Chính phủ Mỹ đóng cửa: Các hoạt động “đóng băng”, rác vương vãi khắp đường

03/01/2019 15:45 PM | Xã hội

Những địa điểm du lịch “đóng băng” hoạt động hay rác thải vương vãi khắp đường chỉ là một vài trong số những hệ lụy từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

 Chính phủ Mỹ đóng cửa: Các hoạt động “đóng băng”, rác vương vãi khắp đường  - Ảnh 1.

Viện Smithsonian - Hệ thống bảo tàng và khu liên hợp nghiên cứu lớn nhất thế giới đã thông báo đóng cửa tất cả các bảo tàng ngày 2/1/2019. Những tranh cãi liên quan đến khoản ngân sách an ninh biên giới đã khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần từ trưa 22/12.

 Chính phủ Mỹ đóng cửa: Các hoạt động “đóng băng”, rác vương vãi khắp đường  - Ảnh 2.

Những thông báo đóng cửa được dán bên ngoài Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Mỹ - địa điểm thu hút 6 triệu khách tham quan mỗi năm.

 Chính phủ Mỹ đóng cửa: Các hoạt động “đóng băng”, rác vương vãi khắp đường  - Ảnh 3.

Sở thú Quốc gia cũng đóng cửa và khẳng định rằng "tất cả các loài vật vẫn sẽ được cho ăn và chăm sóc".

 Chính phủ Mỹ đóng cửa: Các hoạt động “đóng băng”, rác vương vãi khắp đường  - Ảnh 4.

Một vài du khách tới Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Mỹ nhưng tất cả những gì họ thấy là những biển hiệu thông báo đóng cửa.

 Chính phủ Mỹ đóng cửa: Các hoạt động “đóng băng”, rác vương vãi khắp đường  - Ảnh 5.

Một cậu bé 7 tuổi đứng ngoài nhìn vào trong bảo tàng.

 Chính phủ Mỹ đóng cửa: Các hoạt động “đóng băng”, rác vương vãi khắp đường  - Ảnh 6.

Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ thông báo đóng cửa cùng ngày khi tuyên bố đóng cửa một phần chính phủ được đưa ra hôm 22/12.

 Chính phủ Mỹ đóng cửa: Các hoạt động “đóng băng”, rác vương vãi khắp đường  - Ảnh 7.

Cây Giáng sinh Quốc gia đóng cửa tạm thời và chỉ mở lại vào đúng dịp nghỉ lễ.

 Chính phủ Mỹ đóng cửa: Các hoạt động “đóng băng”, rác vương vãi khắp đường  - Ảnh 8.

Việc đóng cửa một phần chính phủ cũng khiến cho giấy rác vương vãi khắp nơi và không có ai dọn dẹp. Trong ảnh là rác nằm ngổn ngang trên mặt đất ở Đài Tưởng niệm Washington.

 Chính phủ Mỹ đóng cửa: Các hoạt động “đóng băng”, rác vương vãi khắp đường  - Ảnh 9.

Nhà Trắng có thể được trông thấy ở phía xa, đằng sau những chai lọ và giấy rác chất đầy.

 Chính phủ Mỹ đóng cửa: Các hoạt động “đóng băng”, rác vương vãi khắp đường  - Ảnh 10.

Vòm Russel trong Tòa nhà Quốc hội Mỹ vắng lặng không một bóng người.

 Chính phủ Mỹ đóng cửa: Các hoạt động “đóng băng”, rác vương vãi khắp đường  - Ảnh 11.

Trong ngày đóng cửa thứ 6, hành lang bên ngoài văn phòng của hạ nghị sĩ Dân chủ Steny Hoyer chất đầy các hộp và đồ đạc khác nhau.

 Chính phủ Mỹ đóng cửa: Các hoạt động “đóng băng”, rác vương vãi khắp đường  - Ảnh 12.

Đảng Dân chủ sẽ quay lại điều hành Hạ viện ngày 3/1 dù họ chưa thể chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần chính phủ.

Theo Kiều Anh

Cùng chuyên mục
XEM