CEO mua nhà 3 tỷ năm 24 tuổi, trả trước 30% với quan điểm quyết đoán: Giá nhà ngày càng tăng, mức lương cũng phải tăng tương xứng!

26/03/2022 19:03 PM | Kinh doanh

Cô nàng này khiến nhiều người tò mò với quan điểm xoay quanh chuyện tài chính khi mua nhà của mình.

Rose Ng không phải gương mặt quá xa lạ với các bạn trẻ. 25 tuổi, cô nàng này đã là CEO của 1 công ty sáng tạo và có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Chuyện mua nhà của Rose Ng năm 24 tuổi cũng khá thú vị với quan điểm rất quyết đoán.

CEO mua nhà 3 tỷ năm 24 tuổi, trả trước 30% với quan điểm quyết đoán: Giá nhà ngày càng tăng, mức lương cũng phải tăng tương xứng! - Ảnh 1.

Rose Ng với căn nhà mua năm 24 tuổi


CEO mua nhà 3 tỷ năm 24 tuổi, trả trước 30% với quan điểm quyết đoán: Giá nhà ngày càng tăng, mức lương cũng phải tăng tương xứng! - Ảnh 2.

Rose ở 1 mình, căn chung cư cô nàng mua có giá 3 tỷ, nằm ở ngoại thành để được ở gần gia đình. Căn hộ của Rose có diện tích 78m2 và 2 phòng ngủ, 1 phòng ăn, thiết kế cực phù hợp với cuộc sống độc thân vui tính.

Theo chia sẻ, Rose chọn cách trả 30%, 70% còn lại là vay của ngân hàng. Ngoài ra, cô cũng được gia đình hỗ trợ thêm về tài chính. Đây là cách phù hợp nhất để cô bạn vừa có nhà vừa không lo dồn hết trứng vào một giỏ mà bỏ bê những khoản đầu tư hữu ích khác như cho công ty, cho bản thân.

CEO mua nhà 3 tỷ năm 24 tuổi, trả trước 30% với quan điểm quyết đoán: Giá nhà ngày càng tăng, mức lương cũng phải tăng tương xứng! - Ảnh 3.
CEO mua nhà 3 tỷ năm 24 tuổi, trả trước 30% với quan điểm quyết đoán: Giá nhà ngày càng tăng, mức lương cũng phải tăng tương xứng! - Ảnh 4.

Bên trong căn nhà của Rose

Tuy mua nhà ở độ tuổi khá sớm, với Rose, mua nhà không nên trở thành 1 áp lực phải đạt được ở độ tuổi nào đấy, ví dụ như trước 30 bởi nó sẽ trở thành gánh nặng tài chính. Quan điểm của Rose là: “Mua nhà là 1 cách để giữ tài sản, đồng thời chứng tỏ bản thân đã trưởng thành hơn. Vậy nên nếu các bạn muốn sớm đạt mục tiêu mua nhà, lời khuyên của mình là ngay từ khi đi làm, hãy đặt ra bài toán tài chính, trích ra 1 khoản thu nhập hàng tháng để dành cho việc mua nhà”.

Cụ thể hơn, theo cô nàng, mua nhà là khoản đầu tư rất lớn, dám mua là dám đặt thử thách cho bản thân. Đôi khi mua nhà cần liều nhưng phải tính toán cẩn thận cho tương lai. Với Rose, điều quan trọng nhất là phải đầu tư vào bản thân. Vì sao? Vì giá nhà ngày càng tăng nên mức lương của bạn phải tăng lên tương xứng. Và tất nhiên khi đã dồn tiền cho khoản đầu tư lớn như nhà cửa, những thói quen như mua sắm, du lịch, chi tiêu khác... cũng phải hạn chế lại.

CEO mua nhà 3 tỷ năm 24 tuổi, trả trước 30% với quan điểm quyết đoán: Giá nhà ngày càng tăng, mức lương cũng phải tăng tương xứng! - Ảnh 5.
CEO mua nhà 3 tỷ năm 24 tuổi, trả trước 30% với quan điểm quyết đoán: Giá nhà ngày càng tăng, mức lương cũng phải tăng tương xứng! - Ảnh 6.
CEO mua nhà 3 tỷ năm 24 tuổi, trả trước 30% với quan điểm quyết đoán: Giá nhà ngày càng tăng, mức lương cũng phải tăng tương xứng! - Ảnh 7.
CEO mua nhà 3 tỷ năm 24 tuổi, trả trước 30% với quan điểm quyết đoán: Giá nhà ngày càng tăng, mức lương cũng phải tăng tương xứng! - Ảnh 8.
CEO mua nhà 3 tỷ năm 24 tuổi, trả trước 30% với quan điểm quyết đoán: Giá nhà ngày càng tăng, mức lương cũng phải tăng tương xứng! - Ảnh 9.

Về chuyện sửa nhà, cô nàng cho biết đã lên ý tưởng sửa nhà trước cả khi mua nhà. Vì đã có kinh nghiệm sửa 8 căn homestay rồi nên Rose không gặp phải nhiều đau thương trong quá trình thiết kế nhà. Ví dụ như chi phí phát sinh hơn dự tính, hay khó khăn về đường điện, đường nước, cột chịu lực cô nàng đều đã tính toán trước.

Từ kinh nghiệm của mình, Rose có lời khuyên khá hữu ích với các bạn trẻ có chi phí không quá thoải mái, đó là cần xác định xem cái nào cần ưu tiên trước. Ví dụ bạn bắt buộc phải dành chi phí cho việc phá dỡ, sơn sửa, thay đổi, lắp đặt thiết bị âm tường trước, còn những đồ nội thất như bàn ghế, giường thì hoàn toàn có thể mua sau được.

Ảnh: Tổng hợp

Theo T.D

Từ khóa:  CEO
Cùng chuyên mục
XEM