"Cha đẻ" thiết kế iPhone, huyền thoại Apple - Jony Ive rời công ty sau 30 năm cống hiến

28/06/2019 08:50 AM | Công nghệ

Ông dự định sẽ tự mở công ty cho riêng mình.

Trưởng bộ phận thiết kế và một bộ mặt rất quen thuộc của Apple - ông Jony Ive thông báo rằng sẽ rời khỏi công ty này vào cuối năm nay. Ông bắt đầu giữ chức vụ hiện thời từ 1996, và là người đã đóng góp rất nhiều vào thiết kế của vô số những sản phẩm của hãng. Jony Ive sẽ mở một công ty riêng mang tên LoveFrom, và sẽ có Apple là một đối tác lớn.

Ive hiện nay vẫn là một trong những nhà thiết kế hàng đầu trong giới công nghệ, đã tạo ra các sản phẩm huyền thoại của Apple như Mac, iPod, iPhone, iPad và Apple Watch. Ông cũng là người đưa ra ý tưởng về trụ sở Apple Park có hình phi thuyền nổi tiếng. Không dừng lại ở đó, ông còn đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế giao diện phần mềm, trong đó nổi tiếng là iOS 7 được ra mắt 2013 và nền tảng phần mềm cho máy tính cá nhân mà sau này là macOS.

Những người dùng và fan của Apple chắc chắn sẽ nhận ra ông trong các buổi giới thiệu sản phẩm và các video của hãng; giọng của ông còn được sử dụng làm nền (voice-over) cho rất nhiều chiến dịch quảng cáo khác nhau.

Designed by Apple - Jony Ive  

Đội thiết kế sau khi ông rời khỏi công ty sẽ được trao vào tay Evans Hankey (phó chủ tịch bộ phận thiết kế công nghiệp) và Alan Dye (phó chủ tịch bộ phận giao diện người dùng), báo cáo trực tiếp với Jeff Williams (COO của Apple).

Trong bài phát biểu của mình, Jony Ive nói: "Sau 30 năm cùng vô số những dự án khác nhau, tôi tự hào nhất về việc đã xây dựng được một nhóm thiết kế lành nghề, cũng như nuôi dưỡng được văn hóa Apple độc nhất, không hãng nào khác có.

Hiện nay Apple có lượng nhân viên tài năng và đầy năng động nhiều nhất từ trước tới nay, mà chắc chắn sẽ còn phát triển nhờ vào sự dẫn dắt của Evans, Alan và Jeff - đều là những người tôi hợp tác chặt chẽ trong nhiều năm. Apple và công ty mới được tôi thành vẫn sẽ giữ quan hệ khăng khít, và còn có những dự án mới trong tương lai."


Theo M.Đức

Cùng chuyên mục
XEM