Chính phủ Hà Lan từ chức do buộc tội oan 26.000 gia đình

16/01/2021 20:58 PM | Xã hội

Chiều tối 15/1, Chính phủ Hà Lan đã từ chức sau vụ bê bối buộc tội oan hàng chục nghìn gia đình, gian lận tiền giảm trừ gia cảnh.

Vụ việc Chính phủ từ chức xảy ra trong bối cảnh Hà Lan đang cần phải siết chặt các biện pháp phong tỏa phòng dịch và do đó cần có Chính phủ đứng ra điều hành.

Chiều 15/1, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã đạp xe tới cung vua, thừa nhận sai lầm và tuyên bố từ chức. Chính phủ Hà Lan sụp đổ. Sự việc bắt nguồn từ một điều tra của Quốc hội Hà Lan, theo đó, 26.000 gia đình đã bị xác định oan uổng là cố tình gian lận để được hưởng trợ cấp nuôi con. Các gia đình này đã bị buộc phải hoàn lại số tiền bị cho là đã hưởng không đúng luật trong nhiều năm trước đó.

Thủ tướng Hà Lan thừa nhận trách nhiệm của Chính phủ và cam kết sẽ bồi thường cho mỗi gia đình bị oan 30.000 Euro.

Chính phủ Hà Lan từ chức do buộc tội oan 26.000 gia đình - Ảnh 1.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. (Ảnh: AP)

Vụ việc vừa xảy ra là nghiêm trọng và diễn ra vào lúc Hà Lan đang cần một Chính phủ mạnh mẽ có thể điều hành đất nước vượt qua đại dịch đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. Chính phủ Hà Lan sụp đổ chỉ 2 tháng trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới.

Ông Mark Rutt làm Thủ tướng Hà Lan trong 10 năm qua. Vua Hà Lan Willem-Alexander sẽ phải chỉ định một Chính phủ tạm quyền cho đến ngày bầu cử Quốc hội nước này vào giữa tháng 3 tới.

Hồng Quang - Đoàn Hà

Cùng chuyên mục
XEM