Chính phủ Indonesia trừng phạt mạnh tay với người từ chối tiêm vaccine Covid-19

18/02/2021 15:15 PM | Xã hội

Indonesia là một quốc gia Hồi giáo và theo quy định, người dân chỉ được sử dụng thực phẩm hay dược phẩm được chế biến theo đúng tiêu chuẩn của đạo Hồi, hay còn gọi là Halal.

Theo hãng tin Bloomberg, chính phủ Indonesia đang hối thúc người dân tiêm vaccine chống dịch Covid-19 nhằm nhanh chóng dập dịch. Những người không chịu tiêm chủng sẽ bị phạt tiền, tạm hoãn hay ngừng cung cấp các dịch vụ xã hội và hành chính công.

Hình thức phạt cụ thể sẽ tùy vào quyết định của địa phương nơi cư trú.

Một cuộc khảo sát vào tháng 9/2020 cho thấy chỉ có khoảng 65% số người dân Indonesia chấp nhận tiêm vaccine, trong khi số còn lại lo lắng về chi phí, độ an toàn cũng như liệu dược phẩm này có phải đồ Halal hay không.

Indonesia là một quốc gia Hồi giáo và theo quy định, người dân chỉ được sử dụng thực phẩm hay dược phẩm được chế biến theo đúng tiêu chuẩn của đạo Hồi, hay còn gọi là Halal.

Mặc dù chính phủ Indonesia đã tuyên bố tiêm miễn phí vaccine chống dịch nhưng nỗi lo lắng của người dân nước này vẫn còn khi sản phẩm đến từ hãng Sinovac Biotech của Trung Quốc.

Hiện Indonesia đã có hơn 1,7 triệu liều vaccine và số lượng này kém xa so với mục tiêu tiêm cho hơn 180 triệu người của nước này. Chính phủ cũng đã đàm phán để nhập khẩu thêm vaccine từ AstraZeneca và Novavax nhưng các chuyến hàng chưa được chuyển đến trong đợt này.

Băng Tâm

Từ khóa:  covid-19
Cùng chuyên mục
XEM