Chẳng cần đến sát đường ray, có những nơi khác ở Hà Nội có thể ngắm tàu chạy an toàn hơn

20/09/2022 10:07 AM | Sống

Nhiều du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài thích thú việc được tận mắt ngắm nhìn những đoàn tàu hỏa đi ngang qua phố.

Ngày 18/9, Công an quận Ba Đình và Hoàn Kiếm, TP Hà Nội được thông tin về vụ việc du khách nước ngoài gặp tai nạn tại khu vực đường tàu phố Trần Phú - Lý Nam Đế.

Được biết, vào thời điểm xảy ra, khoảng 12h trưa, mặc dù nhân viên đã kéo chắn tàu, còi báo động đã kêu và được nhiều người dân can ngăn, nhưng du khách này vẫn lách qua thanh chắn. Mục đích của việc làm này là để... chụp ảnh tự sướng trên khu vực phố cà phê đường tàu.

Trong quá trình chụp ảnh, du khách đã va vào đoàn tàu Lào Cai - Hà Nội đang di chuyển về phía ga Long Biên và bị bắn vào tường. May mắn là không có thương vong xảy ra. Du khách trên đã tự đứng dậy và rời đi khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến đoàn tàu phải dừng lại giải quyết sự cố và khiến tuyến đường Điện Biên Phủ, Trần Phú ùn tắc.

Chẳng cần đến sát đường ray, có những nơi khác ở Hà Nội có thể ngắm tàu hỏa chạy an toàn hơn - Ảnh 1.

Vụ việc du khách nước ngoài va vào tàu trong lúc chụp ảnh, xảy ra vào ngày 18/9 gây ảnh hưởng tới giao thông, may mắn không có thương vong. (Ảnh VOV.vn)

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ việc vẫn đang được xác minh và làm rõ.

Cà phê sát đường ray tàu - Độc đáo nhưng nguy hiểm

Phố đường tàu hay những quán cà phê đường tàu không còn là một địa điểm xa lạ với du khách khi tới với Hà Nội. Bắt đầu xuất hiện từ những cửa hàng mọc lên nhỏ lẻ vào năm 2019, cho đến khi cả hình thành "xóm cà phê đường tàu", đây là nơi thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các du khách nước ngoài và các bạn trẻ.

Ở đây là những căn nhà cấp 4 san sát nhau, có phần cửa ra vào sát với đường ray tàu, kéo dài khoảng 2km, bắt đầu từ đường Trần Phú, chạy song song với phố Phùng Hưng, đến gần Cửa Đông. Du khách sẽ được trải nghiệm thưởng thức cà phê trong một không gian hoàn toàn mới hay chụp ảnh cùng đường ray tàu.

Chẳng cần đến sát đường ray, có những nơi khác ở Hà Nội có thể ngắm tàu hỏa chạy an toàn hơn - Ảnh 2.

Chẳng cần đến sát đường ray, có những nơi khác ở Hà Nội có thể ngắm tàu hỏa chạy an toàn hơn - Ảnh 3.

Những quán cà phê sát đường tàu được du khách yêu thích, đặc biệt là du khách nước ngoài. (Ảnh Báo Lao Động)

Độc đáo là vậy nhưng cà phê đường tàu lại được đánh giá là một địa điểm cực kỳ nguy hiểm.

Các cửa hàng bày cả bàn lên đường ray cho khách ngồi. Trước khi tàu đến khoảng 15 - 20 phút thì sẽ chủ động dọn bàn và nhắc nhở khách đứng gọn vào trong. Dù vậy, thời khắc đoàn tàu chạy qua, ranh giới giữa con người và đoàn tàu chỉ khoảng 40cm, chỉ cần với tay ra là đã có va chạm xảy ra.

Chuyên gia giao thông, Ths. Vũ Tuấn Linh cho biết: "May mắn cho Hoàn Kiếm, Hà Nội và cả Việt Nam là chưa có vụ tai nạn đáng tiếc nào, chưa có sinh mạng nào phải trả giá cho cà phê đường tàu. Nếu chẳng may có tai nạn xảy ra, có người dân, du khách... dưới bánh tàu hoả, đặc biệt là khách nước ngoài, cái giá phải trả của du lịch nội địa sẽ đắt gấp nhiều lần chút lợi nhỏ các chủ cửa hàng kiếm được. Không chỉ là sinh mạng mà hình ảnh Hà Nội, đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè, khách du lịch quốc tế cũng sẽ xấu đi rất nhiều"

Chẳng cần đến sát đường ray, có những nơi khác ở Hà Nội có thể ngắm tàu hỏa chạy an toàn hơn - Ảnh 4.

Du khách thích thú chụp ảnh, quay phim ghi lại cảnh tàu chạy qua với khoảng cách rất gần. (Ảnh Báo Lao Động)

Tháng 10 năm 2019, UBND thành phố Hà Nội từng yêu cầu xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, ngăn chặn, giải tán các điểm tụ tập đông người, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt.

Từ khi hoạt động trở lại vào khoảng đầu năm 2022, xóm đường tàu thu hút du khách trở lại nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường. Vụ việc của nam du khách ngày hôm qua là một ví dụ.

Trước đó không lâu, UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã cho đóng cửa các quán cà phê kinh doanh trên khu vực trên và đang xem xét rút giấy phép hoạt động kinh doanh của những cửa hàng nằm tại hành lang an toàn đường sắt qua phố Phùng Hưng.

Những địa điểm ngắm tàu chạy qua an toàn hơn

Thực tế ở Hà Nội, có những địa điểm khác để du khách có thể ngắm đoàn tàu chạy qua mà vẫn đảm bảo an toàn hơn là việc đứng sát đường ray.

1. Những quán cà phê nhìn từ trên cao

Đoạn đường sắt trong nội đô thành phố Hà Nội kéo dài qua các con phố như Khâm Thiên, Lê Duẩn, Phùng Hưng hay khu vực phố cổ.

Không nhất thiết phải tới xóm cà phê đường tàu, nằm ngay sát đường ray, du khách có thể chọn những quán cà phê có tầm nhìn từ trên cao để ngắm đoàn tàu chạy qua.

Những quán cà phê này thường sẽ nằm cách xa đường tàu, nhưng ở khu vực tầng 2, tầng 3 vẫn có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh đoàn tàu. Có thể kể tới những quán cà phê ở đường Hàng Cót, Lê Văn Linh hay khu vực gần cầu Long Biên.

Chẳng cần đến sát đường ray, có những nơi khác ở Hà Nội có thể ngắm tàu hỏa chạy an toàn hơn - Ảnh 5.

Ảnh @nofoodphobia.

Chẳng cần đến sát đường ray, có những nơi khác ở Hà Nội có thể ngắm tàu hỏa chạy an toàn hơn - Ảnh 6.

Ảnh: Crystal Huyền Trang.

2. Phố bích họa Phùng Hưng

Phố bích họa Phùng Hưng là dự án của các họa sĩ Hàn Quốc và Việt Nam, được chính thức khai trương vào tháng 2 năm 2018. Đoạn phố khoảng 200m, được trang trí bởi những bức vẽ trở thành phố đi bộ, nối liền với không gian chợ Đồng Xuân.

Có tổng cộng 17 vòm cầu được các nghệ sĩ thực hiện các tác phẩm hội họa, tạo ra một không gian kết nối các giá trị, di sản, nghệ thuật và cộng đồng.

Những bức vẽ ở phố bích họa Phùng Hưng tái hiện những nét đặc trưng của Hà Nội cũng như của Việt Nam như tàu điện, ông đồ, gánh hàng rong...

Một đoạn đường phố Phùng Hưng được hồi sinh bởi những bức họa đẹp mắt. (Ảnh Báo Tin tức)

Phố bích họa Phùng Hưng chạy song song với cầu cạn đường sắt. Vì vậy, khi đứng ở con phố này, bạn cũng có thể ngắm được cảnh đoàn tàu đi qua.

Từ khi khai trương, con phố luôn thu hút đông đảo du khách tới thăm, chụp ảnh, check-in, đặc biệt là vào các dịp cuối tuần hay ngày lễ, Tết.

Chẳng cần đến sát đường ray, có những nơi khác ở Hà Nội có thể ngắm tàu hỏa chạy an toàn hơn - Ảnh 8.

Chạy song song với cầu cạn đường sắt nên du khách khi đứng từ phố bích họa có thể nhìn được tàu chạy qua. (Ảnh Danh Trọng - Báo Tuổi trẻ)

Vừa được ngắm đoàn tàu, vừa được hòa mình vào không gian hội họa đầy nét truyền thống thật tuyệt phải không?

3. Một số khu vực gần chợ Đồng Xuân

Chợ Đồng Xuân cũng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng với du khách khi tới thủ đô Hà Nội.

Tuy cổng chính chợ nằm trên đường Đồng Xuân, nhưng một số khu vực lân cận xung quanh như phố Hàng Giấy, Nguyễn Thiếp hay khu vực Gầm Cầu cũng có thể nhìn được cảnh đoàn tàu chạy qua.

Chẳng cần đến sát đường ray, có những nơi khác ở Hà Nội có thể ngắm tàu hỏa chạy an toàn hơn - Ảnh 9.

Khu vực gần chợ Đồng Xuân như phố Hàng Giấy, Gầm Cầu cũng có thể nhìn thấy đoàn tàu chạy qua. (Ảnh Redsvn.net)

Tại các khu vực này cũng rất đa dạng các món ẩm thực đặc sắc của Hà Nội như nộm, chè, bánh gối, bánh tôm... Du khách vừa có thể thưởng thức ẩm thực, vừa tranh thủ ngắm khi có đoàn tàu chạy qua.

4. Chạy xe qua cầu Long Biên

Một nơi nữa du khách có thể ngắm nhìn đoàn tàu chạy qua, đó chính là cầu Long Biên. Cầu nằm ngay đầu tuyến tàu hỏa khởi hành từ ga Long Biên đi các tỉnh phía bắc. Mỗi ngày có nhiều chuyến tàu đi qua cây cầu này.

Hiện nay, phương tiện duy nhất được khuyến khích đi trên cây cầu trăm tuổi này là xe máy. Các loại ô tô và người đi bộ đều đi cấm lưu thông trên cầu vì lý do để đảm bảo an toàn. Du khách cũng chỉ nên lái xe máy và ngắm nhìn đoàn tàu từ xa, không nên đi quá chậm gây ảnh hưởng đến giao thông hoặc trèo lan can đi vào đường ray tàu, gây mất an toàn.

Chẳng cần đến sát đường ray, có những nơi khác ở Hà Nội có thể ngắm tàu hỏa chạy an toàn hơn - Ảnh 10.

Tàu hỏa đi qua cầu Long Biên. (Ảnh VnTrip)

Quay lại câu chuyện về cà phê đường tàu, nếu muốn tiếp tục phát triển như 1 nét đẹp độc đáo, thu hút khách du lịch của thủ đô, thì sẽ cần bổ sung hơn nữa những phương pháp an toàn. Và chính những du khách sẽ phải nâng cao ý thức tự giác để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Theo Thu Phương

Cùng chuyên mục
XEM