Chi phí cho một đám cưới tại Mỹ ngày càng đắt đỏ

07/06/2022 10:40 AM | Kinh doanh

Năm 2022 là một năm bùng nổ của tiệc cưới, thời điểm lạm phát đang ở mức cao nhất trong 40 năm.

Chi phí cho một đám cưới tại Mỹ ngày càng đắt đỏ
Chi phí cho một đám cưới tại Mỹ ngày càng đắt đỏ

Tờ Bloomberg vừa chia sẻ câu chuyện của Issy Berkey đang sống tại New York, Mỹ. Cô gái 27 tuổi này từ đầu năm tới nay đã nhận được 10 tấm thiệp mời từ bạn bè, trong đó, 8 bữa tiệc cưới và tiệc độc thân được tổ chức ở những địa điểm khác nhau nằm ngoài tiểu bang, chẳng hạn như Arizona, Canada hay Chicago. Ước tính, tổng chi phí cho những sự kiện này lên tới 20.000 USD, tương đương hơn 460 triệu đồng.

Chi phí cho một đám cưới tại Mỹ ngày càng đắt đỏ - Ảnh 1.

Chi phí tổ chức đám cưới tại Mỹ ngày càng đắt đỏ

Berkey cho biết mình đã không thể tham dự bữa tiệc tại Italy do giá vé máy bay nằm ngoài khả năng chi trả. Theo dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng CPI mới nhất tại Mỹ, trong tháng 4, giá vé máy bay trung bình đã tăng 33% so với năm 2021 và tăng gần 19% so với tháng trước đó.

"Đây chắc chắn không phải những khoản chi nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi phải thắt chặt chi tiêu để đủ tiền đi ăn cưới bạn", cô nói.

Theo Bloomberg, năm 2022 là một năm bùng nổ của tiệc cưới, thời điểm lạm phát đang ở mức cao nhất trong 40 năm. Điều này khiến những vị khách mời gặp nhiều khó khăn trong việc chi trả vé máy bay, phòng khách sạn, trang phục và quà cưới. Một số đã phải từ chối lời mời do chi phí quá đắt đỏ.

FOMO

Trong năm nay, người Mỹ được cho là sẽ tham dự trung bình 2,5 đám cưới. Khoản chi cho mỗi đám cưới rơi vào khoảng 1.000 USD (tương đương 20 triệu đồng), theo khảo sát của Credit Karma. Trong đó, hơn 50% số người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ chi nhiều hơn mức bình thường cho một đám cưới, bởi trong suốt khoảng thời gian đại dịch bùng phát, các cặp đôi rất khó tổ chức bữa tiệc vui với đầy đủ người thân và bạn bè.

Chi phí cho một đám cưới tại Mỹ ngày càng đắt đỏ - Ảnh 2.

"Rất nhiều lý do khiến mọi người cố gắng tham dự những bữa tiệc này. 30% trong số những người tham gia khảo sát cho biết họ sợ cảm giác bị bỏ lỡ (FOMO), dù không đủ khả năng chi trả. Đối với thế hệ Z, tỷ lệ đó là 50% và đối với thế hệ millennials, là 45%", Colleen McCreary, chuyên gia tại Credit Karma cho biết.

FOMO (Fear of missing out) cũng chính là lý do vì sao Erin Scanlon, cô gái 24 tuổi đang sống tại Austin, Texas, vẫn cố gắng xoay sở để đến dự đám cưới bạn thân tại Bắc Carolina.

“Giá quá cao. Tôi thực sự không thể mua một chiếc vé máy bay nào với giá 800 USD trong tháng 6 và tháng 7” cô nói. "Nó không thể thay đổi một sự thật, là bạn đang cảm thấy mình bị bỏ lỡ thứ gì đó”.

Chia sẻ với tờ Bloomberg, Scanlon cho biết mình và bạn trai cũng được mời tới dự một số đám cưới khác, song cả 2 sẽ phải cân nhắc để tiết kiệm tiền. Việc giá vé máy bay và khách sạn trung bình tăng 23% so với hồi năm ngoái đã khiến nhiều cuộc sống cô gái này bị ảnh hưởng.

Chi phí cho một đám cưới tại Mỹ ngày càng đắt đỏ - Ảnh 3.

Jeff Yu, chàng trai 28 tuổi đang sống tại Washington DC cũng không muốn bỏ lỡ ngày vui của bạn bè. Anh nhận được thiệp mời tới 4 đám cưới và 2 tiệc độc thân, với mức chi phí lên tới 1.000-1.500 USD cho mỗi một sự kiện tại Boston và Los Angeles (tương đương 23 đến 34 triệu đồng).

"Họ đều là những người bạn thân đã lâu không gặp. Thật khó để tiết kiệm tiền trong những dịp đặc biệt như thế này. Chúng tôi sẽ coi đây như những kỳ nghỉ của mình", anh chia sẻ.

ĐẮT ĐỎ

Để có tiền tham dự tiệc cưới, nhiều người Mỹ đang phải lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu. Chị Nancy Nyström là một ví dụ điển hình. Cô gái 29 tuổi này được mời tới tổng cộng 7 đám cưới. Ba trong số này Nancy không thể tham dự bởi chi phí quá lớn. Cô cũng vừa từ chối tham dự bữa tiệc độc thân của một người bạn để tiết kiệm 800 USD cho chuyến du thuyền ở Miami.

“Tôi chỉ đang cố gắng quản lý chi tiêu mọi thứ hàng tháng,” cô nói. "Nó trở nên hơi nực cười rồi".

Chi phí cho một đám cưới tại Mỹ ngày càng đắt đỏ - Ảnh 4.

Theo Wedding Report, chi tiêu trung bình cho mỗi đám cưới tại Mỹ đã tăng 25% so với năm ngoái

Theo Mariana Martinez, chuyên gia tư vấn tại Wells Fargo, việc từ chối lời mời cưới sẽ rất khó khăn. Khách mời sẽ phải giải thích sao cho khéo để cô dâu chú rể không bị mất lòng. Nữ chuyên gia cũng đưa lời khuyên rằng mọi người nên lên danh sách các khoản phải chi cho một đám cưới, chẳng hạn như vé máy bay, khách sạn, quà mừng, sau đó hãy cân nhắc mục nào có thể cắt giảm cho phù hợp.

Không chỉ khách mời, bản thân các cô dâu chú rể cũng đang loay hoay bởi chi phí tổ chức đám cưới tăng phi mã. Tờ WSJ lấy câu chuyện của Tyler Laferriere và Travis Holloway làm ví dụ. Cặp đôi này đã tổ chức hôn lễ vào tháng trước tại một khu resort sang trọng ở bang California, Mỹ. Thực đơn phục vụ bao gồm margarita, bít tết, cá vược và cá bơn.

Đám cưới này đã vượt quá ngân sách của hai vợ chồng. Vào thời điểm tổ chức hôn lễ, họ phải chi thêm 15.000 USD so với mức dự tính 35.000 USD.

“Các khoản chi liên tục tăng và vượt quá ngân sách, từ tiền đồ ăn, chi phí đặt phòng và di chuyển. Mọi thứ đều đội giá trong khi chúng tôi không thể mặc cả”, cô dâu Laferriere chia sẻ.

Chi phí cho một đám cưới tại Mỹ ngày càng đắt đỏ - Ảnh 5.

Theo Wedding Report, chi tiêu trung bình cho mỗi đám cưới tại Mỹ đã tăng 25% so với năm ngoái lên hơn 27.000 USD. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng do lạm phát và các cặp vợ chồng có thể phải tăng ngân sách nhiều hơn 30% so với mức thông thường.

“Tất cả đều khó tìm mua và cháy hàng”, Coredogan, chủ sở hữu hãng tổ chức đám cưới Big City Bride ở Chicago (bang Illinois) cho biết.

Đắt đỏ là vậy, song thị trường tiệc cưới tại Mỹ vẫn đang diễn ra hết sức sôi động. Theo tập đoàn thương mại quốc gia Wedding Report, người Mỹ dự kiến tổ chức 2,5 triệu đám cưới trong năm nay, tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Đây cũng là con số kỷ lục sau gần 4 thập kỷ.

“Mọi người đều muốn có một đám cưới lớn và hoành tráng, nhưng thị trường chưa sẵn sàng cho điều đó”, Cele Otnes, Giáo sư chuyên ngành marketing tại Đại học Illinois Urbana-Champaign cho biết.

Theo: Bloomberg, WSJ


Vũ Anh

Từ khóa:  mỹ , đám cưới
Cùng chuyên mục
XEM