CEO Volkswagen: ‘Chúng tôi không sợ Apple Car’

16/02/2021 10:37 AM | Kinh doanh

Việc Apple sản xuất xe ô tô điện không khiến Volkswagen sợ hãi.

CEO Volkswagen Herbert Diess cảm thấy không hề bị đe dọa bởi Apple khi nhà sản xuất iPhone hé lộ họ sắp tham gia vào lĩnh vực sản xuất xe ô tô điện.

"Ngành công nghiệp xe ô tô không giống một lĩnh vực công nghệ điển hình để bạn có thể chiến thắng ngay ở lần tiếp cận đầu tiên. Apple cũng không phải là ngoại lệ, họ không thể làm được điều đó chỉ sau 1 đêm", CEO Diess nói trong bài phỏng vấn với tờ báo của Đức.

Suốt nhiều năm vừa qua, những chuyên gia trong lĩnh vực ô tô đã đồn đoán rằng Apple sẽ cho ra mắt chiếc xe ô tô điện Apple Car của chính họ. Và thông tin này càng được củng cố hơn vào hồi tháng 12/2020 khi tờ Reuters trích một nguồn tin thân cận nói rằng Apple đang lên kế hoạch sản xuất xe ô tô vào năm 2024.

Trước đó vào tháng 4/2017, Apple đã nhận được giấy phép thử nghiệm xe tự lái ở California từ Cục Phương tiện Cơ giới của bang này.

"Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong lĩnh vực xe tự lái, xe điện và công nghệ kết nối. Có lẽ đã đến thời điểm phù hợp để một công ty giá trị bậc nhất thế giới như Apple tham gia vào thị trường trị giá 10 nghìn tỷ USD", chuyên gia phân tích Morgan Stanley nói.

Volkswagen cũng nhắm tới việc trở thành đơn vị thống trị trong lĩnh vực xe ô tô điện. Công ty này đã bán được 231.6000 xe điện vào năm 2020.

Mặc dù con số này chỉ bằng 1 nửa so với số lượng của Tesla bán được vào năm ngoái nhưng nó lại chứng kiến mức tăng trưởng tới 214% so với năm trước. Điều này có nghĩa là công ty của Đức đang bước đầu bắt nhịp được với những thách thức để trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực xe ô tô điện.

Đó là lý do tại sao khi nói về nguy cơ cạnh tranh từ Apple, vị CEO của Volkswagen nói rằng "chúng tôi không sợ".

Về phần Apple, thời gian gần đây nhiều tờ báo tiết lộ rằng họ đang trong quá trình thảo luận với Hyundai hoặc Kia về việc hợp tác sản xuất Apple Car. Tuy nhiên, đến đầu tháng 2, tập đoàn Hàn Quốc đã phủ nhận thông tin này.

Dường như hiện tại, Apple đang tiếp tục tìm kiếm những đối tác tiềm năng khác.

Một chiếc Apple Car sẽ là đối thủ đáng gờm của Tesla và những công ty mới nổi như Lucid Motors và Nio của Trung Quốc. Việc thiết lập một nhà máy sản xuất xe hơi có thể mất hàng tỷ USD và nhiều năm. Bởi vậy Apple đang rất thận trọng trong việc tìm đối tác. Ngoài ra, việc phát triển xe ô tô điện của Apple mới chỉ trong giai đoạn đầu và công ty sẽ phải mất ít nhất 5 năm để có thể cho ra mắt được dòng xe điện của mình. Cũng chính bởi vậy mà Apple cũng chưa vội vàng trong việc đưa ra quyết định về đối tác sản xuất.

Những công ty công nghệ khác đang tìm cách mở rộng sang mảng xe ô tô điện cũng đang tìm đối tác. Nhà lắp ráp iPhone Foxconn nói vào tháng trước rằng họ đang thiết lập liên doanh với nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc là Zhejiang Geely để sản xuất và tư vấn dịch vụ cho các doanh nghiệp ô tô toàn cầu.

Nguồn: CNN

Phương Linh

Từ khóa:  Apple car
Cùng chuyên mục
XEM