Chàng trai 24 tuổi bị nhồi máu não 2 lần trong 1 tuần, bác sĩ cảnh báo hàng loạt thói xấu của người trẻ

28/02/2023 06:29 AM | Sống

(Tổ Quốc) - Vừa xuất viện sau ca phẫu thuật loại bỏ cục máu đông cách đây mấy ngày, Tiểu Phương (24 tuổi, Trung Quốc) lại bị nhồi máu não lần thứ 2 chỉ trong chưa đầy 1 tuần.

Tiểu Phương năm nay 24 tuổi, làm lập trình viên cho một công ty internet ở phía tây Hàng Châu (Trung Quốc), anh luôn cảm thấy sức khỏe của mình rất tốt.

Một ngày nọ khi đang làm việc, Tiểu Phương đột nhiên bị đau đầu như kim châm và nói ngọng, sau khi được đưa đến Bệnh viện số 1 Đại học Y khoa Chiết Giang để kiểm tra, người ta phát hiện ra rằng động mạch nền não và động mạch đốt sống bên trái của anh bị tắc nghiêm trọng một phần.

Bác sĩ Shen Jian, Phó trưởng Khoa Giải phẫu thần kinh cho biết, tình trạng này là đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính, còn được gọi là "nhồi máu não", may mắn thay, phẫu thuật lấy huyết khối mạch máu nội sọ đã được thực hiện kịp thời.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi Tiểu Phương xuất viện, anh lại bị cơn nhồi máu não tấn công. 

photo-1

Ảnh minh họa

Vào đêm xảy ra sự việc, Xiao Fang đột nhiên ngã quỵ xuống đất, nói ngọng và bị liệt nửa người, khi được đưa đến bệnh viện, anh đã hơi bất tỉnh.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, phát hiện ra rằng động mạch nền của Tiểu Phương lại bị tắc, ca phẫu thuật khẩn cấp đã đặt một ống đỡ động mạch tại mạch bị tắc, và tình trạng nguy kịch đã được giải quyết một lần nữa.

Bác sĩ Shen Jian nói rằng những người bị nhồi máu não có xác suất bị nhồi máu não lần thứ hai cao hơn người bình thường, nhưng Xiao Fang đã bị hai lần nhồi máu não trong một thời gian ngắn, vì vậy vẫn có thể xảy ra vấn đề như vậy.

Hiện tại, Tiểu Phương đã bình phục và xuất viện, chức năng thần kinh đã hồi phục hoàn toàn, các chỉ số về máu trong lần tái khám gần nhất đều bình thường.

Báo động nhiều thói xấu của người trẻ gây nhồi máu não

Bác sĩ Yang Xiaofeng, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu chấn thương giai đoạn I thuộc Bệnh viện số 1 Đại học Chiết Giang cho biết, các yếu tố như thức khuya trong thời gian dài, mệt mỏi quá mức, béo phì, huyết áp cao, viêm và nhiễm trùng sẽ đưa cơ thể vào tình trạng tăng đông máu, đây cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến hình thành huyết khối, dễ bị bại não ở người trẻ.

Nhồi máu não, còn được gọi là đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Khoảng 70% đến 85% những người sống sót sau đột quỵ bị mất khả năng sống và làm việc ở các mức độ khác nhau, và đây là bệnh mạch máu não chính đe dọa đến an toàn tính mạng và chất lượng cuộc sống của mọi người.

photo-1

Ảnh minh họa

Giáo sư Zhan Renya, Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện số 1 Đại học Chiết Giang, nhắc nhở rằng thời gian rất quan trọng đối với bệnh nhân đột quỵ. Nếu đột nhiên xuất hiện tình trạng méo miệng, nói ngọng, yếu một bên tay hoặc chân, tê bì một bên mặt, tê bì tay chân… cần đưa ngay đến bệnh viện gần nhất để được điều trị, nếu không thì cơ hội khỏi bệnh, phục hồi, hiệu quả càng thấp.

Giáo sư nhắc nhở, nhiệt độ thay đổi lớn vào thời điểm chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân, đây là thời kỳ có tỷ lệ đột quỵ cao. Đề phòng chống lạnh và nóng. Đồng thời, cần xây dựng lối sống tốt, khám sức khỏe định kỳ, phát hiện kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn.

Đối với người đã từng bị tai biến mạch máu não, việc điều trị không phải một sớm một chiều là khỏi, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh, phải uống thuốc đúng giờ theo chỉ định của bác sĩ, nếu không vẫn có khả năng tái phát nhất định.

Nguồn và ảnh: Bệnh viện số 1 Đại học Chiết Giang (Trung Quốc)

Theo Tịnh Tâm

Cùng chuyên mục
XEM