Chân dung đại gia kín tiếng từng hợp tác với Kymco sản xuất xe máy, đầu tư Aeon Mall Bình Tân, đưa Vietlott vào Việt Nam

14/07/2021 09:10 AM | Kinh doanh

Hoa Lâm là tập đoàn đa ngành được biết đến với vai trò sản xuất lắp ráp xe máy Kymco, đầu tư hợp tác Aeon Mall Bình Tân, bệnh viện Gia An 115, phát triển Vietlott tại Việt Nam.

Nếu nhắc đến nữ doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam, người ta dễ dàng kể đến những nữ tướng như Mai Kiều Liên, Hà Thu Thanh, Nguyễn Thị Mai Thanh, Trương Thị Lệ Khanh, Trương Mỹ Lan. Nhưng ít người biết đến nữ doanh nhân Trần Thị Lâm. Bà Lâm ít khi xuất hiện trên truyền thông. Vị nữ doanh nhân này từng được Forbes bình chọn là 1 trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019. Bà Lâm cùng gia đình cũng được tạp chí này bình chọn là 1 trong 20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam.

Từ doanh nghiệp sản xuất xe máy thương hiệu Việt

"Tôi sinh ra và lớn lên ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Quê hương tôi là một vùng quê nghèo, quanh năm chỉ có làm ruộng. Tôi nghĩ nếu không chịu khó vươn lên thì cuộc đời của tôi và dòng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Do vậy ý thức thay đổi cuộc sống càng thôi thúc tôi ngày càng mạnh mẽ. Cho nên tôi phải làm việc một cách miệt mài, chịu khó, tận dụng sáng tạo và cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh", bà Trần Thị Lâm từng chia sẻ.

Năm 1993, bà Lâm cùng chồng là ông Dương Ngọc Hòa thành lập công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Nhất Nguyên, tên công ty được lấy theo tên con trai cả sinh năm 1983 của hai ông bà.

Có lẽ nhờ chịu khó quan sát và biết tận dụng sự sáng tạo, bà Lâm nhận ra thị trường lúc bấy giờ rất chuộng xe máy, nên đã nhanh chóng mua thử một chiếc SangYang cũ của Hàn Quốc về để nâng cấp lên rồi bán ra thị trường. Thấy có lời, bà lập tức sang Hàn Quốc mua xe cũ về tân trang rồi bán lại. Việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió từ dạo ấy. Từ 1.000 chiếc ban đầu, số lượng xe bán ra đã nhanh chóng tăng lên 10.000 chiếc.

"Thấy vậy, Hãng Daelim bỏ qua 40 doanh nghiệp khác để mời tôi làm đại lý độc quyền, lý do là tôi kinh doanh nghiêm túc và có uy tín. Cũng nhờ vậy mà sau đó đối tác Kymco cũng hợp tác với tôi. Việc thoái vốn khỏi liên doanh Hoa Lâm - Kymco là do tôi đã có đủ cơ hội và điều kiện để đầu tư vào bệnh viện.", bà Lâm từng chia sẻ.

Chân dung đại gia kín tiếng từng hợp tác với Kymco sản xuất xe máy, đầu tư Aeon Mall Bình Tân, đưa Vietlott vào Việt Nam - Ảnh 1.

Năm 1999, công ty TNHH Thương mại sản xuất Hoa Lâm được thành lập và tập trung vào việc sản xuất xe gắn máy với thương hiệu chính Halim. Năm 2004, công ty này thành lập liên doanh Hoa Lâm – Kymco chuyên sản xuất lắp ráp và kinh doanh xe tay ga thương hiệu Kymco.

Năm 2006, Hoa Lâm bắt đầu tham gia thị trường tài chính khi đầu tư số vốn lớn tại Ngân hàng Việt Nam Thương tín - nơi ông Dương Ngọc Hòa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ngày 2/2/2007, Ngân hàng Việt Nam Thương tín khai trương tại thành phố Sóc Trăng với tên gọi mới: Vietbank.

Một năm sau, Vietbank có mặt tại TP. Hồ Chí Minh với chi nhánh đầu tiên, 8 năm sau, Vietbank phát triển mạng lưới chi nhánh lên con số 96 và phủ rộng trên các tỉnh thành cả nước.

Đầu tư hợp tác Aeon Mall Bình Tân, đưa Vietlott vào Việt Nam

Năm 2008, nhờ vào tâm huyết và tiềm lực tài chính mạnh mẽ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm được Thủ tướng Chính phủ giao 37,5 ha đất tại quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) để xây dựng "Thành phố y tế" với 6 bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế và nhiều trung tâm dịch vụ đi kèm phục vụ khu này.

Khu Y tế kỹ thuật cao ra đời với liên doanh Hoa Lâm – Shangri La được thành lập có tổng vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD. Liên tiếp những năm sau đó, Hoa Lâm thành công khi mời được các nhà đầu tư lớn của Hàn Quốc, Nhật Bản…tham gia các dự án trung tâm thương mại, thực phẩm, đào tạo nhân sự tại Khu y tế kỹ thuật cao.

Đầu những năm 2010, Hoa Lâm cũng tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản. Tháng 7/2013, công ty khánh thành và đưa vào sử dụng tòa nhà Lim Tower đầu tiên gồm 34 tầng tại 9-11 Tôn Đức Thắng (Q1, TP.HCM). Tháng 9/2015, tòa nhà Lim Tower 2 cũng đưa vào sử dụng với 18 tầng, tọa lạc tại ngã tư Cách Mạng Tháng Tám – Võ Văn Tần (Q3, TPHCM). Năm 2018, Hoa Lâm mở bán dự án Kingdom 101 có vị trí trung tâm quận 10 gồm 3 cao ốc với gần 1.000 căn hộ.

Ngày 10/12/2013, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư phát triển Trung tâm mua sắm Aeon – Bình Tân, với tổng vốn đầu tư khoảng 130 triệu USD được xây dựng trong khuôn viên Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-la quận Bình Tân TPHCM…chiếm diện tích khoảng 4,7 ha tại Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM, với công ty Aeon Nhật Bản. Tháng 1/2014 Hoa Lâm chính thức khánh thành Bệnh viện Quốc tế City.

Năm 2016, bà Lâm cùng gia đình tiến hành hợp tác với Berjaya trong dự án độc quyền đầu tư và vận hành một dự án xổ số điện toán Vietlott trên toàn quốc tại Việt Nam.

Hợp đồng trị giá khoảng 210,58 triệu USD và có thời hạn trong vòng 18 năm, bắt đầu có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận.

Chân dung đại gia kín tiếng từng hợp tác với Kymco sản xuất xe máy, đầu tư Aeon Mall Bình Tân, đưa Vietlott vào Việt Nam - Ảnh 2.

Dự án sẽ được thực hiện bởi công ty con gián tiếp của Tập đoàn Berjaya là Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh (Berjaya Gia Thịnh) - một doanh nghiệp do Công ty Berjaya Lottery Việt Nam (BLV) nắm giữ 51% vốn điều lệ, Công ty BJ Lotto nắm 9% và Công ty TNHH Đầu tư Kỹ thuật Gia Thịnh nắm 40% phần vốn còn lại.

Berjaya Gia Thịnh được Tập đoàn Berjaya Berhad chỉ định theo hợp đồng ủy quyền không hủy ngang, thực hiện dự án Xổ số điện toán trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, hợp tác cùng Vietlott trong suốt thời gian triển khai dự án của Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC). Theo giấy phép kinh doanh, Berjaya Gia Thịnh do bà Trần Thị Lâm là người đại diện pháp luật.

Bà Lâm có 5 người con trong đó có 3 con gái. Hiện 3 người con là Dương Nhất Nguyên (1983) tốt nghiệp đại học Greenwich (Anh), Dương Mai Anh (1986) tốt nghiệp đại học California (Mỹ), Dương Bảo Anh (1989) hiện đều đang trở về điều hành công việc kinh doanh của gia đình.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM