Chàng trai 24 tuổi mắc u não giai đoạn muộn vì bỏ qua dấu hiệu nhận biết ban đầu

27/04/2023 10:10 AM | Sống

Chàng trai Archie Siddall (24 tuổi, ở Eckington, Derbyshire, Anh) được chẩn đoán mắc bệnh u não giai đoạn muộn sau một thời gian xuất hiện triệu chứng nhớ nhớ quên quên và đau đầu dữ dội.

24 tuổi đã mắc u não giai đoạn muộn

Bà Anne và chồng Craig (bố mẹ của Archie) cho biết, lần đầu tiên họ nhận thấy các triệu chứng bất thường ở con trai là vào tháng 9 năm 2022.

Bà chia sẻ: “Khi chồng tôi, Craig nhờ Archie lấy một thứ gì đó trên chiếc xe tải của gia đình, con trai chúng tôi đi rồi quay trở lại với hai bàn tay trống trơn. Nó nói rằng nó không thể nhớ được mình cần lấy thứ gì.

Một lần khác thì Archie sẽ hỏi tôi muốn uống loại trà nào, nhưng chỉ 2 phút sau thằng bé lại hỏi tôi câu hỏi y hệt. Triệu chứng này của thằng bé giống với một người già bị mắc bệnh Alzheimer vậy”.

Archie đã từng đến gặp bác sĩ riêng của gia đình, bác sĩ chỉ nói rằng có thể do thằng bé quá căng thẳng nên mới bị quên quên nhớ nhớ. Một thời gian sau đó, các triệu chứng của Archie không thuyên giảm. Đầu của anh cũng bắt đầu xuất hiện những cơn đau dữ dội khiến anh ấy không thể tiếp tục làm việc.

Sau đó, Archie đã đến Bệnh viện Chesterfield Royal, thăm khám và được chẩn đoán bị đau nửa đầu.

Tuy nhiên, bà Anne nhận thấy tình trạng sức khỏe của con trai ngày càng tồi tệ hơn. Bà chia sẻ rằng Archie trở nên cực kỳ thờ ơ và lúc nào cũng muốn ngủ. Cảm xúc của Archie cũng thay đổi bất thường, lúc thì lo lắng, lúc lại cáu giận vô cớ.

Ông Craig lại đưa Archie đến bệnh viện Royal Hallamshire để tiến hành chụp CT não. Kết quả cho thấy Archie có một khối lớn trong não. Bác sĩ chẩn đoán đó là u nguyên bào thần kinh đệm (GBM) - một khối u ác tính và tiến triển vào giai đoạn muộn.

Chàng trai 24 tuổi đã mắc u não giai đoạn muộn vì bỏ qua dấu hiệu nhận biết ban đầu - Ảnh 1.

Archie Siddall được chẩn đoán mắc bệnh u não ác tính (Ảnh: SWNS).

Bà Anne cho biết: “Các bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Royal Hallamshire chỉ có thể loại bỏ khoảng 50% khối u và không thể lấy toàn bộ khối u vì khối nằm ở vị trí phức tạp”.

Sau đó, Archie tiếp tục trải qua 6 tuần xạ trị và hóa trị tại Trung tâm Ung thư Weston Park ở Sheffield, Anh.

Kết quả thăm khám cho thấy anh bị u não ở giai đoạn nặng khiến gia đình tuyệt vọng: “Chúng tôi được thông báo rằng khối u ở não của con trai không thể chữa được, tiên lượng bệnh cũng rất xấu”.

Gia đình cho biết họ không thể chịu đựng nổi tin tức này vì trước đó gia đình Siddall đã mất đi cô con gái Madeline 15 tuổi do cô bé bị ngừng tim đột ngột.

Bà Anne nghẹn ngào: “Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ đến cảnh sẽ mất thêm một đứa con nữa, cuộc sống của gia đình tôi sẽ trở nên tăm tối nếu mất đi 2 đứa con liên tục”.

U nguyên bào thần kinh đệm và dấu hiệu nhận biết

U nguyên bào thần kinh đệm là khối u ác tính thường phát triển trong các tế bào thần kinh đệm. Khối u thường tiến triển nhanh chóng và di căn sang các khu vực khác trong não bộ và bộ phận cơ thể. Nếu bệnh nhân không được phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp kịp thời sẽ khiến bệnh diễn tiến phức tạp, khó điều trị và làm giảm thời gian sống của người bệnh.

U nguyên bào thần kinh đệm chiếm gần một nửa số ca mắc ung thư thư não. Bệnh thường gặp ở những người trong độ tuổi từ 45-70, nam giới có nguy cơ mắc cao hơn so với nữ giới.

Các chuyên gia cho biết, u nguyên bào thần kinh đệm thường có xu hướng tiến triển và lây lan nhanh chóng, khi khối u tiến triển sẽ gây áp lực lên não và gây ra một số triệu chứng ở người bệnh.

Chàng trai 24 tuổi đã mắc u não giai đoạn muộn vì bỏ qua dấu hiệu nhận biết ban đầu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Khối u tiến triển sẽ gây áp lực lên não và gây ra một số triệu chứng ở người bệnh.

Các triệu chứng phổ biến bao gồm:

- Đau đầu dữ dội.

- Nhìn mờ hoặc nhìn đôi.

- Chán ăn.

- Gặp vấn đề về khả năng ghi nhớ.

- Tâm trạng, tính cách, hành vi thay đổi bất thường.

- Yếu, liệt cơ hoặc gặp các vấn đề về giữ thăng bằng.

- Buồn nôn và nôn mửa .

- Co giật.

- Mất khả năng ngôn ngữ.

Khi nhận thấy cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường, kéo dài không thuyên giảm, mọi người nên đến ngay các cơ sở y tế uy tín để thăm khám, chẩn đoán bệnh và điều trị kịp thời.

Nguồn: Express

Theo Mộc Miên

Cùng chuyên mục
XEM