Chính phủ: Hành động quyết liệt lấy lại vỉa hè của Quận 1 là trước nay chưa từng có

01/03/2017 19:23 PM | Xã hội

Việc các đồng chí quận 1 (TP HCM) trực tiếp xuống đường chỉ đạo là động thái tích cực, có lẽ từ trước đến nay không có.

Tại buổi họp báo Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 02/2017, có ý kiến cho rằng, việc làm của lãnh đạo quận 1 trong cuộc ra quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ có nhiều điểm tích cực song có phần chưa đúng pháp luật.

Trả lời về vấn đề này, đại diện Chính phủ cho rằng, đây là vấn đề mà Bộ công an cũng có công điện cho các tỉnh, tích cực cùng các địa phương ra quân. Theo đó, vỉa hè thuộc quản lý của Nhà nước. Do vậy, việc lấn chiếm ngoài làm dịch vụ kinh doanh còn tạo sơ hở có lợi ích nhóm như để làm chỗ để xe, bán hàng,… cần phải được dẹp bỏ. Chính phủ nhấn mạnh, cần giải tỏa vỉa hè là rất cần thiết.

Theo Chính phủ, việc các đồng chí quận 1 (TP HCM) trực tiếp xuống đường chỉ đạo là động thái tích cực, có lẽ từ trước đến nay không có. Việc này là cần làm với sự tham gia của cả cấp ủy, quận, các Chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư cùng các lực lượng chức năng để vào cuộc.

Bên cạnh đó, công tác vận động tuyên truyền của người dân không phải bây giờ mới làm mà phải làm thường xuyên, bởi nếu không có biện pháp mạnh thì việc tái lấn chiếm lại có thể xảy ra.

Chính phủ kêu gọi người dân tích cực ủng hộ để biến TP HCM thành Singapore. Sau hành động tích cực của TP HCM thì Long An và các thành phố cũng đang tích cực để mang lại những gì đẹp nhất như không lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, sáng nay (1/3), tại buổi họp phiên thường kỳ tháng 2/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có lời khen ngợi với tinh thần quyết liệt của các thành phố Hà Nội và TP HCM trong việc dẹp bỏ lấn chiếm vỉa hè.

Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm nay, Hà Nội đã đưa ra được kế hoạch thu hồi và tiêu hủy 2,5 triệu xe gắn máy cũ nát và kế hoạch dẹp bỏ lấn chiếm vỉa hè ở một số khu vực nội đô.

Ấn tượng hơn là việc TP HCM đang quyết liệt hơn bao giờ hết trong việc tháo dỡ hàng quán, lều cóc, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Hình ảnh vị Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Đoàn Ngọc Hải cương quyết "dẹp loạn" trên các khu phố mấy ngày nay chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

“Việc này không thể làm tất cả ngay, không thể làm đầu voi đuôi chuột nhưng thái độ lập lại trật tự đô thị ở các thành phố lớn là việc hết sức hoan nghênh trong tháng sau Tết”, Thủ tướng cho hay.

Thủ tướng cho rằng, những nỗ lực bỏ lấn chiếm, trả lại vỉa hè cho người đi bộ không chỉ được các chính quyền các thành phố thực hiện, mà đằng sau đó còn là sự chỉ đạo và đồng thuận từ Chính phủ.

Mỹ Lan

Cùng chuyên mục
XEM