Chân dung nữ thống đốc “phi thường” đầu tiên của bang New York

11/08/2021 17:13 PM | Xã hội

Phó Thống đốc New York Kathy Hochul sẽ tiếp quản điều hành chính quyền tiểu bang sau khi Thống đốc Andrew Cuomo tuyên bố từ chức hôm 10/8 sau một loạt cáo buộc về hành động quấy rối tình dục.

Nữ thống đốc đầu tiên của bang New York

Bà Kathy Hochul gọi quyết định của ông Cuomo là “điều đúng đắn cần làm và vì lợi ích tốt nhất của người dân New York” trong một tuyên bố ngắn sau thông báo của từ chức của Thống đốc bang New York .

“Là một người đã làm việc ở tất cả các cấp chính quyền và là người kế nhiệm, tôi đã sẵn sàng để trở thành thống đốc thứ 57 của bang New York”, bà Hochul cho biết.

Bà Hochul, 62 tuổi, người không được công chúng chú ý nhiều trong những năm gần đây, đặc biệt so với ông Cuomo, người nổi lên khi New York trở thành tâm chấn của đại dịch Covid-19 ở Mỹ. Trong thông báo từ chức hôm 10/8, ông Cuomo nói rằng sẽ “bước sang một bên và để chính quyền quay trở lại quản lý”. Ông Cuomo cho biết sẽ chính thức rời nhiệm sở sau 14 ngày, đồng thời tiếp tục khẳng định ông không làm gì sai.

Trong một tuyên bố ngay sau khi thông báo từ chức của ông Cuomo được công khai, bà Hochul nói rằng quấy rối tình dục là “điều không thể chấp nhận được ở bất kỳ nơi làm việc nào và chắc chắn là không được phép ở công sở”.

“Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ đã báo cáo hành vi ghê tởm và trái pháp luật của Thống đốc Cuomo đối với nhiều phụ nữ. Tôi tin tưởng những người phụ nữ dũng cảm này và ngưỡng mộ sự can đảm của họ khi tiến về phía trước. Không ai có quyền đứng trên pháp luật”, bà Hochul nhấn mạnh.

Kathy Hochul có thể không phải là một cái tên quen thuộc, nhưng bà không phải là người mới tham gia vào chính trị.

Bà Hochul lớn lên trong một gia đình Công giáo Ireland thuộc tầng lớp lao động ở phía Tây New York. Bà cho biết, khoảng thời gian cha bà làm công nhân thép và người tổ chức công đoàn chính là động lực thúc đẩy tư tưởng chính trị của bà.

Bà Kathy Hochul tốt nghiệp Đại học Syracuse và nhận bằng luật tại Đại học Công giáo Mỹ ở Washington DC. Sau khi tốt nghiệp trường luật, bà làm việc cho một công ty luật ở Washington trước khi làm việc cho Hạ nghị sĩ John LaFalce và sau đó là Thượng nghị sĩ Daniel Patrick Moynihan.

Vào những năm 1980, bà Hochul lần đầu tiên được bầu giữ chức vụ công với tư cách là thành viên hội đồng thành phố Hamburg. Bà Hochul giữ một số chức vụ tại chính quyền địa phương và sau đó trở thành thư ký hạt Erie vào năm 2007.

Năm 2011, bà Hochul giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt tại Hạ viện Mỹ.

Năm 2014, ông Cuomo đã lựa chọn bà Hochul làm người đồng hành trong chiến dịch tái tranh cử. Bà Hochul được coi là người đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông Cuomo vì nhận được sự ủng hộ ở hạt Erie, nơi ông Cuomo đã thất bại vào năm 2010.

Thống Đốc bang New York Andrew Cuomo tuyên bố từ chức

VOV.VN - Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo hôm qua (10/8) đã tuyên bố từ chức sau khi có một loạt tố cáo về hành động quấy rối tình dục.

Kathy Hochul – nữ thống đốc phi thường

Với tư cách là phó thống đốc, bà Hochul đã làm việc rất chăm chỉ với lịch trình di chuyển dày đặc. Bà đã đến thăm 62 hạt của bang New York mỗi năm và vẫn tiếp tục lịch trình của mình trong suốt thời gian đại dịch. Bà Hochul tập trung vào nỗ lực ứng phó với Covid-19 tại phía Tây New York và các vùng nông thôn khác của tiểu bang.

“Tôi chưa bao giờ thấy một lịch trình dày đặc như của bà Hochul. Bà ấy giữ liên lạc với tất cả mọi người. Bà ấy đã xây dựng được sự ủng hộ. Bà ấy cho thấy bản thân là một người có khả năng về trí tuệ, có sự nhạy bén về chính trị để thực hiện công việc”, cựu Hạ nghị sĩ Steve Israel nói.

Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand, người đã kêu gọi ông Cuomo từ chức sau khi báo cáo của Tổng chưởng lý New York được công bố, cho biết, bà Hochul “sẽ là một thống đốc phi thường”.

“Bà ấy hiểu sự phức tạp và những thứ tiểu bang cần khi vừa là hạ nghị sĩ vừa là phó thống đốc trong vài năm qua. Bà ấy đã sẵn sàng và có thể trở thành một thống đốc phi thường. Tôi mong có thể hỗ trợ bà ấy trong việc điều hành trong khoảng thời gian khó khăn và đầy thử thách này”, bà Gillibrand nói.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết, ông Cuomo đã đưa ra “quyết định đúng đắn” và bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Hochul.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng bà Hochul sẽ thiết lập một chính quyền chuyên nghiệp và có năng lực. Tôi đã nói chuyện với bà ấy và hy vọng chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để giúp đỡ người dân New York”, ông Schumer nói.

Ông Cuomo từng bị chỉ trích là không phối hợp làm việc cùng với bà Hochul khi tỏ ra không quan tâm đến việc chia sẻ trách nhiệm hoặc quyền lực với bà, ngay cả trong thời điểm khủng hoảng.

Bà Hochul chỉ có mặt trong một cuộc họp báo hàng ngày về Covid-19 duy nhất của ông Cuomo. Thống đốc Cuomo được cho là đã không đề cập tới bà Hochul trong cuốn sách xuất bản năm 2020 của ông về khả năng lãnh đạo trong đại dịch.

Bà Hochul từng lãnh đạo chiến dịch “Enough Is Enough” của New York nhằm chống lại nạn tấn công tình dục trong khuôn viên trường đại học. Bà cũng từng làm đồng chủ tịch đội đặc nhiệm chống lạm dụng heroin và opioid.

Bà Kathy Hochul sẽ là nữ thống đốc đầu tiên của bang New York. Chồng của bà Hochul, William, là một cựu luật sư cho quận phía Tây của New York. Vợ chồng bà Hochul có 2 người con./.

Mai Trang

Cùng chuyên mục
XEM