CEO Mark Zuckerberg thừa nhận thời kỳ tăng trưởng nhanh của Facebook đã chấm dứt

30/09/2022 10:22 AM | Kinh doanh

Lần đầu tiên trong lịch sử, Facebook sa thải bớt nhân viên.

Theo hãng tin Bloomberg, nhà sáng lập Mark Zuckerberg của Facebook đã lên kế hoạch cải tổ lại bộ máy và sa thải bớt nhân viên, điều lần đầu tiên diễn ra trong lịch sử mạng xã hội này và cũng là dấu chấm hết cho thời kỳ tăng trưởng nóng của hãng.

Những động thái này nằm trong kế hoạch cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ khi Facebook được thành lập vào năm 2004. Nhà sáng lập Mark Zuckerberg đã tuyên bố rằng công ty sẽ ngừng tuyển dụng và tái cấu trúc lại đội ngũ để giảm chi phí và ưu tiên cho những thứ quan trọng hơn. Theo CEO Mark Zuckerberg, công ty mẹ của Facebook là Meta cũng sẽ có quy mô nhỏ hơn vào năm 2023 so với hiện tại.

CEO Mark Zuckerberg thừa nhận thời kỳ tăng trưởng nhanh của Facebook đã chấm dứt - Ảnh 1.

Nguồn tin của Bloomberg cho hay những tuyên bố của CEO Mark Zuckerberg được đưa ra trong cuộc họp nội bộ với các nhân viên. Thêm nữa, nhà sáng lập này cho biết công ty sẽ cắt giảm ngân sách với hầu hết các dự án, ngay cả những đội có tăng trưởng tốt cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, các dự án cần chuẩn bị để đối phó với tình hình vẫn phải đạt mục tiêu nhưng với ít người hơn.

"Tôi đã hy vọng nền kinh tế sẽ ổn định hơn vào thời điểm này. Thế nhưng từ những gì chúng ta thấy thì nó không như vậy. Do đó chúng ta phải có kế hoạch thận trọng hơn", CEO Mark Zuckerberg nói.

Cổ phiếu của Meta vốn đã mất giá ngay đầu phiên giao dịch thì lại tiếp tục mất điểm sau khi thông tin trên được đưa ra, để rồi đóng cửa ở mức giảm 3,7%. Kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này đã mất 60% giá trị.

Khó khăn

Hãng tin Bloomberg cho biết Facebook đang trong thời kỳ khó khăn khi tăng trưởng doanh thu quảng cáo giảm tốc do cạnh tranh khốc liệt từ những đối thủ mới. Chính Facebook cũng đã phải thừa nhận rằng những ứng dụng non trẻ như Tiktok đã thu hút bộ phận thanh thiếu niên khỏi các ứng dụng tiềm năng của mình như Instagram.

Mặc dù CEO Mark Zuckerberg nói đến tác động của kinh tế vĩ mô nhưng trên thực tế, Facebook còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ các chính sách cấm theo dõi người dùng của Apple.

CEO Mark Zuckerberg thừa nhận thời kỳ tăng trưởng nhanh của Facebook đã chấm dứt - Ảnh 2.

Hiện nhà sáng lập Mark Zuckerberg đang đặt cược cả vào dự án vũ trụ số của mình, nhưng đồng thời cũng cho biết để đi đến thu được lợi nhuận thì Meta sẽ phải tốn tiền đầu tư rất nhiều năm.

Từ đầu năm nay, Meta cho biết họ đã giảm tốc tuyển dụng các vị trí quản lý, đồng thời hoãn tuyển dụng những thực tập sinh cho vị trí nhân viên chính thức toàn thời gian như thường lệ.

Theo CEO Mark Zuckerberg, động thái này là cần thiết vì họ không muốn tuyển thêm người thừa cho công ty.

Trên thực tế, nhà sáng lập này đã cảnh báo với nhân viên từ tháng 7 rằng Meta sẽ giảm số lượng tuyển dụng nhân viên và nhiều nhóm dự án sẽ phải thu nhỏ quy mô. Tính đến cuối tháng 6/2022, Meta có hơn 83.500 nhân viên và họ mới chỉ tuyển thêm 5.700 lao động mới trong quý II/2022.

"Chúng ta vẫn tăng trưởng nhanh hàng năm để rồi lần đầu tiên trong 18 năm của công ty, doanh thu của chúng ta bất chợt giảm tốc", CEO Mark Zuckerberg chia sẻ với nhân viên.

Không riêng gì Facebook, nhiều hãng công nghệ cũng đang phải đối mặt với tương lai ảm đạm. Mạng xã hội Twitter đã phải ngừng tuyển dụng thêm nhân viên từ tháng 5/2022 và yêu cầu mọi người tiết kiệm chi phí thông qua hạn chế du lịch, công tác cũng như cắt giảm chi phí marketing.

Tập đoàn Alphabet của Google cũng tuyên bố giảm tuyển dụng vào nửa cuối năm nay, trong khi Snap thì tuyên bố cắt giảm 20% nhân viên từ tháng 8/2022.

*Nguồn: Bloomberg


Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM