền theo kiến trúc Pháp, gồm năm phần hình tam giác có trổ lỗ như tổ ong, lợp mái tôn. Trong thời gian dài, Đồng Xuân là chợ bán buôn lớn nhất của miền Bắc.

Vào khoảng năm 1990, chợ được xây dựng lại, phá bỏ hai dãy hai bên, ba dãy giữa xây lên ba tầng. Hai tấm cửa hai bên cũng bị dỡ, nhưng vẫn còn giữ hai cột ngoài cùng.

Năm 1994, chợ Đồng Xuân đã bị hỏa hoạn, lửa thiêu trụi gần như toàn bộ các gian hàng trong chợ. Sau đó chợ được xây dựng lại với quy mô lớn hơn gồm 3 tầng hiện đại, khang trang.

Bình An

Cùng chuyên mục
XEM