Cha mẹ càng kém cỏi càng hay nói 3 câu này với con: Tác dụng giáo dục đâu chưa thấy, chỉ thấy quan hệ gia đình xấu đi

27/04/2023 13:59 PM | Sống

Dù tức giận đến mấy, cha mẹ cũng tránh nói 3 câu này với con.

Giáo sư Lý Mai Cẩn là một chuyên gia nổi tiếng của Trung Quốc trong lĩnh vực Tâm lý tội phạm và Nuôi dạy con cái. Hiện tại bà đang công tác Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc. Giáo sư Lý thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái tới các bậc cha mẹ và nhận được rất nhiều sự đồng tình vì tính thiết thực. 

Trong một lần chia sẻ, giáo sư Lý từng cho biết, trong giáo dục gia đình, có 3 câu mà cha mẹ không nên nói với con, bởi nó sẽ mang đến nhiều hậu quả tiêu cực. Cụ thể như sau:

1. "Con ngốc nghếch quá, không bằng con nhà người ta"

Khi trẻ không làm được điều gì đó, một số cha mẹ hay nói: "Sao con ngốc nghếch thế, không bằng một phần con nhà người ta". Lâu dần suy nghĩ này có thể ăn sâu vào tâm trí trẻ, khiến trẻ thực sự nghĩ mình kém cỏi và dần phủ nhận bản thân. 

Những đứa trẻ thường xuyên phải nghe câu này dễ chán nản, mặc cảm, thậm chí chán học. Các em có tinh rụt rè vì sợ không được người khác công nhân. Trên thực tế, phần lớn việc dạy dỗ con cái không tốt là do cha mẹ. Vì vậy, cha mẹ trước tiên nên suy nghĩ lại xem tư duy giáo dục của mình có vấn đề hay không, chứ không nên chỉ trích, đánh giá con trẻ một cách mù quáng. 

Cha mẹ càng kém cỏi càng hay nói 3 câu này với con: Tác dụng giáo dục đâu chưa thấy, chỉ thấy quan hệ gia đình xấu đi - Ảnh 1.

2. "Con nghịch quá, mẹ phải mách lại với cô giáo của con, để cô quản con"

Khi bị cha mẹ kỷ luật, nhiều đứa trẻ có thể nảy sinh tâm lý nổi loạn, chống đối. Cha mẹ lúc này cảm thấy con mình quá ngỗ ngược, khó quản lý và quyết định nhờ cậy giáo viên trợ giúp. "Mẹ phải báo với giáo viên của con"; "mẹ phải bảo cô giáo quản con";... - là câu cửa miệng của nhiều cha mẹ.

Thực tế, việc cha mẹ thường xuyên lôi giáo viên ra dọa con có gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa con và giáo viên. Thay vì yêu quý, gần gũi với thầy cô, trẻ lại nảy sinh cảm giác, khiếp sợ. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc học trên lớp của trẻ. 

3. "Bố mẹ không muốn nuôi con nữa"

Mỗi đứa trẻ đều có một giai đoạn tâm lý bất ổn, nổi loạn và nghịch ngợm. Bực bội vì không thể quản được con, nhiều cha mẹ nói mà không kịp suy nghĩ: "Bố mẹ không muốn nuôi con nữa" hay "Bố mẹ quá thất vọng với con, nhiều lúc không muốn nuôi con nữa". 

Gia đình, cha mẹ phải luôn là chỗ dựa an toàn nhất của trẻ. Nếu cha mẹ nóng giận quá mức và nói những lời tiêu cực như vậy sẽ khiến trẻ bị hoảng loạn, ám ảnh tâm lý, thiếu cảm giác an toàn. 

Sau những bão giông của cuộc đời, cha mẹ chính là tất cả tình yêu, hy vọng của trẻ. Vậy nên dù có cáu giận thế nào, cha mẹ cũng cần bình tình, tránh nói lời tổn thương đến con. 

Theo Thanh Hương

Cùng chuyên mục
XEM