Chỉ bán đồ ăn vặt, cặp đôi kiếm hơn 30 triệu mỗi ngày

03/04/2023 09:30 AM | Sống

Thu nhập khủng của cặp vợ chồng trẻ người Trung Quốc khiến nhiều người ngạc nhiên, choáng váng, không khỏi tự nhìn lại bản thân mình.

Cách đây vài ngày, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã đưa tin về một cặp vợ chồng trẻ bán đồ ăn vặt tại một quầy hàng ở chợ đêm với thu nhập hàng ngày là 9.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 30 triệu đồng). Ngay sau khi tin tức lên sóng, đã lập tức thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Theo nội dung bản tin, cặp vợ chồng sinh sau năm 95 tên Phạm Đan Đan và Triệu Khánh Thư. Cả hai đã mở một quầy bán đồ ăn vặt ở chợ đêm Thanh Khẩu, thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, mỗi ngày bán được 250 kg khoai tây và 125 kg đậu phụ. Thế nhưng, theo hai vợ chồng trẻ này, mặc dù hoạt động hết công suất, họ vẫn thường xuyên không đủ hàng mà bán.

Cặp vợ chồng cho biết, so với công việc bàn giấy, hiện tại bán đồ ăn vặt họ kiếm được hơn rất nhiều. Cụ thể, cả hai vợ chồng có thể kiếm được khoảng 9.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 30 triệu đồng) mỗi ngày và cảm thấy rất mãn nguyện.

Chỉ bán đồ ăn vặt, cặp đôi kiếm hơn 30 triệu mỗi ngày - Ảnh 1.

Vì quá choáng váng trước thu nhập khủng của cặp vợ chồng, một số cư dân mạng đã đặt câu hỏi về điều này, họ nghi ngờ liệu thực sự có thể kiếm được 9.000 nhân dân tệ mỗi ngày bằng cách dựng một gian hàng ở chợ đêm không?

Nhận được thắc mắc đó, chị Phạm Đan Đan cho biết, công việc kinh doanh của hai vợ chồng thực sự rất khá, mỗi ngày bán vài trăm cân khoai tây là chuyện bình thường, chị còn phải thuê cả người học việc với mức lương 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,1 triệu đồng) mỗi người. Đồng thời, hai vợ chồng cũng livestream chia sẻ công thức làm các món ăn "đinh" của quán là "Đậu phụ Tây Thi" và "Khoai tây lang quân" cùng công việc bán hàng mỗi ngày.

Theo báo cáo của CCTV, có hơn 360 quầy hàng ở chợ đêm Thanh Khẩu, Nghĩa Ô với lượng người qua lại trung bình hàng ngày là gần 50.000 người. Vào đầu năm nay, các gian hàng ở chợ đêm được mở để đấu thầu và hai vợ chồng cô Phạm anh Triệu đã trúng thầu 2 gian hàng với tổng số tiền thuê là 710.000 nhân dân tệ (khoảng 2,4 tỷ đồng). Với sự chăm chỉ của mình, cặp vợ chồng thực sự đã đạt được thu nhập hàng ngày gần chục ngàn nhân dân tệ.

Theo "Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh", vào ngày 1/4, giới truyền thông đưa tin gian hàng của cô Phạm và anh Triệu ở Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, anh Triệu Khánh Thư đã lên tiếng, anh đang bận kinh doanh, việc ngập đầu, thông tin "gian hàng đã đóng cửa" là không đúng sự thật.

"Có nhiều tin tức và bình luận không đúng lan truyền trên mạng, nhưng vì công việc kinh doanh tương đối bận rộn, tôi không có thời gian để xem video và bình luận" , anh Triệu cho biết.

Khi các phóng viên đến nơi, anh Triệu cũng trả lời câu hỏi về việc có thật doanh thu hàng ngày hơn 9.000 nhân dân tệ như CCTV đã đưa tin hay không. Theo anh Triệu, doanh thu hàng ngày của quầy hàng nhà anh thông thường là 6.000 đến 7.000 nhân dân tệ (khoảng 20 - 24 triệu đồng).

Vào ngày đài truyền hình đến quầy ghi hình chương trình đã thu hút rất nhiều người đến xem. Ngoài ra, đó là một ngày cuối tuần, việc kinh doanh cũng tốt hơn rất nhiều, thu nhập 9000 nhân dân tệ là có thật.

"Vốn dĩ công việc kinh doanh của chúng tôi cũng rất tốt rồi", anh Triệu khẳng định.

Sau khi chính chủ lên tiếng, nhiều cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng vì thu nhập của cặp vợ chồng có thể lên đến gần 1 tỷ đồng mỗi tháng, số tiền trong mơ với nhiều người. Đa số đều cảm thấy vợ chồng cô Phạm, anh Triệu đã hành động rất đúng, công việc bán đồ ăn vặt tuy vất vả nhưng thu nhập lại cực cao, nếu biết nỗ lực tận dụng thời cơ, cả hai vợ chồng có thể kiếm được rất nhiều tiền.


Theo Tuỳ Ý/VTC

Cùng chuyên mục
XEM