Chẳng những "toang" ở khâu tiếp đón, nước chủ nhà của SEA Games 30 còn gây hoang mang bởi sự chậm trễ trong công tác hoàn thiện các địa điểm thi đấu

25/11/2019 10:57 AM | Xã hội

Đại hội thể thao Đông Nam Á đã sắp khởi tranh nhưng nhiều địa điểm thi đấu vẫn đang còn trong quá trình thi công, tu sửa.

SEA Games 30 phải đến ngày 30/11 mới chính thức khai mạc. Nhưng ngay từ lúc này, công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Philippines đã khiến nhiều người phải thất vọng. Lần lượt đội tuyển bóng đá Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Campuchia rồi Timor Leste rơi vào cảnh chờ mỏi mắt mới tới được khách sạn. Cả các nữ cầu thủ chủ nhà cũng phải chịu chung số phận.

"Toang" ở công tác tiếp đón đã là một chuyện, Philippines còn khiến các VĐV lo lắng bởi vẫn chưa hoàn thiện xong các địa điểm thi đấu. Nhiều khu vực đến nay vẫn ngổn ngang gạch, đá, cát, sỏi...

Chẳng những toang ở khâu tiếp đón, nước chủ nhà của SEA Games 30 còn gây hoang mang bởi sự chậm trễ trong công tác hoàn thiện các địa điểm thi đấu - Ảnh 1.

Khu phức hợp thể thao Rizal Memorial, nơi sẽ phục vụ cho SEA Games 30 từ ngày 25/11 vẫn còn đang trong quá trình thi công.

Chẳng những toang ở khâu tiếp đón, nước chủ nhà của SEA Games 30 còn gây hoang mang bởi sự chậm trễ trong công tác hoàn thiện các địa điểm thi đấu - Ảnh 2.

Khu vực thi đấu thể dục dụng cụ.

Chẳng những toang ở khâu tiếp đón, nước chủ nhà của SEA Games 30 còn gây hoang mang bởi sự chậm trễ trong công tác hoàn thiện các địa điểm thi đấu - Ảnh 3.

Lối vào khu vực thi đấu bóng rổ cần thêm vài ngày nữa để hoàn thiện.

Chẳng những toang ở khâu tiếp đón, nước chủ nhà của SEA Games 30 còn gây hoang mang bởi sự chậm trễ trong công tác hoàn thiện các địa điểm thi đấu - Ảnh 4.

Sân Rizal sẽ tổ chức hai trận đấu tại SEA Games 30 vào chiều nay (25/11).

Chẳng những toang ở khâu tiếp đón, nước chủ nhà của SEA Games 30 còn gây hoang mang bởi sự chậm trễ trong công tác hoàn thiện các địa điểm thi đấu - Ảnh 5.

Tại Philsports Arena, mọi thứ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Chẳng những toang ở khâu tiếp đón, nước chủ nhà của SEA Games 30 còn gây hoang mang bởi sự chậm trễ trong công tác hoàn thiện các địa điểm thi đấu - Ảnh 6.

Nhiều công trình vẫn còn đang dang dở.

Chẳng những toang ở khâu tiếp đón, nước chủ nhà của SEA Games 30 còn gây hoang mang bởi sự chậm trễ trong công tác hoàn thiện các địa điểm thi đấu - Ảnh 7.

Khu vực vệ sinh vẫn còn nhiều việc phải làm.

Chẳng những toang ở khâu tiếp đón, nước chủ nhà của SEA Games 30 còn gây hoang mang bởi sự chậm trễ trong công tác hoàn thiện các địa điểm thi đấu - Ảnh 8.

Tuy nhiên, kinh khủng nhất có lẽ là nơi thi đấu của môn trượt ván và đua BMX. Mọi thứ dường như mới chỉ bắt đầu.

Chẳng những toang ở khâu tiếp đón, nước chủ nhà của SEA Games 30 còn gây hoang mang bởi sự chậm trễ trong công tác hoàn thiện các địa điểm thi đấu - Ảnh 9.

Theo ông Monty Mendigoria, Chủ tịch Liên đoàn ván trượt và các môn thể thao lăn của Philippines, việc thi công sẽ hoàn tất vào ngày 27/11. Tuy nhiên, dựa vào thực tế, rất khó để kế hoạch trên hoàn thành đúng thời hạn.

Chẳng những toang ở khâu tiếp đón, nước chủ nhà của SEA Games 30 còn gây hoang mang bởi sự chậm trễ trong công tác hoàn thiện các địa điểm thi đấu - Ảnh 10.

Vào ngày 3/12, nơi đây sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Ảnh và nguồn: Rappler

Theo TT

Cùng chuyên mục
XEM