'Cha đẻ' gạo ST25 chưa gửi văn bản nào đến ban tổ chức 'Gạo ngon nhất Việt Nam'

11/11/2022 17:05 PM | Xã hội

Ngày 11-11, ban tổ chức cuộc thi 'Gạo ngon nhất Việt Nam' năm 2022 đã tổ chức họp báo thông tin về những lùm xùm liên quan tới "cha đẻ" gạo ST25 Hồ Quang Cua và kết quả cuộc thi.

Họp báo về những lùm xùm liên quan kết quả cuộc thi "Gạo ngon nhất Việt Nam" năm 2022 - Ảnh: N.A.
Họp báo về những lùm xùm liên quan kết quả cuộc thi "Gạo ngon nhất Việt Nam" năm 2022 - Ảnh: N.A.

Tham dự cuộc họp có ông Lê Thanh Tùng - phó cục trưởng Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Ngọc Nam - chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA); ông Trần Ngọc Trung - phó chủ tịch VFA, trưởng ban giám khảo cuộc thi; ông Đỗ Hà Nam - phó chủ tịch VFA.

Ông Hồ Quang Cua (Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí) và năm đơn vị tham gia cuộc thi không có mặt tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Ngọc Nam khẳng định đến nay, ban tổ chức chưa nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản nào từ phía ông Hồ Quang Cua.

Ông Nam cho rằng sau một ngày diễn ra cuộc thi (5-11), ông Cua có điện thoại trình bày nghi ngờ về giống TBR39 đoạt giải nhất nhưng vấn đề này không thuộc thẩm quyền của ban tổ chức cuộc thi.

"Chúng tôi có liên lạc lại với anh Cua nhưng không nhận được phản hồi. Đến giờ, chúng tôi xin khẳng định cuộc thi diễn ra trung thực, khách quan, minh bạch. Do đó, kết quả cuộc thi vẫn giữ nguyên, không có chuyện sẽ tổ chức lại" - chủ tịch VFA khẳng định.

Ông Nam cũng cam đoan giống gạo TBR39 đáp ứng yêu cầu dự thi đối với mẫu gạo đang trong giai đoạn khảo nghiệm (chưa lưu hành). Trong thành phần ban giám khảo có Trung tâm Khảo nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Nam Bộ, phụ trách kiểm tra tính pháp lý của mẫu dự thi.

Việc ông Hồ Quang Cua tuyên bố tự mang gạo ST24 và gạo ST25 dự thi "Gạo ngon nhất thế giới" vào giữa tháng 11 tại Thái Lan, thông tin thêm việc top 3 loại gạo ngon Việt Nam 2022 dự thi thế giới, ông Nam nói rằng hiện tại đã có Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời liên hệ VFA đề nghị giới thiệu gạo Lộc Trời 28 dự thi, còn gạo đoạt giải nhất TBR39 của Công ty cổ phần Tập đoàn THAIBINH SEED chưa chốt phương án.

"Ban tổ chức cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới" là một tổ chức phi chính phủ. Việc họ chấp nhận mẫu dự thi từ tổ chức, cá nhân từ các nước thuộc về quy chế cuộc thi, ngoài thẩm quyền của VFA",  ông Nam cho biết thêm.

Trước đó, cuộc thi "Gạo ngon nhất Việt Nam" lần 3 tổ chức ngày 4-11 tại TP.HCM, giải nhất hạng mục gạo thơm thuộc về gạo TBR39 của Công ty cổ phần Tập đoàn THAIBINH SEED, giải nhì là gạo ST24 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, giải ba là gạo Lộc Trời 28 của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.

Ban giám khảo cuộc thi có tám người đến từ các đơn vị: VFA, Hội Đầu bếp Việt Nam, Trung tâm Khảo nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Nam Bộ và Công ty cổ phần Giám định - khử trùng FCC.

Theo Thảo Thương

Cùng chuyên mục
XEM