Chia sẻ đầu tiên của Bảo Ngọc sau đăng quang Hoa hậu Liên lục địa

15/10/2022 08:39 AM | Sống

Ngay sau khi đăng quang, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc chia sẻ cảm xúc. Cô cho biết mình hạnh phúc vì đã thực hiện được lời hứa với khán giả quê nhà.

Rạng sáng 15/10, đêm chung kết đã diễn ra tại Ai Cập. Người đẹp Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã đăng quang ngôi vị cao nhất.

Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ, giành ngôi vị Á hậu 1 tại Miss World Vietnam 2022. Trước đó, cô tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020 và vào top 22.

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1,85 m, trình độ tiếng Anh IELTS 8.0 và kỹ năng ứng xử, giao tiếp thông minh, Bảo Ngọc được công chúng đặt nhiều kỳ vọng khi trở thành đại diện Việt Nam tại .

Chia sẻ đầu tiên của Bảo Ngọc sau đăng quang Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 1.

Á hậu Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Trong đêm chung kết, cô đã không gây thất vọng với những màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt màn ứng xử được đánh giá là thông minh, sắc sảo.

Chia sẻ với Tiền Phong ngay sau khi đăng quang, Bảo Ngọc xúc động: “Cảm ơn mọi người đã thức trắng đêm để xem Bảo Ngọc. Khi được xướng tên vào top 6, tôi cũng ngỡ ngàng, nhưng sau đó tôi đã lấy lại tinh thần và càng quyết tâm đem chiếc vương miện về cho Việt Nam như đã hứa. Ngọc hạnh phúc và tự hào vì mình đã thực hiện được lời hứa”.

Bảo Ngọc cũng cho biết cô có chút buồn vì bố mẹ không thể sang Ai Cập để cổ vũ tinh thần cho cô vì quá xa xôi.

Chia sẻ đầu tiên của Bảo Ngọc sau đăng quang Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 2.

Bà Phạm Kim Dung – chủ tịch Miss Intercontinental Vietnam cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam có mặt trong đêm chung kết cổ vũ Bảo Ngọc. Ảnh: FBNV.

Bù lại, việc bà Phạm Kim Dung – chủ tịch Miss Intercontinental Vietnam cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và nhiều người bạn có mặt tại Ai Cập để cổ vũ đã giúp cô vững tinh thần “chiến đấu” vì màu cờ sắc áo.

“Khi nhìn thấy những người bạn của mình ở phía dưới sân khấu, tôi thêm vững tin. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả ở quê nhà trở thành động lực với tôi trong đêm chung kết và tôi biết ơn mọi người rất nhiều”, cô nói.

Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên lớn thứ bảy trên thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971. Cuộc thi đổi tên nhiều lần đến năm 1979 chính thức được gọi là Hoa hậu Liên lục địa.

Việt Nam bắt đầu cử đại diện tham gia cuộc thi vào năm 2003. Tính đến hiện tại, Bảo Ngọc là cô gái Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu Miss Intercontinental.


Theo Duy Nam

Cùng chuyên mục
XEM