Chi phí tổ chức World Cup 2018 lên đến 14 tỷ đô la

09/06/2018 17:02 PM | Xã hội

Theo báo cáo của RBC, chi phí tổ chức World Cup 2018 ở Nga đã bị đẩy lên đến 14 tỷ đô la, qua đó biến nó thành giải đấu tốn kém nhất lịch sử bóng đá.

Đây là lần đầu tiên Nga đứng ra đăng cai 1 kỳ World Cup . Giải đấu sẽ bắt đầu vào ngày 14/6 tới và kết thúc vào ngày 15/7. Phó thủ tướng Nga, ông Arkady Dvorkovich cho biết chi phí tổ chức vòng chung kết năm nay đã vượt quá 14 tỷ đô la, tương đương với 1% GDP của cả nước Nga năm 2017.

Con số này vượt khá xa dự tính ban đầu của Nga là 11 tỷ đô la. Các khoản tiền Nga bỏ ra đầu tư cho World Cup thì nâng cấp hệ thống giao thông (6,11 tỷ đô la), xây dựng sân vận động (3,45 tỷ đô la) và xây dựng nhà khách (680 tỷ đô) chiếm chủ yếu.

Hơn một nửa chi phí này do chính phủ Nga bỏ ra. Kể từ khi Nga giành được quyền đăng cai World Cup 2018 cách đây 8 năm, ngân sách chính thức cho giải đấu đã phải sửa đổi 12 lần.

Cũng theo báo cáo của RBC, Nga sẽ không hưởng lợi nhiều về kinh tế từ World Cup 2018 . Bất cứ dấu hiệu tăng trưởng nào xuất hiện trong thời gian tới đều có khả năng biến mất nhanh chóng sau khi giải đấu khép lại.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chính phủ không tiếc tiền cho World Cup vì sự phát triển thể thao chung của đất nước này.

Theo A PHI

Cùng chuyên mục
XEM