Châu Á sẽ vượt mốc 1.000 tỷ phú đô la trong 5 năm tới

13/03/2019 20:16 PM | Xã hội

Châu Á hiện là nơi có số lượng tỷ phú đô la nhiều hơn bất cứ khu vực nào khác trên thế giới, và được dự báo sẽ còn tiếp tục nới rộng khoảng cách này trong tương lai.

Một báo cáo gần đây của công ty tư vấn và dịch vụ bất động sản Knight Frank cho biết, số lượng tỷ phú đô la tại châu Á trong năm 2018 đạt 787 người, bỏ xa cả châu Âu lẫn Bắc Mỹ, với số tỷ phú lần lượt là 452 và 631 người. 

Chưa hết, con số này được dự báo sẽ vượt qua cột mốc 1.000 người trong vòng 5 năm tới. Đến năm 2023, số lượng tỷ phú đô la toàn cầu dự kiến đạt 2.696 người, với một phần ba trong đó thuộc về châu Á, bất chấp những trở ngại từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hay Brexit.

Mặc cho triển vọng kinh tế thế giới ảm đạm, của cải vẫn sẽ không ngừng được tạo ra trong năm 2019, Liam Bailey - Giám đốc nghiên cứu toàn cầu của Knight Frank - cho biết.

Báo cáo còn nhấn mạnh việc châu Á thậm chí sẽ đạt tốc độ phát triển vượt bậc, ngay cả khi tăng trưởng tài sản toàn cầu chậm lại. Trong số 59 quốc gia được Knight Frank nghiên cứu, 8/10 nước có dân số giàu lên nhanh nhất đều nằm tại châu Á.

Đặc biệt, số lượng "người siêu giàu" - cá nhân sở hữu mức tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên - sẽ đạt mức tăng mạnh nhất. Trong đó, Ấn Độ là quốc gia dẫn đầu với mức tăng dự kiến 39%, đạt 2.697 người siêu giàu vào năm 2023, theo sau là Philippines (38%) và Trung Quốc (35%).

Romania và Ukraine là 2 quốc gia duy nhất không thuộc châu Á lọt vào bảng xếp hạng 10 nước có dân số giàu lên nhanh nhất của Knight Frank.

"Vươn lên từ xuất phát điểm thấp hơn là những thị trường đang phát triển, cả Ấn Độ lẫn Philippines đều sở hữu tiềm năng phát triển kinh doanh rất lớn", Nicholas Holt - Giám đốc nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Knight Frank - cho biết.

Đô thị hóa, công nghiệp hóa, v.v. sẽ là động lực thúc đẩy quá trình tạo ra của cải tại một số thị trường đang phát triển, vị giám đốc này nói thêm.

Theo GlobalData WealthInsight - công ty nghiên cứu tài sản đã cung cấp dữ liệu cho báo cáo của Knight Frank, có nhiều yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của người giàu thế giới, song tại châu Á, động lực lớn thuộc về bất động sản. "Tăng trưởng tài sản phi tài chính, cụ thể là bất động sản, là một trong những yếu tố hàng đầu khiến cho số lượng người siêu giàu tăng lên", Oliver Williams - người đứng đầu tại GlobalData WealthInsight - cho biết.

Tuy nhiên, giá bất động sản ngày một tăng đã và đang dấy lên nhiều mối lo ngại xung quanh vấn đề bất bình đẳng cũng như khoảng cách giàu nghèo trên thế giới. Do đó, việc tìm kiếm các giải pháp nhằm thu hẹp cách biệt trong khả năng chi trả nhà ở sẽ tiếp tục là ưu tiên quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách, ông Holt cho biết.

"Cách biệt này đang được xử lý bằng những biện pháp hạ nhiệt bất động sản, quy định hạn chế mua nhà tại những nơi như Trung Quốc, đánh thuế tăng cường khi mua, giữ hoặc bán bất động sản, thậm chí là ngăn người nước ngoài mua nhà tại New Zealand. Đây sẽ là một trong những thách thức quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách trong năm tới", ông Holt nói.

Theo Khởi Vũ

Cùng chuyên mục
XEM